Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Ninh Bình
- Sẵn sàng tỏa sáng tại Giao lưu Văn hóa - Văn nghệ năm 2026
- Ra mắt mô hình điểm “Chi hội xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”
TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Thị Hòa và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nhân Hà tặng hoa chúc mừng Tổ Phụ nữ kinh doanh số xã Nhân Hà - Ra mắt “Tổ phụ nữ kinh doanh số” và tổ chức Phiên chợ “Không dùng tiền mặt” tại xã Nhân Hà
Vừa qua, tại xã Nhân Hà, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh số” và tổ chức Phiên chợ “Không dùng tiền mặt”.
Đây là mô hình điểm được Hội LHPN tỉnh triển khai tại xã Nhân Hà với sự tham dự của 31 chị em tiểu thương đang buôn bán, kinh doanh và cán bộ, hội viên, phụ nữ của xã. Mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh số” của xã được thành lập nhằm hỗ trợ tiểu thương và hội viên chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang nền tảng số (Facebook, Zalo, thương mại điện tử). Tham gia mô hình, các hội viên sẽ được tập huấn kỹ năng livestream, chụp ảnh sản phẩm, thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm tăng thu nhập góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Qua đó, giúp chị em tiểu thương đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và chuyên nghiệp hóa trong việc kinh doanh; tạo môi trường sinh hoạt Hội gắn liền với lợi ích kinh tế của hội viên, giúp chị em gắn bó hơn với tổ chức Hội.

Đại biểu tham quan Phiên chợ “Không dùng tiền mặt” với 15 gian hàng trưng bày
Phát biểu tại lễ ra mắt, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số phải bắt đầu từ những việc rất cụ thể, thiết thực hằng ngày. Mỗi chị em cần lựa chọn ít nhất một sản phẩm tiêu biểu, chuẩn bị đầy đủ thông tin như: hình ảnh, giá bán, mô tả sản phẩm và từng bước đưa lên các nền tảng số như Facebook, Zalo hoặc các kênh phù hợp. Duy trì việc đăng bài thường xuyên để tương tác với khách hàng; làm quen với các hình thức giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Xây dựng kênh quảng bá chung, tăng sức lan tỏa và tạo dựng hình ảnh chung cho tiểu thương. Từng bước áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt như: quét mã QR, tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo thuận lợi cho khách hàng và phù hợp với xu thế hiện nay.
Tuy nhiên, để mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh số” hoạt động hiệu quả, bền vững, từ mô hình điểm này, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh sẽ hoàn thiện quy trình và tiến hành nhân rộng mô hình trên địa bàn trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng cho thành viên Tổ và hội viên phụ nữ; hỗ trợ thành viên Tổ kết nối với các doanh nghiệp, HTX, các kênh phân phối trong và ngoài tỉnh. Tiếp cận vốn vay, tư vấn pháp lý, hỗ trợ thủ tục thành lập HTX, đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp
Cũng trong khuôn khổ của chương trình, Hội LHPN xã Nhân Hà đã tổ chức Phiên chợ “Không dùng tiền mặt” với 15 gian hàng trưng bày, cung cấp các sản phẩm đặc sản của địa phương.
- Sẵn sàng tỏa sáng tại Giao lưu Văn hóa - Văn nghệ năm 2026
Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời hưởng ứng Tuần lễ du lịch tỉnh năm 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình Giao lưu Văn hóa - Văn nghệ năm 2026 với chủ đề “Vũ điệu khỏe đẹp - Phụ nữ Ninh Bình tự tin tỏa sáng”.
Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 26/5/2026 tại Phố cổ Hoa Lư (phường Hoa Lư), với sự tham gia của 9 đội đến từ 6 cụm thi đua và các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trong cán bộ, hội viên phụ nữ; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới tự tin, năng động, sáng tạo.

Theo kế hoạch, chương trình giao lưu gồm các tiết mục múa dân gian, múa hiện đại, dân vũ truyền thống và hiện đại, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là sự đa dạng về hình thức thể hiện, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, qua đó không chỉ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thể hiện sự năng động, sáng tạo của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập. Bên cạnh các phần thi chính, Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị tham gia trình diễn Áo dài, giao lưu văn nghệ, góp phần tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Việt Nam.
Ban Tổ chức dự kiến trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và các giải Khuyến khích cho các đội có phần thể hiện xuất sắc.
Thông qua hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tiếp tục khẳng định vai trò trong việc tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, góp phần lan tỏa đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Ninh Bình đến với đông đảo Nhân dân và du khách. Chương trình không chỉ là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ thể hiện tài năng, sự sáng tạo mà còn tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Ra mắt mô hình điểm “Chi hội xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”
Vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Chi hội xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tại Hội LHPN xã Vạn Thắng, phường Tam Chúc, phường Lý Thường Kiệt, xã Bắc Lý, xã Vĩnh Trụ, xã Vạn Thắng, phường Tam Điệp để rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại hội nghị, Hội LHPN các xã, phường làm điểm đã công bố Quyết định thành lập, ra mắt Tổ tự quản, thông qua Quy chế hoạt động của mô hình với các nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương. Với mục tiêu tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 100% hộ gia đình hội viên, phụ nữ và người dân tham gia thực hiện 11 tiêu chí của Cuộc vận động (Gia đình 5 không: Không nghèo, Không bạo lực, không phạm tội và tệ nạn xã hội, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; không lãng phí; 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; 3 an: An toàn, An tâm, An sinh), góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, xây dựng khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch đẹp...

Các hộ gia đình phường Tam Điệp ký cam kết tham gia mô hình
Đại diện “Tổ tự quản mô hình” đã phát biểu, nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả các tiêu chí mô hình; chủ động, sáng tạo phát huy vai trò nòng cốt của chi hội trong tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp các nguồn lực trong quá trình xây dựng mô hình.
Trong khuôn khổ hội nghị, báo cáo viên của Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề về nội dung, ý nghĩa và phương pháp triển khai mô hình “Chi hội xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; cách thức lựa chọn và xây dựng mô hình; hướng dẫn kỹ năng tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ các gia đình thực hiện từng tiêu chí... qua đó góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong hội viên, phụ nữ và cộng đồng.
Có thể nói, việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” là cơ sở để Hội LHPN tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên toàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em, làm đẹp cảnh quan, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.