Phát động tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026
Tham dự hội nghị có sự góp mặt của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; Phó Bí thư Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Oanh; Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW; đại diện cán bộ, đảng viên của TW Hội và các chi, đảng bộ trực thuộc.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (trái ảnh); Phó Bí thư Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Oanh (giữa ảnh) tham dự hội nghị
Toàn Đảng bộ phấn đấu đạt ít nhất 700 bài dự thi
Phát động chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên toàn hệ thống chính trị, trong đó có Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TW, Đảng bộ TW Hội LHPN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TW lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đại hội lần thứ XIV đã đề ra và 9 Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ TW Hội LHPN Việt Nam, đó là năm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phó Bí thư Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Oanh phát động cuộc thi
Thực hiện các kế hoạch của TW và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW, Đảng bộ TW Hội LHPN Việt Nam xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; khẳng định vai trò, vị thế của Hội LHPN Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Trong bối cảnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, việc tham gia bảo vệ hệ thống chính trị càng phải được quan tâm hơn nữa và là trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên.
Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy đã cụ thể hóa, ban hành Kế hoạch triển khai hai cuộc thi trong toàn đảng bộ: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026 của Đảng bộ MTTQ, CĐTTW và thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Năm 2025, Đảng bộ TW Hội LHPN Việt Nam đã rất tích cực, nghiêm túc tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I do Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW phát động với kết quả cao. Đảng bộ TW Hội đã xuất sắc nhận 1 giải Nhì và 1 giải khuyến khích, được tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi.
Những kết quả đã đạt được năm 2025 chính là cơ sở quan trọng và kinh nghiệm quý báu để toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa “xây” và “chống”, giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
“Với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và huy động lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn TW Hội tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW với chủ đề “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới””, Phó Bí thư Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Oanh phát động.
Thời gian nhận bài thi từ ngày 31/3 đến hết ngày 05/6/2026.
Tại đây, Phó Bí thư Đảng ủy TW Hội Nguyễn Thị Kim Oanh cũng đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai cuộc thi đến 100% đảng viên, khuyến khích phổ biến, triển khai đến quần chúng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên. Đảm bảo có ít nhất 80% đảng viên có bài dự thi. Số lượng bài thi của đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên của toàn Đảng bộ phấn đấu đạt ít nhất 700 bài. Trong đó mỗi chi, đảng bộ có ít nhất 2 tác phẩm được đầu tư sâu, có chất lượng cao. Các tác phẩm có chất lượng sẽ được lựa chọn, gửi dự thi tại Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TW.
Đảm bảo có ít nhất 80% đảng viên có bài dự thi
Về thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, bà Nguyễn Thị Kim Oanh thông báo: mỗi chi, đảng bộ lựa chọn, cử 1 báo cáo viên/tuyên truyền viên/cán bộ đang làm công tác tuyên truyền, giảng dạy để tham gia thi.
Thí sinh lựa chọn nội dung gắn với cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, CĐTTW lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ; khuyến khích liên hệ thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tổ chức thi cấp Đảng bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy, thời gian hoàn thành trong tháng 5/2026; thí sinh đạt giải cao nhất sẽ được lựa chọn để tham gia Hội thi ở cấp cao hơn. Kết quả dự thi của các chi, đảng bộ là một tiêu chí đánh giá tổ chức Đảng năm 2026.
Việc tích cực tham gia hai cuộc thi năm 2026 chính là hành động thiết thực của các chi, đảng bộ để chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Cán bộ, đảng viên đặt câu hỏi về thể lệ cuộc thi
Sắc bén, linh hoạt và mang đậm dấu ấn của tổ chức Hội trên mặt trận tư tưởng
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã có những định hướng sâu sắc, gợi mở nhiều chủ đề thiết thực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để bài viết có sức thuyết phục cao, bà nhấn mạnh bước đầu tiên là phải nhận diện rõ các luận điệu xuyên tạc mà các thế lực thù địch thường sử dụng để chống phá. Chúng thường lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như "quyền phụ nữ" trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề tự do tôn giáo hay xuyên tạc về quyền của nhóm phụ nữ yếu thế. Bên cạnh đó, vấn đề hay được nói đến là "nữ dân chủ" - cho rằng phụ nữ không có tiếng nói quyết định trong các định hướng lớn, hoặc là phụ nữ thì bị đối xử đa tầng. Đồng thời lợi dụng những khó khăn trong đời sống, sinh kế của người dân tại các dự án giải phóng mặt bằng để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Và những chính sách không mang lại lợi ích gì cho phụ nữ, cho nhân dân mà thậm chí còn gây khó khăn cho cộng đồng cũng là những vấn đề hay gặp phải.
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương gợi mở nhiều chủ đề thiết thực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
Về phương pháp tiếp cận, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương gợi mở hai hướng đi chiến lược gồm "chống" và "xây". Tác giả có thể có thể đấu tranh phản bác một quan điểm cụ thể bằng nền tảng lý luận vững chắc và minh chứng thực tiễn. Mặt khác, một phương pháp cũng vô cùng hiệu quả và nhân văn đó là viết “phủ xanh”, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Việc lan tỏa những thành tựu nổi bật, những mô hình hay, cách làm sáng tạo của tổ chức Hội sẽ là những bằng chứng sống động nhất để khẳng định tính đúng đắn trong chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó tự động đẩy lùi các luồng thông tin tiêu cực.
Từ hệ thống chủ đề rộng lớn của cuộc thi cấp TW, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương đã chắt lọc thành các nhóm chuyên đề trọng tâm, bám sát thực tiễn hoạt động của Hội. Điểm nhấn nổi bật là phân tích thành tựu bình đẳng giới và sự phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phụ nữ qua các thời kỳ. Vị thế của phụ nữ Việt Nam cũng được minh chứng sắc nét qua các chỉ số trên trường quốc tế, tiêu biểu như tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội hay Chỉ số phát triển giới (GDI) luôn ở mức cao so với điều kiện kinh tế chung.
Đặc biệt, Phó Chủ tịch khuyến khích các tác giả đi sâu vào khía cạnh thực tiễn thông qua việc thực hiện hai chức năng cốt lõi của Hội: “đại diện” và “chăm lo”. Bài viết có thể khai thác các mô hình đang phát huy hiệu quả mạnh mẽ như: hoạt động đối thoại chính sách tại cơ sở, các "Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi" thuộc Dự án 8 hay những chương trình mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc cho học sinh vùng cao bán trú, đường dây nóng và nhà tạm lánh hỗ trợ phụ nữ yếu thế, đặc biệt là các hoạt động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã… Những chất liệu này sẽ tạo nên những bài viết vừa có tính thời sự, vừa mang đậm bản sắc của giới nữ.
Khép lại phần định hướng, Phó Chủ tịch khích lệ đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực đầu tư trí tuệ, tận dụng các đề tài nghiên cứu khoa học sẵn có để tham gia cuộc thi. Sự chủ động và sắc bén của mỗi cán bộ, đảng viên Hội không chỉ hướng tới những giải thưởng ý nghĩa mà quan trọng hơn cả là góp phần khẳng định bản lĩnh chính trị, trách nhiệm của tổ chức Hội trong công cuộc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tham gia cuộc thi
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng đã được lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu và quý báu về kinh nghiệm tham gia cuộc thi từ Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam. Đặc biệt là những kỹ năng viết bài, những lỗi cơ bản mà người viết dễ mắc phải đã giúp các đại biểu có cái nhìn cụ thể, thực tế hơn về yêu cầu của thể loại báo chí chính luận. Những kinh nghiệm này là cẩm nang quý giá để các tác giả sáng tạo nên những tác phẩm không chỉ đúng, trúng định hướng mà còn hấp dẫn và mang đậm dấu ấn cá nhân.