Quảng Ngãi: Giáo viên Tổng phụ trách Đội giàu nhiệt huyết với nghề
28 năm gắn bó và cống hiến với vai trò Tổng phụ trách Đội, cô Trà Giabg luôn không ngừng sáng tạo, trách nhiệm, tận tâm, mang lại cho học sinh của trường nhiều hoạt động thú vị, bổ ích. Giai đoạn 5 năm (từ năm 2020-2025), cô Giang liên tiếp nhận nhiều Bằng khen của TW, tỉnh.
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi năm 1997, ra trường cô Giang được phân công làm giáo viên tại Trường Tiểu học Tịnh Bình, năm 1998 cô về công tác tại Trường Tiểu học Tịnh Thọ, đảm nhận vai trò Tổng phụ trách Đội. Trong nhiều năm công tác, cô đã tích cực tham mưu với lãnh đạo nhà trường đưa ra nhiều giải pháp, mô hình thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, tham gia nhiều cuộc thi do cấp trên tổ chức và đạt kết quả cao. Chất lượng hoạt động và phong trào trong nhà trường ngày càng phát triển và có chiều sâu.
Cô đã tham mưu cùng lãnh đạo nhà trường triển khai sâu rộng cuộc vận động “Thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Nổi bật, từ năm 2020 đến năm 2025, đã tổ chức các hoạt động để học sinh tìm hiểu và sưu tầm tranh ảnh về anh bộ đội, về biển đảo; tham quan di tích lịch sử địa phương, thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ; tổ chức hành trình “Tìm về địa chỉ đỏ”; phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh về truyền thống... Qua đó, giáo dục các em về tình yêu quê hương, Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.
Suốt 28 năm gắn bó với màu áo xanh tình nguyện, cô không chỉ là người thầy, mà còn là người mẹ, người bạn, người chị và là điểm tựa tinh thần cùng với các giáo viên khác đồng hành cùng các em. Cô đã cùng các em trải qua biết bao kỷ niệm, từ những buổi sinh hoạt Đội, những chương trình văn nghệ, hoạt động thiện nguyện, đến những trại hè vui tươi, sôi nổi. "Hạnh phúc của tôi là được cùng các em trải nghiệm và trưởng thành qua các hoạt động Đội, những bài học về sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương. Thông qua các hoạt động, các buổi tuyên truyền, giúp các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp, hiểu thêm về các kỹ năng sống, biết tự bảo vệ mình," cô Giang chia sẻ.
Để tạo động lực cho các học sinh trong học tập, cô đã phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường trong việc hướng dẫn cách học tập tốt cho đội viên và nhi đồng. Với chủ đề “Đôi bạn cùng tiến”, các hoạt động học tập không còn khô khan mà trở nên thú vị, tạo sự phấn khởi cho học sinh. Các lớp đã tích cực áp dụng việc “truy bài 10 phút đầu giờ”, tạo cơ hội cho các em ôn tập và củng cố kiến thức trước khi vào tiết học. Đồng thời, thành lập các CLB, tổ chức các hội thi rung chuông vàng, đố vui để học… đã khơi dậy sự tò mò, khám phá và tinh thần ham học hỏi của học sinh. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn tham mưu tổ chức phát động phong trào “Vượt khó giúp bạn học tốt”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng các gương điển hình có thành tích tốt trong học tập rèn luyện.
Bên cạnh hoạt động học tập, cô cũng tham mưu nhà trường tổ chức tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, giúp các em thư giãn sau giờ học; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền đến các em biết yêu thiên nhiên cây cỏ, chăm sóc công trình măng non, chăm sóc cây xanh, trồng hoa, vệ sinh sân trường và lấy thứ 6 hằng tuần là ngày "xanh - sạch - đẹp". Đồng thời, cô phối hợp cùng hội phụ huynh phát động phong trào nuôi heo đất, cùng giúp bạn đến trường, quyên góp mỗi năm hơn 40 triệu đồng trao tặng quà cho các bạn khó khăn tại lớp, tại liên đội, gửi tặng các bạn vùng khó khăn trong tỉnh. Phối hợp cùng nhà trường hội phụ huynh tổ chức giải bóng đá "Cúp bàn thắng yêu thương”. Phong trào này duy trì hơn 10 năm qua và rất thành công, đã giúp đỡ nhiều học sinh, nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, số tiền vận động được mỗi năm hơn 50 triệu đồng. Số tiền này dùng để may quần áo mới, tặng quà cho học sinh nghèo tại trường ngay đầu năm học, tặng quà tết, trao nhưng suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đau ốm, bệnh tật.
Cô Trà Giang tại buổi sinh hoạt ngoài trời cùng các em học sinh ở Trường Tiểu học Tịnh Thọ, xã Thọ Phong
Cô không chỉ tổ chức các hoạt động Đội sôi nổi, mà còn tạo ra một không gian để các em chia sẻ và bày tỏ cảm xúc một cách an toàn nhất. "Hòm thư điều em muốn nói" chính là một trong những sáng kiến tâm huyết của cô. Chiếc hòm thư nhỏ bé ấy được đặt ở một góc riêng, nơi mỗi lá thư, mỗi lời tâm sự của các em đều được giữ kín. “Hòm thư điều em muốn nói” được thành lập từ năm 2020 đến nay hoạt động rất hiệu quả. Mỗi năm học, bình quân nhận khoảng hơn 100 lá thư. Qua chiếc hòm thư, cô đã đón nhận không biết bao nhiêu câu chuyện, những niềm vui, nỗi buồn, những thắc mắc ngây thơ, những ước mơ thầm kín, thậm chí là những vấn đề khó nói mà các em không dám chia sẻ cùng ai. Chiếc hòm thư không chỉ là nơi để các em giãi bày, mà còn là cầu nối giúp cô hiểu hơn về tâm tư, tình cảm của học trò. Từ đó, cô cùng giáo viên chủ nhiệm có thể đưa ra những lời khuyên, sự động viên kịp thời, giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin hơn trong cuộc sống.
Cô Giang tâm sự: “Giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà còn là bồi dưỡng nhân cách, rèn luyện kỹ năng sống”. Cô đã biến những giờ sinh hoạt thành những buổi học ngoại khóa đầy bổ ích, lồng ghép các trò chơi dân gian, các buổi diễn đàn, hội thi, để các em vừa học vừa chơi, vừa khám phá thế giới xung quanh. Với tình yêu nghề và sự tận tụy, cô đã cùng ban giám hiệu, các đồng nghiệp và phụ huynh, từng bước xây dựng, cải thiện, để phong trào Đội ngày càng phát triển.
Cô Nguyễn Thị Hồng Nhân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tịnh Thọ cho biết: “Suốt nhiều năm công tác, cô Giang luôn năng động, nhiệt tình, linh hoạt, có trách nhiệm cao, thực hiện tốt nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội. Đặc biệt, là sự sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động mang lại hiệu quả cao đối với công tác đội trong nhà trường. Cô Giang là một người có nhiều yếu tố về khả năng âm nhạc, thể dục thể thao, mĩ thuật, thuyết trình, tổ chức các sự kiện truyền thông nên thuận lợi trong công việc chuyên môn. Đặc biệt, cô có kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm để tuyên truyền, huấn luyện đội viên, nhi đồng, hình thành cho trẻ những kỹ năng sống tốt”.
28 năm làm việc, cô đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, từ TW đến địa phương. Tiêu biểu, cô đã nhận Bằng khen của Hội đồng TW Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2016-2021; Bằng khen của TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2022. Năm 2021, cô nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh. Mới đây, cô nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020-2025.