Quảng Ngãi: Phụ nữ xã Mộ Đức giúp nhau làm kinh tế
Các cơ sở may gia công do phụ nữ Mộ Đức làm chủ đã góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều lao động nữ tại địa phương. Trước đây chị Lê Thị Nhung làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh. Mặc dù thu nhập ổn định nhưng xa gia đình. Điều này khiến chị luôn trăn trở, suy nghĩ phải tìm hướng đi mới để về gần, phát triển kinh tế ở địa phương. Năm 2019, nhận thấy nghề may gia công đang phát triển ở Mộ Đức, chịu Nhung bàn bạc với chồng rồi quyết định cùng về quê mở xương may bắt đầu khởi nghiệp.
“Vợ chồng tôi thành lập xưởng may và tìm hiểu, ký hợp đồng gia công quần áo với các đơn vị có nhu cầu. Hiện nay, xưởng may của gia đình chuyên nhận gia công đồ bộ” – chị Nhung chia sẻ.
Tại xưởng may của chị Nhung, tất cả sản phẩm trước khi xuất đi đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Sản phẩm nào chưa đạt yêu cầu sẽ bị loại bỏ ngay. Nhờ đó xưởng tạo được niềm tin với đối tác và có chỗ đứng trên thị trường may gia công. Hiện xưởng đang tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Những lúc cao điểm như lễ, Tết, đơn hàng nhiều, cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho chị em bố trí thời gian làm việc đạt năng suất, hiệu quả cao nhất.
Là người gắn bó với xưởng may từ những ngày đầu, chị Nguyễn Thị Liễu chia sẻ: “Trước đây tôi đi làm ở công ty, nhưng phải đi từ sáng đến chiều tối nên gặp nhiều khó khăn trong chăm lo cho gia đình. Từ ngày có xưởng may gần nhà, tôi rất phấn khởi vì vừa có thu nhập, vừa chủ động được thời gian chăm sóc gia đình”.

Không chỉ góp phần tạo việc làm mang lại thu nhập thường xuyên cho nhiều lao động nữ nông thôn, các xưởng may gia công còn hỗ trợ đáng kể trong việc sản xuất các mặt hàng may mặc có chất lượng.
Cũng mở xưởng may gia công giống hộ chị Nhung, những ngày cuối năm, tại xưởng của chị Nguyễn Thị Bích Tông, không khí tất bật bao trùm. Trong tiếng máy may rộn ràng, chị Tông liên tay, liên chân qua lại giữa các chuyền may để kiểm tra, chỉ dẫn công nhân làm từng đơn hàng gia công áo sơ mi, áo khoát, váy…
Chị Tông cho biết, trước khi làm chủ, chị làm công nhân tại một công ty ở TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường công nghiệp, sống với nhiều chị em phụ nữ cùng cảnh xa nhà đi làm thuê, chị nhận ra nỗi vất vả của người phụ nữ xa gia đình và sự thiệt thòi của con cái khi phải xa cha mẹ. Chính vì hiểu nên chị mong muốn góp một phần nhỏ sức mình để giúp đỡ chị em có cơ hội làm việc ngay tại địa phương. Kể từ những đơn hàng đầu tiên cho đến nay, dù không có quy mô quá lớn, nhưng xưởng may gia công của chị Tông cũng đã tạo được việc làm thường xuyên cho 16 lao động tại chỗ. Thu nhập của mỗi lao động đạt từ 6 - 7 triệu đồng/tháng.
Những mô hình xưởng may gia công như mô hình của hộ chị Nhung, chị Tông tại xã Mộ Đức đã góp phần tích cực vào giải quyết vấn đề việc làm, kéo giảm tỉ lệ lao động thất nghiệp của tỉnh, nhất là lao động nhàn rỗi, lao động nữ ở khu vực nông thôn.