Tây Ninh: Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh đạt 41,97%
Cử tri nữ tìm hiểu thông tin các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh và 634 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, với 1.664 khu vực bỏ phiếu phục vụ hơn 2,35 triệu cử tri.
Số lượng người ứng cử và đại biểu được bầu ở các cấp được chuẩn bị theo đúng quy định. Trong đó, bầu cử đại biểu Quốc hội có 25 người ứng cử để lựa chọn 15 đại biểu; bầu cử HĐND cấp tỉnh có 135 người ứng cử, bầu 81 đại biểu; cấp xã có 3.441 người ứng cử, bầu 2.059 đại biểu.
Ghi nhận trong ngày bầu cử, các tổ bầu cử vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn, trật tự. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, phấn khởi. Đến 22 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,9%, trong đó có 1.517 khu vực bỏ phiếu đạt 100%.
Trên cơ sở đó, ngày 19/3/2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo kết quả công bố, HĐND tỉnh có 81 đại biểu trúng cử, trong đó 34 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 41,97%. Đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỉnh có 3/15 đại biểu là nữ.

Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử
Đáng chú ý, trong số các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Với kinh nghiệm công tác và sự am hiểu thực tiễn, các đại biểu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò, góp phần phản ánh tiếng nói của phụ nữ, tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.
Kết quả trên không chỉ cho thấy hiệu quả trong công tác chuẩn bị nhân sự, đặc biệt là việc tạo nguồn và giới thiệu cán bộ nữ, mà còn phản ánh sự tham gia ngày càng tích cực của phụ nữ trong đời sống chính trị tại địa phương.
Việc gia tăng tỷ lệ nữ đại biểu được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Qua đó khẳng định vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của địa phương.