Văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV: Đảm bảo tính kế thừa, thể hiện tinh thần đổi mới

05/05/2026
Sáng 5/5, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhằm rà soát, tiếp thu và điều chỉnh các nội dung cốt lõi của dự thảo Báo cáo chính trị dựa trên các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và các cơ quan liên quan.
Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương; các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền; cùng các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng văn kiện Đại hội phải vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa thể hiện được tinh thần đổi mới, sát với thực tiễn đời sống của các tầng lớp phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. 

Văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV: Đảm bảo tính kế thừa, thể hiện tinh thần đổi mới- Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy chủ trì buổi làm việc

Sau khi nghiên cứu kỹ các ý kiến đóng góp, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp tục tinh chỉnh tiêu đề và nội dung báo cáo theo hướng súc tích, tránh rườm rà nhưng phải bao hàm đầy đủ các giá trị cốt lõi. Theo đó, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới tiếp tục được xác lập với các tiêu chí trọng tâm là: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với gia đình, Tổ quốc. Đây chính là kim chỉ nam xuyên suốt để Hội LHPN Việt Nam cụ thể hóa các phong trào hành động, tùy thuộc vào đặc thù của mỗi địa phương sẽ triển khai các nội dung phù hợp.

Một trong những vấn đề được thảo luận sôi nổi và đạt được sự đồng thuận cao là việc điều chỉnh các chỉ tiêu thi đua sao cho thực chất và có tính khả thi. Tiểu ban đã tiếp thu các ý kiến về việc đưa các nhóm chỉ tiêu về chuyển đổi số thành nội dung bắt buộc đối với cán bộ Hội. Điều này cho thấy sự nhạy bén của tổ chức Hội trước làn sóng chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về công tác vận động quần chúng. Song song đó, các chỉ tiêu về an sinh xã hội, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được định lượng hóa rõ ràng hơn, hướng tới việc hỗ trợ trực tiếp và bền vững.

Văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV: Đảm bảo tính kế thừa, thể hiện tinh thần đổi mới- Ảnh 2.

Từ trái sang phải: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương; các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền tham dự buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy yêu cầu Tiểu ban Văn kiện tiếp tục hoàn thiện các văn bản trên tinh thần nghiêm túc, khoa học, đảm bảo các nội dung trong báo cáo đều phải dễ hiểu, dễ thực hiện, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ cả nước. Bài toán đặt ra cho văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV không chỉ là tổng kết một nhiệm kỳ đã qua, mà quan trọng hơn là phải khơi dậy được khát vọng cống hiến, tạo động lực để phụ nữ Việt Nam chung sức cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới. 

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video