Vĩnh Long: Gieo yêu thương, dựng xây quê hương từ việc học tập và làm theo lời Bác
Hội LHPN xã Tam Ngãi ký hợp đồng ủy thác cho vay với lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cầu Kè Từ những việc làm thiết thực, gần gũi hằng ngày, phong trào phụ nữ ở địa phương ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển chung của xã. Không khẩu hiệu hóa việc học và làm theo Bác, Hội LHPN xã Tam Ngãi đã thực hiện bằng những hành động thiết thực, lấy lợi ích của hội viên, phụ nữ và trẻ em làm trung tâm. Chính từ những việc làm gần gũi ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.
Lan tỏa giá trị nhân ái từ những chương trình nghĩa tình
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN xã Tam Ngãi đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tranh thủ vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội chăm lo cho hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 413 triệu đồng. Đây không chỉ là con số thể hiện hiệu quả công tác vận động mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia đang được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Trong số những mô hình nhân văn được Hội duy trì và phát huy hiệu quả, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Từ năm 2021 đến nay, chương trình đã trở thành điểm sáng nhân ái của Hội LHPN xã Tam Ngãi. 6 tháng đầu năm 2026, Hội tiếp tục vận động hỗ trợ thường xuyên cho 3 trẻ mồ côi với mức 300 nghìn đồng mỗi tháng, tổng kinh phí 5,4 triệu đồng. Hội còn vận động trao 65 suất học bổng trị giá 32,5 triệu đồng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với chương trình “Mẹ đỡ đầu”, mô hình “Mẹ vắng nhà” cũng được duy trì hiệu quả. Trong năm, Hội đã vận động hỗ trợ 3 triệu đồng cho 6 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi cha mẹ đi làm ăn xa.

Hội LHPN xã Tam Ngãi ra quân dọn dẹp cảnh quang môi trường tuyến đường hoa liên ấp Bà My - Ngọc Hồ
Những khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời, giúp các em vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin để tiếp tục học tập và trưởng thành. Đây cũng chính là sự cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ về chăm lo thế hệ tương lai của đất nước bằng những việc làm thiết thực và giàu tính nhân văn của phụ nữ xã Tam Ngãi.
Bên cạnh đó, điều làm nên sức sống của phong trào phụ nữ Tam Ngãi còn là tinh thần nghĩa tình được vun đắp qua từng hoạt động như: mô hình “Dân vận khéo” hỗ trợ gần 40 triệu đồng giúp các trường hợp bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn; Câu lạc bộ “Nghĩa tình hậu phương quân đội - Đền ơn đáp nghĩa” vận động nguồn lực hỗ trợ 12 thanh niên lên đường nhập ngũ; trao tặng những suất gạo, chiếc xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo; những cuộc hòa giải thành công giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình; tư vấn pháp luật miễn phí cho phụ nữ yếu thế…
Tiếp sức phụ nữ thoát nghèo bằng những mô hình sinh kế bền vững, nâng cao năng lực kinh doanh
Học Bác không chỉ ở tinh thần tương thân tương ái mà còn ở cách giúp người dân tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Xác định giảm nghèo bền vững là giải pháp căn cơ để nâng cao đời sống hội viên, Hội LHPN xã Tam Ngãi đã tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, xây dựng mô hình sinh kế phù hợp.
Đến nay, Hội đang quản lý và phối hợp thực hiện các nguồn vốn với tổng dư nợ hơn 78 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.666 hội viên vay phát triển kinh tế. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cho 1.225 chị vay với tổng dư nợ hơn 55,16 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hỗ trợ 441 chị với tổng dư nợ gần 2,84 tỷ đồng. Nguồn vốn ấy đã trở thành “đòn bẩy” để nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, từng bước cải thiện thu nhập.
Đến nay, 16/16 chi hội phụ nữ trên địa bàn đều có hoạt động giúp phụ nữ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế thông qua nhiều hình thức như góp vốn xoay vòng, góp vốn không tính lãi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Ngoài ra, Hội còn chú trọng hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao năng lực kinh doanh cho hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã đưa 7 hội viên tham gia chương trình đào tạo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”; hướng dẫn Công ty TNHH Thủy Anh Tamanu đăng ký thành công 2 sản phẩm OCOP gồm: dầu chùm ngây nguyên chất và dầu chùm ngây Toccare. Đồng thời hỗ trợ quảng bá 18 sản phẩm đặc trưng của địa phương như dừa sáp, chuối táo quạ, cam sành, chả ốc bươu đen, dầu mù u... trên sàn giao dịch điện tử của Hội phụ nữ.

Sản phẩm Dầu mù u của Công ty TNHH Thủy Anh Tamanu
Nhờ sự đồng hành của Hội, phong trào phụ nữ làm kinh tế ngày càng khởi sắc. Toàn xã hiện có 22 doanh nghiệp, 39 công ty tư nhân và 353 hộ sản xuất kinh doanh; trong đó có 5 doanh nghiệp, 2 công ty tư nhân và 126 hộ sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ.
Những kết quả trên không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên phụ nữ mà còn khẳng định vai trò đồng hành, dẫn dắt của Hội trong phát triển kinh tế địa phương. Qua đó, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế không chỉ lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn xã.
Xây dựng gia đình hạnh phúc, diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp
Học tập và làm theo lời dạy của Bác, cùng định hướng chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, trong những năm qua, Hội LHPN xã Tam Ngãi đặc biệt quan tâm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Qua đó, Hội đã tổ chức 53 cuộc tuyên truyền với 1.722 lượt hội viên tham gia; đồng thời hỗ trợ thêm 16 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an”. Đến nay, toàn xã có 4.608/4.968 hộ hội viên đạt các tiêu chí, chiếm tỷ lệ 92,75%.
Để giúp hội viên thực hiện tốt tiêu chí môi trường, Hội đã hỗ trợ 726 hộ vay vốn xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường với tổng số tiền hơn 16,6 tỷ đồng. Song song đó là các mô hình thiết thực như: “Ngôi nhà tái chế vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, CLB phụ nữ giáo dục người thân không vi phạm pháp luật, mô hình phân loại xử lý rác tại hộ gia đình...
Đặc biệt, tuyến đường liên ấp Bà My - Ngọc Hồ là kết quả từ công trình phụ nữ tham gia xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” do Hội LHPN xã phát động. Hơn 3.650 mét đường từ đầu cầu Bà My đến chợ Cây Xanh đã được các chị em cùng nhau dọn dẹp, chăm sóc cảnh quan môi trường. Hội còn vận động ươm 1.000 cây hoa để trồng dọc hai bên đường vào đầu mùa mưa. Chính những tuyến đường hoa, những hàng cây xanh được chăm sóc mỗi ngày đã làm cho quê hương thêm khởi sắc, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Hội LHPN xã Tam Ngãi ra mắt mô hình “5 không, 3 sạch” tại ấp Bưng Lớn A
Giúp chị em chủ động tiếp cận chuyển đổi số
Tại Hội nghị các đại biểu phụ nữ tham gia công tác chính quyền toàn miền Bắc ngày 1/8/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Phụ nữ cần phải học tập tiến bộ nhiều hơn nữa”. Khắc ghi lời dạy ấy, Hội LHPN xã Tam Ngãi đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó nổi bật là tinh thần chủ động tiếp cận chuyển đổi số, giúp hội viên từng bước thích ứng với yêu cầu của thời đại mới.
Hội xây dựng mô hình “Hội viên ứng dụng chuyển đổi số thanh toán tiền điện, nước không dùng tiền mặt” với 60 thành viên tham gia. Hiện nay, 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn đều sử dụng ứng dụng ngân hàng trong thanh toán điện tử.
Toàn bộ 16 chi hội, 27 tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đều sử dụng thành thạo điện thoại thông minh trong công tác hội. Hội cũng xây dựng trang Facebook, duy trì 4 nhóm Zalo để thực hiện công tác tuyên truyền, sinh hoạt Hội định kỳ. Từ chỗ còn e ngại với công nghệ, nhiều phụ nữ ở xã Tam Ngãi hiện nay đã biết sử dụng điện thoại thông minh để giao dịch ngân hàng, quảng bá sản phẩm và tiếp cận thông tin hữu ích phục vụ cuộc sống.
Có thể thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hội LHPN xã đã được cụ thể hóa bằng những công trình, mô hình và việc làm thiết thực gắn chặt với nhu cầu của hội viên, phụ nữ và Nhân dân. Từ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chăm lo trẻ em mồ côi, xây dựng gia đình hạnh phúc đến tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường, mỗi hoạt động đều phản ánh tinh thần “nói đi đôi với làm”, gần dân, trọng dân và hết lòng vì dân theo gương Bác Hồ kính yêu.
Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để Hội LHPN xã Tam Ngãi tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
