Cần Thơ chú trọng dạy nghề, tạo việc làm giảm thiểu bạo lực gia đình
Cần Thơ là 1 trong 4 tỉnh, thành phố thực hiện dự án “Năng lực tài chính nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác và Phát triển Tây Ban Nha triển khai.
Để xác định những hoạt động cụ thể của dự án, Hội LHPN Cần Thơ đã tổ chức khảo sát ban đầu thực trạng tình hình bạo lực gia đình tại 4 xã chuẩn bị đầu tư. Kết quả khảo sát cho thấy, tình trạng bạo lực gia đình ở những nơi này tương đối phức tạp. Mức độ bạo lực từ chửi mắng vợ con hoặc, đập phá đồ đạc đến đánh gây thương tích. Nhiều trường hợp nạn nhân bị bạo lực không chịu nổi phải tìm đến địa chỉ tin cậy tạm lánh hoặc ly hôn.
Qua khảo sát, Ban Quản lý dự án đã xác định lấy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống BLGĐ cho phụ nữ và cộng đồng làm nhiệm vụ hàng đầu. Kiến thức sẽ giúp chị em nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để tự phòng chống bạo lực gia đình cho bản thân.
Cùng với đó, Ban quản lý dự án đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm để hỗ trợ chị em vươn lên về kinh tế, tự khẳng định mình với gia đình, với cộng đồng. Hội LHPN TP. đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề phụ nữ TP. tổ chức các lớp dạy nghề miễn phí cho phụ nữ nghèo bị BLGĐ và có nguy cơ bị BLGĐ. Năm qua, Hội đã tổ chức được 01 lớp chằm nón cho 30 học viên tại xã Thạnh Lộc, 01 lớp đan thảm vải cho 30 học viên tại xã Thạnh Mỹ huyện Vĩnh Thạnh. Lớp học đã giúp chị em có tay nghề, tiếp cận được với cơ hội việc làm trong thời gian nông nhàn để tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình.
Được trang bị nghề, chị em ai cũng vui. Chị G. (xã Thạnh Lộc) đạt chứng chỉ loại giỏi nghề chằm nón tâm sự: “Gia đình tôi rất khó khăn. Hàng ngày, tôi làm thuê kiếm sống. Giờ đây có nghề chằm nón để tăng thêm thu nhập, tôi rất vui”. Hay như trường hợp Chị H., (xã Thạnh Mỹ), chị H. không chỉ được học nghề, mà còn là nạn nhân của BLGĐ. Chị H., cho biết: “Trước đây, gia đình tôi hay lục đục. Sau khi được các thành viên BQLDA và cơ sở tư vấn, giúp đỡ, nay gia đình tôi đã yên ấm. Được học nghề đan thảm vải, tôi và các học viên khác đều rất vui”. Chị L. thì bộc bạch: “Sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên giúp học viên nắm vững lý thuyết, thực hiện thành thạo”. Nhiều chị sau khi học nghề đã có hướng mở rộng sản xuất, chị H. thổ lộ: “Rất mong chính quyền địa phương hỗ trợ vốn ưu đãi để chúng tôi mở rộng sản xuất, Hội Phụ nữ xã hỗ trợ tìm đầu mối tiêu thụ để giúp chúng tôi có thu nhập ổn định cuộc sống”.
Với những kết quả đạt được, BQL dự án xác định: đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho hội viên phụ nữ và cộng đồng; nhân rộng mô hình phòng, chống BLGĐ trên địa bàn tỉnh; kịp thời khen thưởng những cá nhân tích cực, kịp thời phản ánh các trường hợp BLGĐ; hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân; tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho các nạn nhân và đối tượng có nguy cơ bị BLGĐ tại cộng đồng, góp phần xây dựng, củng cố và phát triển gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.