Hội LHPN Việt Nam và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc: Thúc đẩy môi trường hôn nhân quốc tế lành mạnh, an toàn
Cùng tham gia buổi tiếp đón, về phía Hội LHPN Việt Nam có đại diện lãnh đạo Ban Công tác phía Nam. Về phía Hàn Quốc, đoàn công tác còn có sự hiện diện của Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Jang You Nam, đại diện Tổ chức KOCUN tại Hàn Quốc và Hải Phòng cùng đại diện Hiệp hội gia đình Việt - Hàn tại Hà Nội.
Hợp tác sâu rộng trước xu hướng gia tăng hôn nhân Việt - Hàn
Mở đầu buổi làm việc, hai bên đã cùng nhìn lại hành trình hợp tác tốt đẹp kể từ khi ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) vào năm 2010. Trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, các hoạt động phối hợp giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu.
Bà Shin Hye Kyong, Trưởng ban chính sách đa văn hoá, Bộ bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc cho biết, xu hướng kết hôn giữa công dân hai nước vẫn đang ở mức cao
Chia sẻ về tình hình hiện tại, bà Shin Hye Kyong, Trưởng ban chính sách đa văn hoá, Bộ bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc cho biết, xu hướng kết hôn giữa công dân hai nước vẫn đang ở mức cao. Theo thống kê năm 2024 của phía Hàn Quốc, có khoảng 5.700 vụ kết hôn giữa người Việt Nam và Hàn Quốc, chiếm 32% tổng tỷ lệ kết hôn quốc tế tại quốc gia này. Đáng chú ý, 65% các cặp đôi trong số đó được hình thành thông qua đơn vị môi giới hôn nhân. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thắt chặt quản lý và xây dựng một môi trường hôn nhân lành mạnh, minh bạch hóa thông tin thân nhân của các bên để tránh những rủi ro và tổn thương về sau.
Tại buổi làm việc, trưởng đoàn Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc đã đề xuất 3 nội dung trọng tâm nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới:
1. Lành mạnh hóa hôn nhân quốc tế: Đề cao vai trò quản lý của Nhà nước, Chính phủ hai bên thông qua chính sách, luật pháp, những pháp lệnh liên quan trong việc quản lý hôn nhân quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền tại các cấp Hội LHPN các tỉnh, thành phố để những người có ý định kết hôn có yếu tố quốc tế tìm hiểu kỹ lưỡng về bạn đời cũng như văn hóa quốc gia sẽ sinh sống.
2. Tăng cường hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em đi cùng: Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời thông qua các nền tảng mạng xã hội để người di cư có thể tiếp cận sự trợ giúp nhanh nhất khi cần thiết.
3. Nâng cao chất lượng chương trình giáo dục định hướng: Các cấp Hội phụ nữ cả nước hợp tác chặt chẽ với Tổ chức KOCUN tại Việt Nam để trang bị kiến thức, văn hóa, kỹ năng cho phụ nữ Việt Nam trước khi sang Hàn Quốc theo diện visa kết hôn, giúp chị em nhanh chóng thích nghi và có cuộc sống chất lượng hơn.
Toàn cảnh buổi làm việc
Nỗ lực toàn diện từ phía Việt Nam
Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, Hội luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài nói chung và hôn nhân Việt - Hàn nói riêng. Hội luôn trăn trở trước những rủi ro mà phụ nữ có thể gặp phải, cũng như những hệ quả về mặt pháp lý, giáo dục đối với trẻ em khi các cuộc hôn nhân không thành công. Trước thực trạng đó, Hội đã chủ động ký kết, phối hợp với các cơ quan, tổ chức phía Hàn Quốc triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhằm hỗ trợ phụ nữ trước khi kết hôn, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp hôn nhân không bền vững.
Tuy nhiên, về hệ thống pháp luật, giữa hai bên vẫn còn một số khác biệt. Phía Hàn Quốc có các trung tâm môi giới hôn nhân hoạt động theo quy định của pháp luật, trong khi tại Việt Nam hiện chưa tồn tại mô hình này. Thay vào đó, Hội LHPN Việt Nam có một số trung tâm hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết cho phụ nữ trước khi kết hôn với người nước ngoài.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, Hội luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài nói chung và hôn nhân Việt - Hàn nói riêng
Cụ thể, đại diện lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam đã chia sẻ những nỗ lực và kết quả nổi bật trong công tác hỗ trợ phụ nữ thời gian qua:
Về mặt chính sách: Việt Nam đang tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình để dự kiến sửa đổi, bổ sung; đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng trong Luật Trợ giúp pháp lý. Đặc biệt, Tổng đài 111 hiện nay đã được tích hợp thêm chức năng hỗ trợ, tư vấn phòng chống bạo lực gia đình, trở thành kênh tiếp nhận thông tin nhanh chóng để bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
Về mô hình thực tiễn: Dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ” trong giai đoạn 1 đã hỗ trợ toàn diện về pháp lý, tâm lý và việc làm cho hơn 3.000 phụ nữ. Hội cũng đang duy trì hiệu quả các mô hình như “Ngôi nhà bình yên” hay “Xã di cư an toàn” (phối hợp cùng IOM).
Giải đáp thắc mắc của Lãnh sự Jang You Nam về số lượng các trung tâm tư vấn kết hôn giảm sút, đại diện Hội cũng làm rõ, sự thay đổi của Luật Hộ tịch (đơn giản hóa thủ tục hành chính, không bắt buộc phải qua trung tâm tư vấn) cùng với việc sáp nhập địa giới hành chính các tỉnh, thành phố từ tháng 7/2025 đã làm thay đổi quy mô và số lượng khách tiếp cận trực tiếp các trung tâm này. Tuy nhiên, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ di cư vẫn được duy trì mạnh mẽ thông qua các dự án và mạng lưới Hội cơ sở.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Về định hướng hợp tác thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương đề xuất hai bên tổ chức hoạt động giao lưu gắn kết như tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; sắp xếp buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Hiệp hội Gia đình Việt - Hàn tại Hà Nội…
Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì các kênh trao đổi thông tin, tận dụng các nền tảng truyền thông của Hội cũng như hệ thống các cấp Hội địa phương để lan tỏa các chương trình hỗ trợ cho phụ nữ có ý định kết hôn quốc tế, phụ nữ di cư, hướng tới mục tiêu cốt lõi là "Xây dựng gia đình hạnh phúc".