Từ cô giáo đến điển hình xây dựng thương hiệu OCOP 3 sao

17/10/2025
Chị Võ Thị Ngọc Anh, hội viên chi hội phụ nữ xóm Rú Bạc, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An đã trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế tập thể gắn với trách nhiệm xã hội. Từ bỏ bục giảng đến với niềm đam mê kinh doanh, chị không chỉ xây dựng thành công thương hiệu bún khô dinh dưỡng đạt chuẩn OCOP 3 sao mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động nữ nông nhàn tại địa phương.
Chị Ngọc Anh (giữa ảnh) tại không gian trưng bày tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức

Sinh năm 1989, chị Võ Thị Ngọc Anh có xuất phát điểm là một nhà giáo, tuy nhiên với khát vọng khởi nghiệp và mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của quê hương, chị đã mạnh dạn rẽ hướng sang lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Chị lựa chọn phát triển sản phẩm bún khô dinh dưỡng, tận dụng tối đa lợi thế nông sản địa phương như gạo, ngũ cốc, và các loại rau củ.

Đến nay, cơ sở sản xuất của chị đã khẳng định được chất lượng và uy tín, với một số sản phẩm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Thành công này minh chứng cho tâm niệm của chị: “Phụ nữ nông thôn, nếu biết nắm bắt thời cơ, kiên trì theo đam mê và nhận được sự đồng hành kịp thời thì chắc chắn sẽ thành công”.

Điều trăn trở lớn nhất của chị Ngọc Anh không chỉ là tiêu thụ sản phẩm mà là tạo ra sinh kế bền vững cho chị em phụ nữ. Hiện tại, cơ sở của chị đã giải quyết việc làm thường xuyên và thời vụ cho hàng chục lao động nữ với mức thu nhập ổn định.

Chị Võ Thị Ngọc Anh

Việc ưu tiên tận dụng nông sản địa phương làm nguyên liệu sản xuất không chỉ giúp nâng cao giá trị hạt gạo, nông sản quê hương mà còn góp phần giải quyết đầu ra ổn định cho bà con nông dân. Thương hiệu bún khô dinh dưỡng của chị đã trở thành một sản phẩm đại diện, đúng tinh thần Chương trình OCOP: Khai thác lợi thế bản địa, xây dựng thương hiệu nông thôn mới.

Bên cạnh đó, từ thực tiễn khởi nghiệp của bản thân và nhiều chị em khác, khó khăn lớn nhất của chị Ngọc Anh chính là nguồn vốn. Vốn tự có chỉ đáp ứng bước đầu, trong khi các gói vay ưu đãi hiện có thường gặp vướng mắc về hạn mức thấp, thời gian vay ngắn và thủ tục rườm rà, khiến nhiều chị em bỏ lỡ cơ hội mở rộng sản xuất. Chị mong muốn cần có gói tín dụng ưu đãi riêng cho phụ nữ khởi nghiệp; nâng hạn mức và kéo dài thời gian vay để phù hợp với chu kỳ sản xuất nông sản và sản phẩm OCOP; đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện tiếp cận vốn nhanh chóng; tổ chức các lớp tập huấn về quản trị, kỹ năng bán hàng online và quảng bá thương hiệu để giúp chị em sử dụng vốn hiệu quả.

Song song với việc phát triển sản xuất, chị Ngọc Anh luôn là hội viên tích cực trong các phong trào của Hội Phụ nữ và địa phương. Chị tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cơ sở sản xuất bún của chị Ngọc Anh

Chị nhận định, đồng hành cùng tổ chức Hội vừa là trách nhiệm công dân, vừa là động lực giúp chị kiên trì vượt qua khó khăn trên con đường khởi nghiệp. Sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm cộng đồng đã giúp chị trở thành điển hình tiên tiến được Hội và địa phương ghi nhận.

Thời gian tới, chị Võ Thị Ngọc Anh sẽ tiếp tục cố gắng, quyết tâm nỗ lực phát triển thương hiệu, tạo thêm việc làm, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm và hy vọng sẽ có nhiều mô hình phụ nữ thành công, nhiều sản phẩm OCOP được nâng hạng, nhiều cơ sở tạo việc làm góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Vương Giang

CÁC ĐỀ ÁN

Video