Với sự dẫn dắt của Hội, phụ nữ Việt Nam sẽ thành công trong kỷ nguyên mới

15/06/2026
Đó là nhận định của nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa khi chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam trước thềm Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa. Ảnh: Minh Tuấn

Trong không khí cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 17 - 18/6/2026, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa đã chia sẻ một số suy nghĩ, kỳ vọng về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Bà Trương Mỹ Hoa khẳng định, Hội LHPN Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Đó là vai trò cốt lõi, quan trọng. Dù trong thời chiến hay thời bình, vai trò của Hội đều được thể hiện hết sức xuất sắc và tin tưởng rằng, với sự dẫn dắt của Hội, phụ nữ Việt Nam sẽ thành công trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với sự dẫn dắt của Hội, phụ nữ Việt Nam sẽ thành công trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa (bên trái) và nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi gặp mặt cán bộ hưu trí phía Nam nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức

Đánh giá vai trò của tổ chức Hội trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho rằng, trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội đã khẳng định vai trò, cùng với phụ nữ cả nước góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chống quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc: Phụ nữ vừa tham gia chiến đấu, vừa bảo vệ hậu phương, vừa chăm lo cho gia đình..., lĩnh vực nào phụ nữ cũng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Trong thời bình, phụ nữ vừa cần cù, sáng tạo, chịu khó, tham gia trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới. Trong đó, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, sản xuất, cùng với toàn dân thực hiện mục tiêu rất quan trọng trong cương lĩnh xây dựng đất nước, đó là: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhìn lại thời kỳ là lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam với chức vụ Chủ tịch Hội (nhiệm kỳ 1992 - 1997, khoá VII - PV), bà Trương Mỹ Hoa cho biết, từ sự trăn trở của đồng chí Nguyễn Thị Định (nữ tướng Nguyễn Thị Định, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - PV) và đồng chí Nguyễn Thị Định ví dụ rất cụ thể là: người ta nuôi một con gà mái, đẻ ra ổ trứng, người ta vẫn hạch toán được cái trứng đó bao nhiêu tiền và ổ gà đó bao nhiêu tiền. Người ta tính toán chu kỳ và có thể hạch toán được lợi ích con gà mang đến là bao nhiêu. Nhưng với phụ nữ, lo bao nhiêu việc, làm bao nhiêu thứ nhưng không được ai công nhận, đong đếm. Và nếu có trục trặc gia đình thì ra đi tay trắng, không hề có 1 quyền lợi nào. Từ nỗi trăn trở đó, chúng tôi đã làm nhiều việc để dần khẳng định vai trò, vị trí, sự đóng góp của phụ nữ trong gia đình, xã hội. Đó cũng là những tiền đề quan trọng khi chúng ta ban hành Luật Hôn nhân & Gia đình hiện nay.

Với sự dẫn dắt của Hội, phụ nữ Việt Nam sẽ thành công trong kỷ nguyên mới - Ảnh 3.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa thăm, động viên chiến sĩ hải quân. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Theo bà Trương Mỹ Hoa, dấu ấn lớn nhất của Hội LHPN Việt Nam khoá VII - nhiệm kỳ 1992 - 1997 đó là Hội đã làm được 1 sự thay đổi lớn trong tư duy của phụ nữ. Bà kể: Trước đó, Trung ương có phát động phong trào "Người phụ nữ mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Mục tiêu phong trào thì rõ ràng nhưng đối với phần đông phụ nữ thời điểm đó thì lớn quá trong khi nhiều nơi phụ nữ vẫn rất khó khăn. "Chúng tôi chia thành nhiều đoàn công tác đi các địa phương nắm tình hình. Kết quả là phụ nữ nhiều nơi không có việc làm, không có thu nhập, trẻ em thất học, suy dinh dưỡng…

Từ kết quả khảo sát, chúng tôi thực hiện 2 cuộc vận động. Thứ nhất là vận động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình. Cụ thể là chị em giúp nhau về giống, vốn, ngày công và chia sẻ kinh nghiệm trong làm kinh tế gia đình. Cuộc vận động thứ hai là phụ nữ nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ suy dinh dưỡng và trẻ bỏ học. Sau 2 năm triển khai đạt kết quả tốt, chúng tôi thấy mình đã làm đúng và trúng, được mọi tầng lớp phụ nữ hưởng ứng, từ đó đẩy lên thành phong trào. Đó là phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" và phong trào "Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học", nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa nhớ lại.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, bà Trương Mỹ Hoa cho rằng, việc xây dựng và thực hiện phong trào phụ nữ tránh mang tính hình thức, khẩu hiện chung chung. Chúng ta phải bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn của cơ sở, của chị em. Cái gì phụ nữ đang cần thì chúng ta phải phát động triển khai và đẩy mạnh để mang lại hiệu quả cao nhất.

Với sự dẫn dắt của Hội, phụ nữ Việt Nam sẽ thành công trong kỷ nguyên mới - Ảnh 4.

Nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: Hồ Lam

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mang tính lịch sử và với lợi thế hơn 20 triệu hội viên phụ nữ nòng cốt, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa tin tưởng Hội sẽ phát huy vai trò của mình để cùng phụ nữ cả nước tham gia và giành thắng lợi trong cuộc cách mạng mới, cuộc cách mạng của khoa học công nghệ, của trí tuệ nhân tạo... 

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHPN Việt Nam cần phát huy nội lực của mình. Đó là hơn 95 năm lịch sử Hội, đây là tài sản vô cùng quý giá; đó là hơn 20 triệu hội viên nòng cốt, là nội lực bằng con người cụ thể. Chúng ta phải phát huy cho được nội lực của mình. Để nội lực ấy trở thành sức mạnh, phụ nữ cần trang bị cho mình kiến thức mới và cùng với sự dẫn dắt của Hội, nhất định phụ nữ Việt Nam sẽ thành công trong kỷ nguyên mới của dân tộc", nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa tin tưởng nói.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video