Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV: Viết tiếp khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số

25/12/2025
Sáng 25/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong không khí thi đua sôi nổi của những ngày cuối năm, 238 đại biểu đại diện cho hơn 209.000 hội viên toàn tỉnh đã cùng hội tụ để tổng kết một nhiệm kỳ đầy dấu ấn và hoạch định bước đi cho phụ nữ vùng cao trong kỷ nguyên mới.
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030

Dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La. 

Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đại diện Hội LHPN tỉnh Điện Biên.

Khẳng định vị thế trong giai đoạn chuyển mình

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Cầm Thị Hồng Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ Sơn La đã ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng những nỗ lực vượt bậc, ngay cả trong giai đoạn toàn tỉnh thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát huy truyền thống "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", các cấp Hội đã chủ động sáng tạo, thực hiện đạt và vượt cả 11 chỉ tiêu cùng 2 khâu đột phá đã đề ra.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV: Viết tiếp khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số- Ảnh 1.

Bà Cầm Thị Hồng Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Báo Sơn La

Sự đóng góp của chị em vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương được minh chứng sinh động qua những con số cụ thể: 891 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đã hoàn thành; 149 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý được duy trì hiệu quả. Đặc biệt, công tác bảo vệ môi trường trở thành điểm sáng với 78 mô hình "Thu gom rác thải nhựa" và 152 mô hình phân loại rác tại nguồn được triển khai rộng khắp.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV: Viết tiếp khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số- Ảnh 2.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo Sơn La

Bên cạnh dấu ấn kinh tế, tinh thần nhân văn cũng được lan tỏa sâu sắc thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã hỗ trợ kịp thời cho 222 trẻ em mồ côi, đồng thời các cấp Hội đã xây dựng thành công 135 "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo. Trên tuyến đầu biên giới, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã huy động và tiếp nhận trên 13 tỷ đồng, duy trì 15 mô hình "Chi hội phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên mốc giới", góp phần thắt chặt tình đoàn kết và giữ vững an ninh vùng biên.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV: Viết tiếp khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số- Ảnh 3.

Đại diện Hội LHPN phường Chiềng Cơi tham luận tại Đại hội. Ảnh: Báo Sơn La

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, đánh giá, làm rõ hơn những kết quả hoạt động, phong trào phụ nữ giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, trình bày, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, mô hình thiết thực đang được duy trì hoạt động tại cơ sở nhằm đoàn kết, tập hợp phụ nữ, giúp chị em tiếp cận kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số. Đặc biệt là các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, giúp phụ nữ tự tin làm chủ kinh tế, làm chủ cuộc sống, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.

Hoạt động Hội luôn phải đặt hội viên, phụ nữ ở vị trí trung tâm 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao sự nhạy bén của Hội LHPN tỉnh Sơn La trong việc đặt hội viên làm trung tâm của mọi hoạt động. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn nữa của mỗi cán bộ, hội viên, Hội phụ nữ các cấp phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với giai đoạn vươn mình của đất nước. 

Hội LHPN tỉnh Sơn La cần đặt hội viên ở vị trí trung tâm, lấy sự tiến bộ và lợi ích chính đáng của phụ nữ làm mục tiêu hành động. Hội cần triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”, đồng thời khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, nhất là nhóm đối tượng đặc thù.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV: Viết tiếp khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Báo Sơn La

Bên cạnh việc giáo dục truyền thống và chính trị, Hội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với mục tiêu mỗi phụ nữ đều có kỹ năng số cơ bản, đồng thời hỗ trợ chị em khởi nghiệp dựa trên tiềm năng nông nghiệp và du lịch địa phương. Song song đó, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham mưu chính sách về bình đẳng giới phải đi vào thực chất, gắn liền với việc bồi dưỡng cán bộ nữ cho nhiệm kỳ mới. 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam yêu cầu xây dựng tổ chức Hội chuyên nghiệp, tinh gọn từ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, đoàn kết để đưa phong trào phụ nữ đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh Sơn La.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV: Viết tiếp khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số- Ảnh 5.

Ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Báo Sơn La

Đồng quan điểm về việc nâng cao năng lực cho phụ nữ, đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, biểu dương những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của chị em. Đồng chí chỉ đạo các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của phụ nữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và biên giới. Đồng thời, Hội phải phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tích cực đấu tranh ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh và trách nhiệm cũng được lãnh đạo tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Quyết tâm bứt phá với mục tiêu "số hóa"

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đã xác định nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ là giai đoạn bứt phá của phong trào phụ nữ Sơn La. Mục tiêu lớn nhất được đặt ra là nâng cao năng lực số cho hội viên, phấn đấu để mỗi cơ sở Hội đều có ít nhất một "Chi hội số". Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa phụ nữ các dân tộc Sơn La tiếp cận tri thức hiện đại, tự tin làm chủ kinh tế và làm chủ cuộc sống.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV: Viết tiếp khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số- Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV: Viết tiếp khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số- Ảnh 7.

Một số cá nhân tổ chức xuất sắc được tặng Bằng khen

Đại hội khép lại trong niềm tin tưởng về một nhiệm kỳ mới đầy năng động. Những định hướng sát sao từ Trung ương Hội và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh sẽ là kim chỉ nam để phụ nữ Sơn La tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình, đóng góp vào mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững.

Tại phiên thứ nhất diễn ra vào ngày 24/12, Đại hội đã thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; quán triệt một số nội dung về công tác bầu cử; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIII, giai đoạn 2021-2025; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm túc và đúng quy định, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 35 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Cũng trong chiều ngày 24/12, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự; bầu Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa XIV và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video