Chương trình phối hợp về lĩnh vực dạy nghề giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng cục Dạy nghề
Tham dự Hội nghị về phía TW Hội LHPN Việt Nam có Phó Chủ tịch thường trực Hội Nguyễn Thị Kim Thúy; về phía Tổng cục Dạy nghề (TCDN) có Phó Tổng cục trưởng thường trực Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Nghiêm Trọng Quý cùng đại diện lãnh đạo các ban, phòng, chuyên viên của hai ngành.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp về lĩnh vực dạy nghề giữa Hội LHPN Việt Nam và Tổng cục Dạy nghề giai đoạn 2005-2010. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, hai ngành đã đạt được những kết quả cơ bản trong việc nghiên cứu chính sách nhằm thu hút học viên nữ tham gia học nghề ở các cơ sở dạy nghề; khảo sát tình hình phụ nữ tham gia học nghề; hỗ trợ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề; đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường và trung tâm dạy nghề thuộc Hội Phụ nữ; xây dựng chương trình thí điểm đào tạo lao động giúp việc gia đình; dạy nghề cho nữ nông dân, phụ nữ tàn tật, phụ nữ ở nơi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Những kết quả đạt được đã góp phần tăng tỷ lệ lao động nữ được dạy nghề nói riêng, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề trong cả nước nói chung.
Bên cạnh những kết quả được khẳng định, báo cáo cũng đề cập những hạn chế, nguyên nhân và bài học trong quá trình triển khai Chương trình. Các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về báo cáo, trong đó đặc biệt chú trọng phân tích những vấn đề còn tồn tại, gợi ý những lĩnh vực nghề nghiệp đặc thù của phụ nữ mà Hội nên chú trọng trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Thường trực TCDN cho rằng, trong Chương trình phối hợp giữa hai ngành giai đoạn 2011- 2015 cần phải có những mục tiêu cụ thể, những kế hoạch hành động với những con số cụ thể gắn với việc phấn đấu dạy nghề, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động cho phụ nữ. Ông Lân cũng đề nghị Hội LHPN Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc đón đầu cơ hội, phối hợp tốt với các bộ, ngành liên quan, các tổ chức trong và ngoài nước, đưa ra được các mô hình hiệu quả để thu hút đề án, đầu tư, thể hiện tốt vai trò chăm lo lợi ích thiết thực cho chị em phụ nữ của Hội.
Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Kim Thúy đã đánh giá cao sự phối hợp giữa hai ngành; đồng thời cảm ơn những ý kiến đóng góp thiết thực và tâm huyết của các đại biểu tại Hội nghị, coi đó là những gợi ý quan trọng để Hội xây dựng chiến lược thực hiện các hoạt động về dạy nghề theo phân công trong Để án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”. Phó Chủ tịch Hội cũng khẳng định, Chương trình phối hợp giữa hai ngành là hoạt động quan trọng trong nội dung kế hoạch hoạt động của Hội 5 năm tới và đề nghị TCDN tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Hội để giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực dạy nghề cho phụ nữ; hỗ trợ Hội nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cũng như đội ngũ giảng viên trong các trường, các trung tâm và cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống dạy nghề của Hội.
Sau Hội nghị, Hội LHPN Việt Nam và Tổng cục Dạy nghề sẽ cùng thống nhất xây dựng nội dung cụ thể Chương trình phối hợp giai đoạn 2011- 2015 để sớm đưa vào kế hoạch hành động triển khai hàng năm của hai ngành.