Hội LHPN Việt Nam - Lào: Trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, dệt may, dịch vụ và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Ưu tiên học hỏi kinh nghiệm nâng cấp Học viện Phụ nữ
Chia sẻ tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Hội LHPN Lào Phasouk Vongvichith bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương và Hội LHPN Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp. Một trong những nội dung chính được bà đưa ra đó là kinh nghiệm xây dựng và phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Phó Chủ tịch Phasouk Vongvichith cho biết, Hội LHPN Lào hiện có một "Trung tâm đào tạo cán bộ" và đang có mong muốn được nâng cấp trở thành học viện giống mô hình Học viện Phụ nữ tại Việt Nam. Do đó, bà mong muốn được nghe từ lãnh đạo Hội, lãnh đạo các bộ phận, đơn vị chia sẻ kinh nghiệm về lộ trình, thủ tục và mô hình hoạt động, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác, trao đổi sinh viên trong tương lai.
Lãnh đạo hai bên trao đổi 3 nội dung trọng tâm
Đầu tiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương gửi lời chúc mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026 - 2030) của Hội LHPN Lào đã diễn ra thành công tốt đẹp và chúc mừng bà Phasouk Vongvichith được Đại hội bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN Lào nhiệm kỳ mới. Chia sẻ về vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng có xuất phát điểm tương đồng, ban đầu là Trường Cán bộ Phụ nữ TW từ năm 1960 và “để có được quy mô như hiện nay, Hội LHPN Việt Nam đã mất khoảng hơn 10 năm chuẩn bị”.
Bổ sung thông tin, PGS.TS. Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: "Quá trình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bắt đầu từ việc kết hợp song song giữa nghiên cứu và đào tạo, liên kết với các Trường Đại học lớn để đào tạo thí điểm và xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt". Hiện Học viện có quy mô 7.800 sinh viên, đào tạo 12 ngành Đại học, 5 ngành Thạc sĩ và 2 ngành Tiến sĩ; thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước; kết nối, phục vụ cộng đồng... Bà khẳng định, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn được tiếp nhận sinh viên Lào sang học tập trong thời gian tới.
PGS.TS. Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết Học viện sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn được tiếp nhận sinh viên Lào sang học tập trong thời gian tới
Chia sẻ mô hình dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và tiềm năng hợp tác nhà máy dệt
Vấn đề thứ hai liên quan đến các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả, Phó Chủ tịch Hội LHPN Lào Phasouk Vongvichith chia sẻ, Hội LHPN Lào có một nhà máy sản xuất vải thủ công truyền thống với các nhãn hiệu "tương đối nổi tiếng" và có 4 sản phẩm đã được đăng ký bản quyền, được rất nhiều du khách nước ngoài ưa chuộng. Tuy nhiên, hiện nay thiết bị máy móc của nhà máy đã cũ, do đó bà đề nghị Hội LHPN Việt Nam có thể đưa vào nội dung hợp tác giữa hai bên hoặc hỗ trợ kết nối, giới thiệu các đối tác, doanh nghiệp có thể đầu tư, "cùng nhau phát triển" và "tiếp tục khai thác" các sản phẩm này ra thị trường.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Lào Phasouk Vongvichith chia sẻ về mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả
Ghi nhận đề xuất này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, Hội LHPN Việt Nam không có kinh nghiệm trực tiếp quản lý nhà máy sản xuất nhưng có thế mạnh trong việc "hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ khởi nghiệp" ở lĩnh vực dệt may, thổ cẩm.
Chia sẻ kinh nghiệm của Hội LHPN Việt Nam, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam đã giới thiệu về Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025. Thông qua các Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp thường niên, trong những năm qua, Hội đã hỗ trợ cho 120.000 chị em khởi nghiệp; tập trung hỗ trợ chị em trong việc thiết kế mẫu mã, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và mời nghệ nhân truyền nghề.
Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam giới thiệu về Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025
Phó Chủ tịch Phasouk Vongvichith đánh giá cao mô hình này và cho biết phụ nữ Lào hiện nay cũng rất "giỏi trong việc buôn bán" và đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin để bán hàng online.
Ngoài ra, vấn đề thứ ba được bà Phasouk Vongvichith đề nghị đó là Hội LHPN Lào hiện đang có một khách sạn nằm trong khuôn viên Trung tâm đào tạo của Hội, do đó bà mong muốn được tiếp tục phát triển khách sạn này trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả hoạt động và cũng đề xuất Hội LHPN Việt Nam xem xét đưa việc hợp tác, hỗ trợ phát triển mô hình khách sạn này vào nội dung hợp tác chung giữa Hội LHPN hai nước.
Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương thông tin, trước đây Hội cũng quản lý mô hình Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển nay là Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam quản lý và Trung tâm này hoạt động theo mô hình kết hợp hiệu quả giữa kinh doanh và hoạt động xã hội. Tiêu biểu cho mảng xã hội là mô hình "Ngôi nhà Bình yên", chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ và nơi trú ẩn an toàn cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình hoặc bị mua bán người trở về.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đưa ra các đề xuất về cơ hội hợp tác giữa hai bên liên quan đến 3 nội dung trao đổi
Điểm then chốt của mô hình này là sự tương hỗ, Hội đã chủ động huy động nguồn lực từ các dự án quốc tế để tài trợ cho các hoạt động xã hội. Chính những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn này lại tạo ra "sức hút", uy tín và thu hút sự quan tâm của cộng đồng, qua đó gián tiếp thúc đẩy, hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của trung tâm.
Từ kinh nghiệm thực tiễn này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương gợi ý Hội LHPN Lào có thể nghiên cứu, tham khảo việc kết hợp dịch vụ lưu trú với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khác như: dạy nghề, tư vấn pháp lý, tâm lý... có thể tạo ra sức hút và giá trị đặc trưng, giúp mô hình khách sạn phát triển hiệu quả và bền vững.
Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cam kết sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và ghi nhận các đề xuất của Hội LHPN Lào để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai. Bà tin tưởng, trên cơ sở thành công của buổi làm việc, hai bên sẽ tiếp tục tìm ra nhiều cơ hội để cụ thể hóa các nội dung trao đổi, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.
