Nam Định: Chị Vũ Thị Dung làm giàu từ nghề nuôi chim yến

02/10/2024
Thời gian qua, phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên phụ nữ ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng hưởng ứng tích cực. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều chị em có điều kiện vươn lên, khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội, tích cực đi đầu trong các hoạt động, phong trào Hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Sản phẩm của mô hình tham gia Hội chợ do Hội LHPN tỉnh tổ chức tại Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024

Chị Vũ Thị Dung, sinh năm 1989, là thành viên CLB Phụ nữ yêu thương Nghĩa Lâm, hiện nay chị và gia đình đang sinh sống tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Nhờ sự cố gắng, chịu khó của bản thân cùng sự hỗ trợ của gia đình, chị đã tạo dựng mô hình nuôi chim yến, mỗi năm thu nhập hơn 400 - 500 triệu đồng.

Nuôi chim yến còn được gọi là nghề hái lộc trời, đây là một mô hình phát triển kinh tế an toàn, hiệu quả tại địa phương. Yến là sản phẩm dinh dưỡng được nhiều người ưa chuộng nhờ chế biến an toàn, công dụng bổ dưỡng cho sức khỏe. Trước nhu cầu của thị trường về tổ yến ngày càng cao, năm 2023, chị đầu tư xây dựng mô hình nuôi chim yến có diện tích là 160m2, với khoảng hơn 1.000 con với số vốn đầu tư khoảng 1 tỷ đồng, đến nay số lượng chim yến đã tăng lên khoảng 4.000 con, hàng tháng cho ra 2-3 kg yến, trị giá 35 - 60 triệu đồng, mỗi năm cho thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng.

Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, mô hình nuôi chim yến của chị còn tạo việc làm cho 5-7 lao động với mức lương từ 5-7 triệu đồng/tháng. Chị Dung cho biết, chim yến là loài chim hoang dã, nuôi chim yến không tốn công chăm sóc, thức ăn chúng sử dụng là các loại côn trùng, sâu bọ tự kiếm. Cái khó ở chỗ là tạo cân bằng độ ẩm, nhiệt độ và tạo mùi…và để bảo đảm điều kiện nhà nuôi tương tự như môi trường tự nhiên, thích hợp cho chim làm tổ. Vì vậy, nơi ở của chim yến cần phải giữ vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. Đặc biệt, gia đình chị xây dựng nhãn hiệu Yến sào Kim Phượng, đây là sản phẩm dinh dưỡng được nhiều người ưa chuộng nhờ chế biến an toàn, công dụng bổ dưỡng cho sức khỏe mọi người.

Chị Dung và công nhân đang gia công sản phẩm

Không những làm kinh tế giỏi, chị luôn tích cực tham gia gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của chi hội. Bản thân luôn sống gần gũi với bà con hàng xóm, thân thiện hay giúp đỡ các chị em phụ nữ, con em khó khăn hoạn nạn tại thôn bằng chính khả năng của mình. Trong công tác an sinh xã hội từ thiện, chị tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện cùng chị em CLB Phụ nữ yêu thương giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống.

Bản thân chị và gia đình luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân ở địa phương và thực hiện tốt việc đóng góp các quỹ do địa phương vận động; luôn giữ mối liên hệ tốt với chính quyền và Nhân dân trong khu dân cư, gia đình không vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội.

Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng

TÂM ĐIỂM

Video