Phụ nữ An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

25/04/2025
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, trong đó có sự góp mặt của các chị em phụ nữ với những việc làm bình dị mà hiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Tổ phụ nữ tôn giáo Công giáo họ đạo Cồn Phước tham gia sinh hoạt chuyên đề để cùng sẻ chia, gắn kết tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trong xã hội.

Chung tay hỗ trợ phụ nữ yếu thế

Tại huyện Chợ Mới có một mô hình tiêu biểu mang tên Mô hình “Túi thơm”. Mô hình do Tổ phụ nữ tôn giáo Công giáo họ đạo Cồn Phước, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An thành lập với 39 thành viên. Mục đích của mô hình “Túi thơm” là thông qua hoạt động đóng góp tuỳ tâm để tạo nguồn kinh phí thăm hỏi, giúp đỡ những trường hợp hội viên, phụ nữ, những người già neo đơn, khó khăn trong cuộc sống. Hàng tuần, các chị em sẽ cùng bỏ túi thơm số tiền nhất định trên tinh thần tự nguyện và phù hợp với điều kiện cá nhân. Sau mỗi tháng cùng bỏ túi thơm, Tổ sẽ công khai số tiền có được để cùng nhau đi thăm hỏi, trao gạo hoặc tiền mặt cho những người già neo đơn, bệnh tật và giúp đỡ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

Với mô hình “Túi thơm”, Tổ phụ nữ tôn giáo Công giáo họ đạo Cồn Phước đã giúp trên 50 chị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị tiền hỗ trợ là trên 12 triệu đồng. Bên cạnh đó, các chị em trong Tổ còn thường xuyên tổ chức cho thành viên trong Tổ giúp đỡ lẫn nhau bằng những việc làm thiết thực như: đến dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc hội viên, phụ nữ lớn tuổi… Đặc biệt, trong quá trình sinh hoạt, thành viên tổ vận động các chị có điều kiện giúp đỡ các chị khó khăn; đồng thời, kết nối các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hàng ngày vào các dịp lễ, tết… Qua đó, đã trao trên 280 phần quà với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng.

Thông qua việc sinh hoạt tại Tổ, các thành viên được chia sẻ tâm tư, nguyện vọng về phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, làm cầu nối kết nối Hội hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội cho 325 hộ với số tiền hơn 9 tỷ đồng; kết nối cho 14 chị hội viên vay vốn với số tiền 150 triệu đồng để mở rộng sản xuất, kinh doanh; mở lớp nghề đào tạo ngắn hạn đan lát lục bình, giúp hội viên phụ nữ có thu nhập thêm.

Hoạt động của Mô hình “Túi thơm” đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội LHPN thực hiện có hiệu quả công tác tập hợp hội viên, nhất là hội viên các tôn giáo; góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Còn tại huyện Phú Tân, học tập theo Bác, năm 2023, các chị em phụ nữ cũng đã chung tay xây dựng Mô hình “Tổ Phụ nữ gắn kết yêu thương” tại xã Phú Bình với 22 thành viên. Hàng tháng, thành viên của Tổ phụ nữ tham gia sinh hoạt thường xuyên và đầy đủ để được triển khai các chính sách, pháp luật của địa phương, hoạt động phong trào của Hội. Bên cạnh đó, với sự đoàn kết của hội viên và tinh thần tự nguyện về thiện nguyện, mỗi hội viên đã đóng góp 50 nghìn đồng vào quỹ để tạo quỹ hỗ trợ. Tổ đã thăm hỏi, giúp đỡ 45 trường hợp khó khăn, ốm đau với số tiền 500.000 đồng/trường hợp. Tổng số tiền đã hỗ trợ lên đến 22,5 triệu đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các hội viên; đồng thời giúp đỡ trên 120 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường. Nhân dịp lễ, Tết, Tổ đã tặng hơn 145 suất quà với tổng số tiền 53 triệu đồng cho các chị em phụ nữ khó khăn.

Các hoạt động có ý nghĩa thiết thực của mô hình đã góp phần cùng Hội LHPN xã thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt, thông qua mô hình “Tổ Phụ nữ gắn kết yêu thương” các thành viên trong Tổ đã nhận thức được rằng việc học tập theo Bác chính là cùng nhau lan tỏa yêu thương, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, cùng nhau thiện nguyện, gắn kết cộng đồng đoàn kết, nhân ái.

Các thành viên “Tổ phụ nữ gắn kết yêu thương” tặng quà hỗ trợ cho trẻ em khó khăn trên địa bàn xã Phú Bình, huyện Phú Tân.

Mỗi cá nhân hội viên là một nguồn lan tỏa yêu thương

Với chị Hoa Thị Huyền Trân hội viên phụ nữ ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, học theo Bác chính là lan tỏa lòng yêu thương đến với mọi người bằng những hoạt động thiết thực để cùng Chi hội chăm lo kịp thời đời sống hội viên, phụ nữ. Từ lẽ đó, thời gian qua, gia đình chị đều tích cực tham gia đóng góp cùng địa phương để hỗ trợ, tặng quà cho người nghèo vào các dịp lễ, tết; góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, xây cầu, cùng nhiều hoạt động công tác xã hội từ thiện khác. Đặc biệt, chị Trân đã đứng ra thành lập nhóm thiện nguyện mang tên Trần Văn Thành để kết nối mạnh thường quân tài trợ định kỳ hỗ trợ cho 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ hoặc cha và mẹ bệnh nặng ở địa phương với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em. Chị cùng thường xuyên tặng hàng chục phần quà khuyến học cho học sinh các trường trung học cơ sở và tiểu học với tổng số tiền hàng chục triệu đồng; hỗ trợ 100kg/tháng cho các cụ già neo đơn, khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật trong xã. Đồng thời, chị còn phối hợp cùng Hội LHPN xã Thạnh Mỹ Tây vận động hỗ trợ trường hợp chị Trương Thị Diễm ở ấp Thạnh Phú và chị Lê Thị Ngọc Hân ở ấp Bờ Dâu, đều hội viên bị bệnh hiểm nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại đang nuôi con nhỏ với số tiền vận động hỗ trợ được là 13.560.000 đồng.

Tiếp nối lan tỏa yêu thương từ việc học theo Bác, bà Phạm Thị Nga, hội viên phụ nữ ấp Thạnh Nhơn, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành thường xuyên ủng hộ gạo và nhu yếu phẩm gồm mì, nước tương, trứng gà, đường, bột ngọt... cho các đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, đoàn thiện nguyện để hỗ trợ cho bà con, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; gửi tặng nhiều loại gia vị cho các bếp ăn từ thiện để phân phát cho người lao động, người già neo đơn trên địa bàn xã. Ngoài ra, bà Nga đã cùng chồng đóng góp vào Quỹ cây mùa xuân - hậu phương quân đội, kinh phí làm đường, xây cầu…

Đều đặn suốt 10 năm nay, bà Nga duy trì các việc làm nhân ái của mình. Bà không nhớ mình đã giúp đỡ bao nhiêu người. Với bà, mỗi suất gạo, nhu yếu phẩm tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng mang giá trị nhân đạo sâu sắc, là sự thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn. “Học theo Bác, tấm lòng chúng ta trở nên trong sáng, yêu thương nhau nhiều hơn, lan tỏa tình yêu giúp đỡ để mọi người đều có niềm tin vào cuộc sống mà vươn lên” – bà Nga chia sẻ.

Trương Thị Tuyết Như

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video