Phụ nữ là chủ thể tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó, phục hồi sau thiên tai và xây dựng sinh kế bền vững
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 2 phải sang), bà Caroline Nyamayemombe,Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam (phải ảnh) cùng các đại biểu tham quan gian hàng của hội viên phụ nữ được hỗ trợ từ Dự án Hội nghị có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Caroline Nyamayemombe,Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam. cùng sự góp mặt của đại diện các Bộ, ngành, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia cùng lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh, thành phố và các mô hình phụ nữ khởi nghiệp.

Các đại biểu tham dự chương trình
Từ tháng 4/2025 đến tháng 7/2026, TW Hội LHPN Việt Nam và UN Women đã phối hợp triển khai Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai” tại một số địa bàn chịu tác động rõ nét của thiên tai và biến đổi khí hậu. Qua đó, hội nghị tổng kết là dịp để cùng nhìn lại những kết quả, tác động và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai Dự án; chia sẻ những mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả; đồng thời trao đổi về định hướng duy trì, nhân rộng kết quả Dự án trong thời gian tới.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 7/2026, TW Hội LHPN Việt Nam và UN Women đã phối hợp triển khai Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai” tại một số địa bàn chịu tác động rõ nét của thiên tai và biến đổi khí hậu
Đánh giá về những kết quả đạt được, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam đã củng cố thành công năng lực của Hội LHPN Việt Nam trong việc lồng ghép giới vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhờ đó, phụ nữ và các nhóm yếu thế được tạo nhiều cơ hội hơn để tham gia trực tiếp vào các quá trình hoạch định chính sách. Đặc biệt, các mô hình sinh kế do phụ nữ làm chủ đã được tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, tiêu biểu là mô hình huấn luyện 1:1 tại Cần Thơ đã giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã nữ do phụ nữ làm chủ cải thiện rõ rệt về tiếp thị kỹ thuật số, quản lý tài chính và thực hành kinh tế tuần hoàn. Những thành tựu này không chỉ là kết quả riêng của dự án mà còn đóng góp trực tiếp vào các định hướng lớn của quốc gia như mục tiêu phát triển doanh nghiệp (Nghị quyết 68-NQ/TW), chuyển đổi số (Nghị quyết 57-NQ/TW) và Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (Quyết định 2415/QĐ-TTg).

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Hướng tới giai đoạn tiếp theo, bà Caroline Nyamayemombe kỳ vọng Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tiếng nói mạnh mẽ đối với việc lồng ghép giới vào các kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với khí hậu ở cấp tỉnh và tiến tới thể chế hóa các công cụ hữu ích đã được dự án phát triển. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ rào cản, tăng cường các cơ chế giúp phụ nữ tiếp cận trực tiếp hơn với các nguồn tài chính xanh và tài chính khí hậu. Trong thời gian tới, UN Women cam kết tiếp tục đồng hành cùng Hội thông qua các chương trình dài hạn và linh hoạt hơn; trọng tâm hợp tác sẽ hướng mạnh vào chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nhằm chung tay hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra.
Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu nổi bật trong công tác truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, hội viên phụ nữ và cộng đồng về lồng ghép giới trong phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp theo đó, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam cũng đã trình bày chi tiết về hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển sinh kế. Thông qua Dự án, các chị em đã được nâng cao năng lực quản trị, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và khẳng định quyền năng kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam (ảnh trên) và bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam (ảnh dưới) chia sẻ những thành tựu nổi bật khi triển khai Dự án
Một trong những thành quả đáng chú ý của Dự án là việc ra mắt "Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu có lồng ghép giới". Theo bà Trần Thu Thủy, chuyên gia giới trực tiếp tham gia xây dựng và giảng dạy, đây là công cụ thiết thực giúp cán bộ Hội tự triển khai tại cơ sở, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực và tham gia hiệu quả vào các hoạt động cộng đồng. Bộ tài liệu đã được thực hành sinh hoạt cộng đồng thí điểm thành công tại TP. Cần Thơ và tỉnh Lào Cai.
Hội nghị cũng lắng nghe những câu chuyện thực tiễn sinh động, thực tế qua sự chia sẻ từ bà Dương Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ tỉnh Lào Cai về những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng tại địa phương. Cùng với đó, Tiến sĩ Đoàn Văn Công, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng, LOTUS Mekong, Đại học Trà Vinh cũng chia sẻ quá trình hỗ trợ, huấn luyện và những chuyển biến bước đầu của các mô hình sinh kế do phụ nữ làm chủ/tham gia quản lý.

Phiên thảo luận với sự góp mặt của các chuyên gia và đại diện mô hình được Dự án hỗ trợ khởi nghiệp
Điểm nhấn của chương trình là phiên thảo luận với sự góp mặt của các chuyên gia và đại diện mô hình được Dự án hỗ trợ khởi nghiệp. Phiên thảo luận tập trung vào một số nội dung chính là: những chuyển biến nổi bật do Dự án mang lại; kinh nghiệm triển khai tại địa phương; các điều kiện duy trì kết quả Dự án sau khi kết thúc; cũng như định hướng phối hợp, huy động nguồn lực và nhân rộng các mô hình, sáng kiến, phương pháp truyền thông hiệu quả trong thời gian tới.
Các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn mà phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số phải đối mặt như: hạn chế về thời gian do gánh nặng gia đình, thiếu kinh nghiệm vận hành kinh doanh và rào cản trong việc tiếp cận các quyết định kinh tế, địa bàn, nhận thức. Nhờ sự hỗ trợ toàn diện từ Dự án, nhiều mô hình đã từng bước khắc phục khó khăn, tăng năng suất, cải thiện thu nhập và vươn lên trở thành những điển hình về sinh kế xanh do phụ nữ quản lý. Các đại biểu cũng đề xuất định hướng duy trì và nhân rộng kết quả dự án, đặc biệt là huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và triển khai mô hình sinh hoạt cộng đồng sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Nhờ sự hỗ trợ toàn diện từ Dự án, nhiều mô hình đã từng bước khắc phục khó khăn, tăng năng suất, cải thiện thu nhập và vươn lên trở thành những điển hình về sinh kế xanh do phụ nữ quản lý
Phát biểu bế mạc chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, với sự phối hợp chặt chẽ giữa TW Hội LHPN Việt Nam và UN Women, cùng sự tham gia trách nhiệm của các địa phương, chuyên gia, cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ và cộng đồng, Dự án đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Các hoạt động tập huấn, truyền thông, đối thoại chính sách, tọa đàm truyền hình, xây dựng bộ tài liệu, sinh hoạt cộng đồng và hỗ trợ mô hình sinh kế đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và sự tự tin của phụ nữ trong phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn quyền, tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động phát triển tại cộng đồng.
Đặc biệt, Dự án đã góp phần cụ thể hóa cách tiếp cận lấy phụ nữ làm trung tâm, coi phụ nữ không chỉ là đối tượng chịu tác động bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, mà còn là chủ thể tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó, phục hồi sau thiên tai và xây dựng sinh kế bền vững. Đây là định hướng rất phù hợp với vai trò, chức năng của tổ chức Hội, cũng như yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu bế mạc chương trình
Để các kết quả của Dự án tiếp tục được phát huy, duy trì và nhân rộng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp Hội, các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm một số nội dung sau:
Thứ nhất, cán bộ Hội sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương trình hoạt động thường xuyên của các cấp Hội, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
Thứ hai, khuyến khích các cấp Hội tiếp tục sử dụng hiệu quả Bộ tài liệu hướng dẫn thực hành dưới các sản phẩm truyền thông của Dự án trong các hoạt động tập huấn, hoạt động sinh hoạt chi hội trong câu lạc bộ, các hoạt động truyền thông nâng cao năng lực ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên, giảng viên nguồn đã được tập huấn sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc hướng dẫn, lan tỏa kiến thức, kỹ năng đến hội viên trong cộng đồng.
Thứ ba, các hoạt động nâng cao năng lực, thực hành ở cộng đồng và truyền thông thay đổi nhận thức, hành động tiếp tục được hỗ trợ. Hội LHPN các tỉnh, thành phố cũng sẽ tiếp tục tận dụng mạng lưới chuyên gia để tiếp tục sử dụng trong thời gian tới không chỉ trong khuôn khổ dự án mà còn cho các hoạt động khác của Hội LHPN Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm chúc mừng hội nghị tổng kết Dự án thành công tốt đẹp
Đối với Ban Công tác Nữ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị đưa các tài liệu tập huấn, tài liệu dành cho hội viên lên Cổng Thông tin điện tử của Hội; đồng thời mong các chị được thụ hưởng từ Dự án cũng sẽ trở thành người truyền cảm hứng, trở thành những người hỗ trợ, chia sẻ thông tin cho các chị em khác.
Trong thời gian tới, TW Hội LHPN Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác và đồng hành của UN Women, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, chuyên gia và đối tác phát triển để cùng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa bình đẳng giới, quyền của phụ nữ, sự tham gia của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và phát triển bền vững.
