Quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Belarus tập trung vào 3 nội dung chính trong giai đoạn mới

18/11/2025
Sáng 18/11, TW Hội LHPN Việt Nam đã đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Belarus do bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, Giám đốc Chi nhánh Quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Liên bang “Mir” tại Cộng hòa Belarus làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Hội LHPN Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, Giám đốc Chi nhánh Quốc gia của Đài PTTH Liên bang "Mir" tại Cộng hòa Belarus ký kết Biên bản hợp tác

Tham gia đón đoàn có Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; Phó Bí thư Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Oanh; Trưởng ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam Phạm Thị Hương Giang cùng đại diện lãnh đạo ban, đơn vị thuộc TW Hội LHPN Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Belarus đến thăm, làm việc với Hội LHPN Việt Nam

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (phải ảnh) chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Belarus do bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, Giám đốc Chi nhánh Quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Liên bang "Mir" tại Cộng hòa Belarus làm trưởng đoàn

Về phía Hội Phụ nữ Belarus có: bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, Giám đốc Chi nhánh Quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Liên bang "Mir" tại Cộng hòa Belarus; bà Lyudmila Anatolyevna Sapego, Đại biểu Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Belarus, Tổng Giám đốc Doanh nghiệp đơn nhất Cộng hòa Sản xuất và Thương mại Gomel "Pharmacia", Ủy viên Hội đồng Quản trị Hội Phụ nữ Belarus; ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn.

Các đại biểu đoàn Hội Phụ nữ Belarus tham dự chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ sự vui mừng và chào đón đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Belarus đến thăm và làm việc với Hội LHPN Việt Nam. “Những năm qua, quan hệ Việt Nam và Belarus luôn được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đất nước ở mỗi quốc gia. Chúng tôi luôn biết ơn những tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ quý báu mà nhân dân Belarus đã dành cho nhân dân và phụ nữ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng thời, chúng tôi rất vui mừng trước những thành tựu về mọi mặt mà các bạn đã đạt được trong sự nghiệp phát triển đất nước và vì sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ Belarus”, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ vui mừng khi nhận thấy mối quan hệ giữa Hội Phụ nữ Belarus và Hội LHPN Việt Nam đã có một lịch sử gắn kết bền vững. Thông tin nhanh về các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Hội LHPN Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, được thành lập năm 1930, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam, có mạng lưới rộng khắp từ TW đến cấp cơ sở, với tổng số gần 20 triệu hội viên. Từ ngày 01/7/2025 Việt Nam thực hiện cuộc cải cách, sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Năm 2026, Hội sẽ tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chào mừng

Hội LHPN Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực như: tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, giám sát, phản biện xã hội, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong chính trị, hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề khác về thực hiện bình đẳng giới và quyền cho phụ nữ…

Tháng 10 vừa qua, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 95 năm thành lập Hội và vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự chỉ đạo cùng sự góp mặt của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ chương trình, Hội đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, huân chương cao quý của Nhà nước Việt Nam ghi nhận những đóng góp của Hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quan hệ Việt Nam và Belarus luôn được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đất nước ở mỗi quốc gia

Bày tỏ xúc động trước sự chào đón thân tình của Hội LHPN Việt Nam, bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, Giám đốc Chi nhánh Quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Liên bang "Mir" tại Cộng hòa Belarus khẳng định Hội Phụ nữ hai nước đã duy trì mối quan hệ hữu nghị bền chặt, dựa trên sự tôn trọng và những quan điểm tương đồng về vai trò của gia đình, phát huy lãnh đạo nữ và thúc đẩy các hoạt động nhân đạo trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, Giám đốc Chi nhánh Quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Liên bang "Mir" tại Cộng hòa Belarus phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài các hoạt động song phương, hai bên còn tích cực phối hợp tại các Diễn đàn phụ nữ quốc tế và hội nghị về bình đẳng giới, qua đó thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và tăng cường quan hệ nhân đạo giữa Nhân dân hai nước. Hội Phụ nữ Belarus đặc biệt quan tâm tới các chương trình hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phòng chống bạo lực gia đình và phát triển mạng lưới dịch vụ xã hội; đồng thời khuyến khích thanh thiếu niên hai nước tham gia các chương trình giáo dục, giao lưu và tình nguyện quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Belarus. Đây là một dấu mốc quan trọng, tiếp tục một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn giữa hai tổ chức Hội. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển phụ nữ và phát triển bền vững tại hai quốc gia.

 Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Belarus

Theo đó, hai bên cam kết tập trung vào 3 nội dung hợp tác chính:

Thứ nhất, tăng cường lòng tin thông qua các sáng kiến văn hóa, hòa bình và nâng cao vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội.

Thứ hai, đẩy mạnh trao đổi thông tin và kinh nghiệm về sự phát triển của phong trào phụ nữ cũng như việc thực hiện các chính sách bình đẳng giới.

Thứ ba, phối hợp tổ chức các sự kiện đối ngoại ý nghĩa như triển lãm, diễn đàn, liên hoan, hội nghị về các vấn đề cùng quan tâm.

Nhân dịp này, lãnh đạo các đơn vị thuộc TW Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Belarus cũng đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội nữ Trí thức Việt Nam chia sẻ tại chương trình

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề xuất trong thời gian tới, Hội Phụ nữ hai nước sẽ có kế hoạch thực hiện có hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác ký kết ngày hôm nay, đồng thời tập trung một số hoạt động: (1) Tăng cường trao đổi thông tin, cập nhật tình hình phụ nữ, hoạt động của hai Hội; (2) Phối hợp tổ chức các sự kiện chung: hội thảo, tọa đàm online về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; (3) Kết nối hợp tác các đơn vị của hai bên (Hiệp hội Nữ doanh nhân, Hội Nữ trí thức, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam) và thúc đẩy hợp tác giữa phụ nữ các tỉnh, thành của hai nước; (4) Phối hợp trên các Diễn đàn, cơ chế đa phương mà hai bên cùng tham gia.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đưa ra các đề xuất để thực hiện có hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên

Bày tỏ sự ủng hộ sâu sắc với những đề xuất hợp tác của Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus Olga Aleksandrovna Shpilevskaya cũng khẳng định việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tổ chức là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng để hệ thống hóa và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn, triển khai dự án giáo dục - xã hội, hỗ trợ sáng kiến thanh niên và thúc đẩy giao lưu văn hóa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

* Quan hệ giữa hai bên được thiết lập từ năm 2002 thông qua Bản ghi nhớ hợp tác, tạo nền tảng cho việc duy trì trao đổi thông tin và thăm hỏi lẫn nhau. Đặc biệt, gần đây, mối quan hệ đã được khôi phục và làm sâu sắc hơn với các cuộc tiếp xúc cấp cao vào cuối năm 2023 và chuyến thăm ý nghĩa của Đoàn đại biểu do Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tới Belarus vào tháng 9/2024. Chuyến thăm này đã tạo ra bước tiến quan trọng, thúc đẩy việc rà soát và tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới với những đề xuất hợp tác thiết thực. Qua những hoạt động hợp tác hiệu quả này, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và phụ nữ hai nước ngày càng trở nên gắn bó, thân thiết, góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Belarus.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video