-
Giàng Thị Chá - người đưa thổ cẩm ra thế giới
Từ một xưởng sản xuất trang phục thổ cẩm nhỏ ở thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng (Si Ma Cai, Lào Cai), chị Giàng Thị Chá đã đưa sản phẩm của mình đến với những khách hàng nước ngoài. -
Trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho bà Vũ Phương Ly, Chuyên gia đào tạo về Giới, UN Women khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Chiều 17/7, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt và trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho bà Vũ Phương Ly, nguyên Chuyên gia Chương trình của UN Women Việt Nam và hiện là Chuyên gia đào tạo về Giới tại Văn phòng UN Women khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. -
Người "vẽ" lối đi riêng trên nền thổ cẩm
Với niềm đam mê thổ cẩm truyền thống, Giàng Thị Chá đã chọn cho mình con đường riêng để khởi nghiệp, đó là phát triển mẫu hoa văn trên nền thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Tuy nhiên, để đến được thành công hôm nay, cô gái này cũng trải qua không ít chông gai. -
Gương Phụ nữ làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc
Bằng sự nhạy bén, chịu khó, nhiều phụ nữ đã đưa cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, phát triển đi lên. Nhắc đến phụ nữ là không thể không nhắc đến chị Y Chinh, Chị Y Chinh, hội viên Chi hội phụ nữ Thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo được biết đến là một tấm gương sáng cho những hội viên khác noi theo trong việc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. -
Đồng Tháp: Chi hội trưởng phụ nữ nhiệt tình, tận tâm
Đó là cô Lê Thị Liên (SN 1968) - Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ ấp Nhì, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Hơn 15 năm gắn bó với công tác Hội phụ nữ, cô Liên luôn nhiệt tình, tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, đóng góp hiệu quả cho hoạt động Hội ở địa phương. -
Đắk Lắk: Chị Luân Thị Thu phát triển kinh tế gia đình với tiệm tạp hóa nhỏ
Chỉ với một cửa hàng tạp hoá nhỏ nhưng với sự cần cù, sáng tạo, chị Luân Thị Thu (hội viên phụ nữ thôn 1A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã thành công trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình. -
Nghệ An: Tấm gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi
Chị Linh là một thành viên thuộc Tổ TK&VV xóm 5, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Trần Thị Linh còn vận động hội viên trong chi hội xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, giúp đỡ những hội viên khó khăn về vốn để phát triển mô hình chăn nuôi, làm giàu chính đáng. -
Nữ thạc sĩ 9x dân tộc Dao Tuyển truyền cảm hứng trên mạng xã hội
Xóa bỏ định kiến con gái học nhiều là bất hiếu, Chảo Thị Yến (xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã trở thành nữ thạc sĩ dân tộc thiểu số đầu tiên giành học bổng du học châu Âu và trở thành người truyền cảm hứng trên mạng xã hội. -
Đắk Lắk: Sản phẩm từ thương hiệu Chả lụa Hằng Mong được đông đảo người dân ưa chuộng
Đến Cư M’gar, nhắc đến Chả lụa Hằng Mong thì người dân đều biết và quen dùng các sản phẩm giò, chả, nem chua, xúc xích của thương hiệu này. Chị Vũ Thị Hằng Mong, sinh năm 1978 là người đã sáng lập ra thương hiệu Chả lụa Hằng Mong được mọi người ưa dùng. -
Chủ tịch Hội Phụ nữ “giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm truyền thống
Tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nhiều năm qua chị H’Hương Niê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã "thổi lửa" đam mê dệt cho nhiều phụ nữ tại địa phương. -
Sơn La: Nữ chiến sĩ Công an huyện Yên Châu tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
Chị Nguyễn Thị Cao Cường, Ủy viên BCH Đảng ủy Công an huyện Yên Châu; Bí thư, Đội trưởng đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện, hội viên phụ nữ Công an huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. -
Quảng Nam: Nuôi dê từ mô hình khép kín đem lại hiệu quả kinh tế cao
Nhờ vào mô hình nuôi dê khép kín, kinh tế gia đình chị Cao Thị Hóa, sinh năm 1975 (thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh) ngày càng khởi sắc hơn. Đây là mô hình chăn nuôi dê đầu tiên ở một địa phương đồng bằng và đang được nhiều người học tập. -
Tận tụy đưa vốn tín dụng ưu đãi về buôn làng
Họ là những Chi, Tổ trưởng phụ nữ kiêm Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Từ nhiều năm nay, họ được xem là “cánh tay nối dài” của Phòng giao dịch NHCSXH huyện M’Drắk. Thông qua đội ngũ này, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đã đến kịp thời với người dân trên địa bàn huyện. -
Sản phẩm thêu tay của cán bộ Hội trên trang bán hàng lớn nhất thế giới
Là một cán bộ Hội, chị Đỗ Thị Mỹ Lợi (Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) mạnh dạn phát triển dự án "Thêu tay trên các sản phẩm thủ công và tái chế vải vụn thành phụ kiện". -
Xe đẩy bánh mì chả cá ngày bán 700 ổ, bà chủ kiếm 200 triệu/tháng vẫn không nghỉ việc văn phòng
Nhiều người hỏi vì sao không nghỉ làm văn phòng để chuyên tâm làm bà chủ tiệm bánh mì chả cá, chị Cúc cười đáp, thu nhập chính của hai vợ chồng chủ yếu vẫn tới từ việc làm công ăn lương. -
Con đường thành công phi truyền thống cho phụ nữ khởi nghiệp trên nền tảng số
Maii Vũ (Vũ Phương Mai) là cô gái thuộc thế hệ 9X nhưng đã có một chỗ đứng vững chắc trong ngành khai vấn quốc tế. Hành trình khởi nghiệp của chị mang dấu ấn đặc trưng của thành công từ trực giác, có nhiều bài học quý đối với các bạn trẻ đang bắt đầu xây dựng sự nghiệp online. -
Bí quyết đưa quán trà nước nhỏ thành nhà hàng có tên trong danh sách Michelin
Senté là một trong những nhà hàng tại Hà Nội có tên trong danh sách Michelin Guide. Đây là một chặng đường rất dài và nhiều nỗ lực của nhà sáng lập Lê Ngọc Quỳnh và những người đồng hành. -
Quảng Ngãi: Chị Trần Thị Phúc làm giàu từ vườn ươm cây keo giống
Vợ chồng chị Trần Thị Phúc ở thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã có 15 năm xây dựng vườn ươm cây keo giống để phát triển kinh tế gia đình. Vườn ươm có quy mô lớn nhất huyện Bình Sơn này cung cấp ra thị trường 3 – 5 triệu cây giống/năm và giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. -
Đắk Lắk: Nữ thiếu tá Công an tích cực triển khai cấp căn cước công dân cho người dân
Thiếu tá Đoàn Thị Vân Anh hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk. Phụ trách nhiệm vụ cấp căn cước công dân (CCCD) cho người dân, Thiếu tá Đoàn Thị Vân Anh đã phát huy được sức mạnh của tập thể, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -
Phú Thọ: Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở tâm huyết hỗ trợ phu nữ khởi nghiệp
Là người tích cực trong thực hiện đề án, đặc biệt là Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, chị Đinh Thị Thu Giang, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trở thành tấm gương cán bộ Hội cơ sở điển hình. -
Hải Dương: Nghị lực vươn lên của người phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc
Chị Đặng Thị Mỵ, sinh năm 1969, được sinh ra tại một vùng quê ở Thái Bình, cuộc sống vất vả, lam lũ nhưng không làm chị từ bỏ ước mơ cháy bỏng được trở thành người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 17 tuổi, chị là chiến sĩ đóng quân tại Quân khu 3, sau 6 năm công tác chị được cấp trên cất nhắc chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp tại kho 76, Cục Kỹ thuật, Quân khu 3 đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. -
Sóc Trăng: Chi hội trưởng phụ nữ ấp Tăng Long tâm huyết với hoạt động phong trào Hội
Nhiều năm qua, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các hoạt động phong trào của Hội LHPN xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung luôn được giữ vững, phát triển. Đạt thành tích đáng kể đó, không thể không ghi nhận sự đóng góp to lớn của các cô, dì, chị em chi hội trưởng và các hội viên, phụ nữ; trong đó, tiêu biểu là cô Phù Thị Hoa, chi hội trưởng phụ nữ ấp Tăng Long. Tuy tuổi cao nhưng cô luôn sẵn sàng cống hiến bằng cả trí lực, lòng nhiệt huyết của người cán bộ Hội cơ sở. -
Hà Giang: Chi hội trưởng làm giàu từ chăn nuôi kết hợp trồng trọt
Chị Bùi Thị Thành, chi hội trưởng phụ nữ tổ 12, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) không chỉ là một cán bộ gương mẫu đi đầu trong các hoạt động Hội mà còn là một phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. -
Quảng Ngãi: Chi hội trưởng phụ nữ tô thắm thêm những phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam
Ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, chi hội trưởng phụ nữ rất có vai trò trong phong trào, hoạt động ở cơ sở, các chị luôn nhiệt huyết cống hiến, hết lòng với hội viên. Tiêu biểu như chị Huỳnh Thị Mai, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thế Long, xã Tịnh Phong. -
“Cô bé tí hon” trở thành người truyền cảm hứng
Không chỉ vượt qua rất nhiều khó khăn để khẳng định mình, “Hiền Suri” còn làm thiện nguyện và truyền cảm hứng sống, làm việc cho nhiều người. Người truyền cảm hứng - tí hon đã trở thành một tấm gương sáng sống trách nhiệm và vì cộng đồng. -
Chuyện Chi hội trưởng 25 năm gắn bó với Hội
Chị Đỗ Liên Ngọc Lý - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường 2, quận 6, TPHCM đã có 25 năm nợ duyên cùng hội. -
Nam Định: Chị Nguyễn Thị Mây thu nhập gần 2 tỷ đồng mỗi năm từ nghề nuôi ngao
Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, xã Phúc Thắng đã có nhiều bước phát triển, xuất hiện ngày càng nhiều những gương hội viên phụ nữ tiêu biểu với mức thu nhập hàng trăm triệu đến hơn một tỷ đồng trở lên/năm. Chị Nguyễn Thị Mây, hội viên chi hội phụ nữ xóm 3 là một trong những hội viên điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi. -
Quảng Ngãi: Những cô giáo miền cao hết lòng vì học trò
Hằng ngày, các cô giáo ở điểm lẻ trường mầm non Trà Xinh tại thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) phải men theo đường rừng, vượt qua cung đường dốc đá, trơn trượt để đến lớp dạy chữ cho học sinh là con em đồng bào dân tộc Cadong. Khó khăn, trở ngại không làm các cô giáo chùn bước, họ vẫn đặt lên trên hết tình thương, trách nhiệm đối với học trò. -
Trường Sa trong trái tim của nữ bác sĩ gây mê hồi sức
Khi nhắc đến nghề nghiệp của chị - bác sĩ gây mê hồi sức - người trong ngành thường nhắc đến “Gây mê là thành đồng, người giữ đền sinh tử”. Nhưng chị bảo: Chỉ khi đến với quần đảo Trường Sa, chị mới thấu được thế nào là thành đồng thực sự, là sự vất vả, hy sinh của những người giữ gìn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc… -
Đắk Lắk: Chị Hồ Thị Yến vươn lên thành hộ khá từ việc chăn nuôi và trồng hoa cúc
Chị Hồ Thị Yến, sinh năm 1992, sống tại thôn 3, xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk trước kia làm công nhân cạo mủ cao su tại nông trường Cao Su huyện Cư Mgar, nhưng sau này cao su xuống giá nên đồng lương cũng bị ảnh hưởng, kinh tế gia đình không đủ trang trải vì mức thu nhập thấp mà mức chi tiêu gia đình thì nhiều. -
ĐBQH Hà Thị Nga - Đề xuất chính sách đặc thù phát triển TP.HCM từ góc nhìn giới
Phát biểu thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, đại biểu Hà Thị Nga, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cho rằng, TP. HCM cần nghiên cứu chính đặc thù đối với phụ nữ và trẻ em, cơ chế phát triển nguồn nhân lực nữ, quỹ đất xây dựng trường mầm non… -
O Bé “làm” phụ nữ
Tên đầy đủ là Trần Thị Bé. Mọi người vẫn hay gọi là “o Bé” một cách gần gũi. Sinh năm 1972, o Bé là chi hội trưởng chi hội Lại Bằng 2, phường Hương Vân, TX. Hương Trà. Rằng, tên là Bé nhưng quyết tâm và nghị lực thì chẳng “bé” tý nào. -
Trao học bổng từ Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia cho 3 học sinh nữ khối chuyên toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên
Năm 1985, vợ chồng Giáo sư Neal Koblitz và Giáo sư Ann Hibner, người Mỹ đã thành lập một quỹ giải thưởng dành cho các nhà nữ khoa học Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Quỹ mang tên nhà nữ Toán học lừng danh của Nga vào thế kỷ 19 là Sophia Vacilievna Kovalevskaia. Bà là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử hiện đại đạt học vị tiến sĩ Toán học, Giáo sư trường đại học, và Viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm Nga. -
Cần ưu tiên các hợp tác xã có lao động nữ làm quản lý
Chiều 25/5, tại phiên thảo luận, ĐBQH Nguyễn Trần Phượng Trân đề nghị, trong tiêu chí thụ hưởng chính sách, cần ưu tiên các hợp tác xã có lao động nữ làm quản lý, nhiều lao động nữ. -
Sáng tạo ra đĩa lá ép, cô gái chẳng ngờ "cháy hàng" không đủ để xuất khẩu
Yêu thiên nhiên, cô gái kết hợp cùng bạn sản xuất ra loại đĩa lá ép thân thiện với môi trường. Hàng không kịp sản xuất để bán ra thị trường trong và ngoài nước. -
Làm kinh tế giỏi, làm cán bộ Hội cũng rất chuyên
Cùng với việc làm kinh tế giỏi, chị Đặng Thị Lệ Y (ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) còn có nhiều sáng kiến giúp chị em phát triển kinh tế. -
Quảng Ngãi: Hai phụ nữ bán cá vượt gần 35 km đến viện hiến tiểu cầu cứu người
Hai chị em ruột là tiểu thương bán cá, khi nghe tin người bệnh cần tiểu cầu để cấp cứu đã không quản ngại vượt gần 35 km đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi hiến tiểu cầu cứu người. -
Quảng Ngãi: Chi hội trưởng Phụ nữ coi khó khăn của chị em như của mình
Lúc nào cũng tìm cách để giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, bà Huỳnh Thị Mai (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) trở thành "người chị" yêu quý của nhiều hội viên, phụ nữ ở đây. -
Bắc Giang: Cô Bí thư Đoàn dân tộc Cao Lan tâm huyết giúp người dân thay đổi hành vi vì bình đẳng giới
Là Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Tân Trung, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, chị Tô Thị Nhi (sinh năm 1987) người dân tộc Cao Lan rất tâm huyết với công tác vận động bình đẳng giới ở địa phương. -
Yên Bái: Chủ tịch Hội LHPN xã "dịch" văn bản ra tiếng Mông để tuyên truyền hiệu quả
“Do hầu hết hội viên phụ nữ của địa phương chúng tôi còn hạn chế về nhận thức, nhiều chị nghe tiếng phổ thông chưa rõ, là Chủ tịch Hội LHPN xã, tôi đã chuyển văn bản của Hội ra tiếng Mông để tuyên truyền cho chị em”, chị Cứ Thị Vang, Chủ tịch Hội LHPN xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, chia sẻ. -
Những cô gái Vàng của Việt Nam tại SEA Games 32
Trong ngày 10/5, ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại SEA Games 32, các nữ vận động viên Việt Nam đã giành được nhiều huy chương Vàng từ các môn Pencak Silat, Kun Khmer, Điền kinh... -
Nguyễn Thị Oanh tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại SEA Games 32
Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại SEA Games 32 khi là vận động viên đầu tiên và duy nhất có thể giành 2 ️Huy chương Vàng ở 2 nội dung cực kỳ khốc liệt trong hơn 30 phút. -
Những “bóng hồng” tỏa sáng trong lực lượng Công an nhân dân
Tối 9/5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tuyên dương, trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2022, do Cục Công tác đảng và công tác chính trị tham mưu tổ chức. Báo PNVN xin giới thiệu 2 “bóng hồng” trong số 20 cá nhân được tuyên dương lần này. -
"Phụ nữ tự chủ trong thu nhập chính là đang thực hiện bình đẳng giới"
Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thanh công tác tại Hội LHPN xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Hơn 10 năm qua, chị đã luôn đi đầu trong những công tác tuyên truyền, củng cố phong trào "bình đẳng giới" tại xã Đồng Lạc và đạt được những thành tựu đáng kể. -
Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Giao lưu Chủ tịch Hội LHPN cơ sở tiêu biểu
Hướng tới “Liên hoan Chủ tịch Hội cơ sở tiêu biểu toàn quốc lần thứ 3” của Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Giao lưu Chủ tịch Hội LHPN cơ sở tiêu biểu và Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm mô hình truyền thông đề án 938”, thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của hơn 700 đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. -
Phú Thọ: Gương cán bộ Hội tận tâm với công việc và công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào phụ nữ
Hơn 12 năm gắn bó với công tác Hội phụ nữ, chị Nguyễn Thị Tuyết, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ luôn tâm huyết với công việc, tham gia các phong trào của địa phương, luôn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội và vận động chị em phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. -
Bình Định: Chi hội trưởng phụ nữ 21 lần hiến máu cứu người
Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn đã và đang thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng. Từ các hoạt động của phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng đáng được biểu dương và tôn vinh. -
“Rừng xanh, rau sạch” của cô gái Cơ Tu
Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi biên giới thuộc thôn Ating, xã Gari, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, chị Coor Thị Nghệ đã biến giấc mơ của bà con Cơ Tu về mô hình HTX Nông nghiệp sinh thái Rừng xanh rau sạch thành hiện thực. -
Những “thủ lĩnh” thôn, bản hết lòng vì người dân
Dù gách vác nhiều công việc nhưng các nữ "thủ lĩnh" thôn, bản của chúng tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều chị đã tham mưu, đề xuất được nhiều giải pháp phát triển kinh tế kịp thời, phù hợp với thực tiễn của địa phương... -
Hòa Bình: Chị Bùi Thị Phổng phát triển kinh tế, thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách xã hội
Việc được tạo điều kiện vay vốn và sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đúng mục đích, có hiệu quả đã góp phần giúp nhiều hội viên trên địa bàn huyện Cao Phong thoát nghèo bền vững, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tiêu biểu là chị Bùi Thị Phổng, sinh năm 1965, là hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại chi hội phụ nữ xóm Bợ, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.