Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

27/12/2008
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2007-2008 và triển khai phương hướng thực hiện cuộc vận động năm 2009.

Qua hai năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và tạo nên khí thế thi đua trong đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Phú Yên.

Đặc biệt, trong năm 2008, Hội LHPN tỉnh Phú Yên tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động theo hướng “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hoạt động như: Chào cờ sinh hoạt chính trị ngày đầu tháng; tổ chức trên 550 buổi nói chuyện giới thiệu các chuyên đề tư tưởng của Bác về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” cho trên 131 nghìn phụ nữ; 100% cơ sở Hội tổ chức chiếu phim tư liệu “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người” lồng ghép với sinh hoạt các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội LHPN huyện Sông Hinh cử cán bộ Hội là người dân tộc trực tiếp đi tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc học tập, làm theo lời Bác, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, không nghe kẻ lời kẻ xấu xúi giục…

Kết quả việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp Hội đã có chuyển biến thực sự về “thực hành tiết kiệm” như: xây dựng các mô hình “hũ gạo tiết kiệm”, “trái dừa tiết kiệm”, “heo đất tiết kiệm” ở các huyện Đông Hòa, Đồng Xuân, Sông Cầu, Phú Hòa giúp hàng chục phụ nữ nghèo, phụ nữ gia đình chính sách vượt qua lúc khó khăn. Lãnh đạo cán bộ Hội các cấp đã làm gương thực hiện “lời nói đi đôi với việc làm”, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động trong đội ngũ cán bộ,hội viên, phụ nữ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.Năm 2008, Hội LHPN tỉnh đã thực hành tiết kiệm trong kinh phí, sử dụng điện nước, văn phòng phẩm… tiết kiệm được 10% ngân sách của năm, với số tiền 48 triệu đồng.

Trong năm 2009, Hội LHPN tỉnh Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; tổ chức sinh hoạt, tọa đàm trong các cấp Hội, gặp mặt những phụ nữ đã từng vinh dự được gặp Bác qua các thời kỳ với chủ đề “Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn” nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập” và “làm theo” tấm gương của Bác trong từng hội viên, phụ nữđể từng bước đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu; kết quả quá trình tổ chức thực hiện, triển khai cuộc vận động là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm- tiêu chí để xây dựng người phụ nữ trong tình hình mới.

NGỌC DUNG

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video