Đem lại nhiều lợi ích cho phụ nữ nghèo tỉnh Sơn La

15/12/2010
Từ năm 2007 đến nay, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp hội tập trung triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là“Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” cho 55.966 lượt cán bộ, hội viên. Thông qua việc truyên truyền học tập, nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu của cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh từng bước được nâng lên.

Chị em đã có những việc làm cụ thể để thực hành tiết kiệm từ trong gia đình như tiết kiệm trong sinh hoạt, trong ma chay, cưới xin, tiết kiệm năng lượng... để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, cho con cái học hành và giúp đỡ, ủng hộ phụ nữ nghèo.

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 454 mô hình tiết kiệm, tổng số tiền tiết kiệm là 3 tỷ 120 triệu đồng. Đã cho 962 hội viên nghèo vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình. Tiết kiệm được 4.282 kg gạo, thóc; hỗ trợ cho 113 hội viên gặp khó khăn.

Một trong số những điển hình là Hội LHPN huyện Phù Yên, có nhiều mô hình tiết kiệm có hiệu quả như: mô hình hũ gạo tình thương (xã Huy Tường, Mường Bang, Gia Phù, Đá Đỏ.. ); mô hình thực hành tiết kiệm trong ma chay, cưới xin (xã Huy Hạ, Quang Huy, Huy Bắc, Tân Phong); mô hìnhthực hiện tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và đóng góp thành lập quỹ giúp đỡ hội viên khó khăn, hội viên tàn tật (xã Huy Tân, Huy Thượng, Mường Do, Huy Hạ).

Hội LHPN huyện Mộc Châu, Yên Châu, Thành phố, Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Mai Sơn, Ban công tác phụ nữ Công an tỉnh, phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng và thực hiện đạt kết quả mô hình “ hũ gạo tình thương”, "ống tre tiếp sức", "làm vườn rau sạch", tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, xây dựng quỹ hội…

Riêng cán bộ chuyên trách cơ quan Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Phù Yên, Bắc Yên, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Ban công tác nữ Công an tỉnh đã tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày được 88.400.000đ, giúp đỡ, hỗ trợ 39 hội viên nghèo và 1 cháu mồ côi cha mẹ.

Bên cạnh việc thực hành tiết kiệm, Hội LHPN các cấp đã đẩy mạnh việc học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Qua đó, bước đầu đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội các cấp đã đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả công tác, khắc phục hành chính hóa và hướng mạnh hoạt động về cơ sở, sâu sát hội viên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của phụ nữ. Hàng năm 100% cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, huyện và cơ sở đều xây dựng được kế hoạch làm theo cụ thể và thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở và của Hội.

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của chị em phụ nữ trong tỉnh, UBND các cấp đã khen thưởng, biểu dương 91 lượt tập thể và 256 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Nguyễn Thị Ngà (Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video