141 Nhà giáo nữ được phong tặng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2014

01/02/2015
Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước vừa công bố quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 21/1/2015, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2014 cho 644 nhà giáo, trong đó có 3/59 nữ GS (5.08%) và 138/585 nữ PGS (23.59%).

Ba nhà giáo nữ được phong tặng chức danh GS năm nay là Nhà giáo Đống Thị Anh Đào, sinh năm 1961 giảng dạy trong ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà giáo Triệu Thị Nguyệt, sinh năm 1962, giảng dạy ngành Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nhà giáo Lê Thị Luân, sinh năm 1962, ngành Y học thuộc Trung tâm nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế.

Trong 138 nữ PGS có 28 nữ PGS trong ngành Y học, 15 nữ PGS ngành Kinh tế học, 13 nữ PGS ngành Tâm lý học-Giáo dục, 10 nữ PGS ngành Văn hóa-nghệ thuật-thể dục thể thao.

Các ngành có tỷ lệ nữ PGS cao như ngành Dược học 4/7, Triết học-Xã hội học-Chính trị học 7/15, ngành Văn học 7/15, ngành Luật học 6/13, Chăn nuôi- Thú y- Thủy sản 5/11…

Các ngành kĩ thuật cũng có nữ PGS như liên Ngành Cơ khí- Động lực, Điện-Điện tử- Tự động hóa…

Được biết, ngày 04/02/2015 Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước sẽ tổ chức lễ vinh danh tân Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2014 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội.

Nguyễn Thị Dịu - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video