Anh có nữ chỉ huy tàu chiến đầu tiên

16/08/2011
Hải quân Hoàng gia Anh ngày 9.8 vừa qua đã thông báo bổ nhiệm nữ Thiếu tá Sarah West làm thuyền trưởng một tàu chiến. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Anh, một phụ nữ được giao giữ trọng trách vốn chỉ dành riêng cho phái mày râu.

Theo kế hoạch, bà West sẽ đảm nhận trọng trách mới trên tàu HMS Portland từ tháng 4.2012, thay Thiếu tá Mike Knott. HMS Portland là loại tàu khu trục Type-23- trụ cột hình thành đội tàu ngầm Hải quân Anh hiện đại và chiếm tới 50% số lượng tàu khu trục nhỏ của Anh.

Bà West năm nay 39 tuổi, sinh tại hạt Lincolnshire. Trước đây, bà West từng tham gia lực lượng tác chiến của Anh ở vùng Vịnh. Trong thời gian này, bà cũng đã nhận được bằng danh dự về luật.

Phụ nữ Anh được phép làm việc trên các tàu nổi của Hải quân Hoàng gia Anh từ năm 1991 và chiếm 10% lực lượng này. Tuy nhiên, họ không được phép làm việc trong lực lượng lính thủy đánh bộ, trên các tàu ngầm, lực lượng vệ binh và các sư đoàn thiết giáp của Hoàng gia. Quyết định bổ nhiệm bà West cũng xóa bỏ điều cấm kỵ lâu nay về việc sử dụng nữ quân nhân trong các lực lượng hải quân của Anh.

Theo baocantho

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video