Bắc Ninh, Hoà Bình: Hưởng ứng trồng cây xanh bảo vệ môi trường

21/03/2022
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội, các cấp Hội Phụ nữ cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh, Hoà Bình nói riêng đã có nhiều hoạt động chào mừng thiết thực, sôi nổi, đặc biệt là phong trào hưởng ứng trồng cây xanh bảo vệ môi trường.
Hội viên, phụ nữ Hòa Bình hưởng ứng trồng cây xanh

Bắc Ninh: Hội LHPN huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Mỗi phụ nữ một cây xanh, Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, hội viên, phụ nữ trồng 200 cây hoa ban tại tuyến đường thuộc thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành với tổng kinh phí trị giá 80 triệu đồng. Hội LHPN các huyện Lương Tài, Quế Võ cũng đồng loạt hưởng ứng trồng cây xanh trên các tuyến đường trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 trồng 1 tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu hưởng ứng trồng cây xanh chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Các hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, quê hương ngày càng phát triển.

Hoà Bình: Hưởng ứng chương trình trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” với tinh thần "Mỗi phụ nữ - một cây xanh", "Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh" và thực hiện Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" tỉnh Hòa “Vì một Việt Nam xanh”, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức ra quân phát động các cấp Hội hưởng ứng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân , Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hoà Bình cho biết: Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của lực lượng phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức xây dựng mô hình con đường hoa, đường cây phụ nữ, tổ chức  các buổi ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình phân loai rác tại hộ gia đình giảm thiểu rác thải nhựa…

Ngay sau buổi phát động, Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, địa phương, cán bộ hội viên phụ nữ  tham gia khởi công công trình “Đường cây phụ nữ” với 300 cây hoa ban, cây hoa bằng lăng với tổng chiều dài gần 1km, tại tổ 2, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình.

Cũng trong ngày ra quân đồng loạt, Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã trồng 16.896 cây xanh các loại, lũy kế từ ngày 25/2 đến 15/3/2022, các cấp Hội đã trồng được 93.265 cây xanh. Qua chương trình góp phần hoàn thanh chỉ tiêu phấn đấu trồng và đảm bảo sống 130.000 cây xanh trong dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do TW Hội phát động.

Thu Huyền, Hương Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video