Các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ

10/10/2012
 

Tân Lạc: tổ chức hội nghị chuyên đề giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

Ngày 7/8, Hội LHPN Tân Lạc (tỉnh Hoà Binh) tổ chức hội nghị chuyên đề giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ; tự trọng, trung hậu, đảm đang cho gần 50 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ 24 xã, thị trấn.

Nội dung xoay quanh các chuyên đề: tổng quan về công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH; phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam; bốn phẩm chất đạo đức: “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và chuyên đề tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Qua đó chị em được tiếp cận và trang bị nhiều kiến thức cần thiết về phẩm chất, đạo đức, vai trò của người phụ nữ Việt xưa và nay.

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung xoay quanh từng chuyên đề như: những hành vi đạo đức được khuyến khích, ca ngợi, tôn vinh và các hành vi đạo đức bị lên án, phê phán; những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ và khía cạnh hạn chế tiêu cực trong đạo đức của người phụ nữ trước kia; Hội LHPN huyện, cơ sở và người cán bộ Hội cần làm gì trong việc tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam; cán bộ Hội và Hội phụ nữ các cấp thường xuyên nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền; khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình về phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam; chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho giới nữ…

Bảo Lạc: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ việt Nam cho cán bộ cơ sở

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tập huấn tuyên truyền viên Tiểu đề án 1-Đề án 343 về" Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2010-2015" cho cán bộ các ban, ngành huyện Bảo Lạc.

45 cán bộ đến từ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động, Phòng Văn hoá Thông tin và chủ tịch, phó chủ tịch Hội Phụ nữ 17 xã, thị trấn trong huyện được truyền đạt 3 chuyên đề: Tổng quan về công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam; Bốn phẩm chất đạo đức: " Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang". Giới thiệu một số phương pháp huấn luyện thường sử dụng trong tập huấn đối với người lớn và các kỹ năng truyền thông cộng đồng. Cách xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông.

Chương trình nhằm giúp những cán bộ trực tiếp triển khai đề án nắm vững các kỹ năng trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Hội LHPN An Giang tập huấn tiểu đề án 1 “tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam…” cho cán bộ Hội LHPN các cấp huyện Phú Tân

 

Sáng ngày 21/9/2012, tại hội trường huyện ủy Phú Tân, Hội LHPN tỉnh An Giang đã tổ chức hội thảo tập huấn tiểu đề án 1 “tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” cho cán bộ Hội LHPN huyện, các Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội LHPN 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân.

Chương trình tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nắm vững yêu cầu về công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức Việt Nam, các phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ việt nam và phẩm chất đạo đức thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH

 

Nội dung gồm tổng quan về công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước; phẩm chất đạo đức truyền thống, bốn phẩm chất đạo đức “ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tiêu chí Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước là phải có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và có lòng nhân hậu.

 

 

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video