Chi hội phụ nữ điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

20/08/2014
Chi hội phụ nữ Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là chi hội điểm sáng trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chi hội có 599 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt. Khi phong trào học tập và làm theo gương Bác được triển khai, mỗi cán bộ Hội trong Chi hội đã tự nguyện đăng ký làm theo gương Bác bằng một việc làm cụ thể, từ đó làm gương cho hội viên nên có rất nhiều việc làm được chị em đăng ký làm theo, trong đó đặc biệt thành công là mô hình “Hũ gạo tình thương”. Năm 2012, chi hội đã đặt 270 hũ gạo tại nhà của 270 hội viên, thu được 650 kg gạo và giúp cho 65 chị có hoàn cảnh khó khăn. Khi sinh hoạt chi hội, cán bộ chi đã dành thời gian giới thiệu đến chị em những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Người, dành thời gian cho chị em trao đổi và chia sẻ cảm nghĩ của mình, bàn bạc cách học tập, làm theo gương Bác một cách thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương. Nặm 2013, số hũ gạo tình thương đã tăng lên 375 hũ. Số gạo thu được chi hội xét hỗ trợ cho những chị khó khăn và biểu dương những cá nhân tiêu biểu điển hình trong phong trào tiết kiệm. Kết quả thu được năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, chi hội đã trút được 1510 kg gạo, giúp cho 121 chị có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả của phong trào không những mang một ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc mà hơn nữa là sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ngoài ra, cũng trong các cuộc họp tổ như vậy, chi hội lại tiếp tục tuyên truyền, vận động chị em thực hiện mô mô hình “Thu gom phế liệu”. Ban đầu mô hình này hoạt động rất khó khăn tưởng chừng như không thể duy trì. Theo quy chế đề ra, vào ngày 16 hàng tháng tất cả 9 chị em cán bộ trong chi hội ra quân dọn vệ sinh ở những nơi công cộng và thu lượm những thứ có thể bán được như vỏ lon, vỏ chai, giấy, nhựa vv… Một số người không hiểu xì xẩm bàn tán “Mấy bà đó đến nỗi nào mà đi lượm vỏ lon, vỏ chai”, “Mấy bà vẽ chuyện để làm lấy thành tích cho oai chứ làm được chuyện gì”… Trước những lời như vậy, có chị đã nản lòng bảo “Đi dọn vệ sinh thì tôi tham gia còn đi lượm phế liệu thì tôi không làm đâu, mắc cỡ thấy mồ”. Chưa hết, các chị còn bị chính chồng con la rầy cấm không cho tham gia Hội Phụ nữ nếu còn đi lượm phế liệu. Tại cuộc họp chi hội hàng tháng, chị chi hội trưởng đã kiên trì thuyết phục, phân tích để chị em hiểu, mỗi một cái vỏ lon hay vỏ chai chị em lượm được sẽ góp phần đem lại cơ hội giúp đỡ cho một chị hội viên nghèo, hay các cháu mồ côi, tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời chính việc làm đó đã góp một phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, là cách làm thiết thực để làm theo tấm gương của Bác. Dần dần, các chị đã hiểu ra, giờ đây, cứ ngày 16 hàng tháng ở Tân Hy, chị em lại hăng hái dọn vệ sinh ở những nơi công cộng và thu gom lượm lặt phế liệu, đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng sạch sẽ hơn.

Thấy việc làm của chi hội có nhiều ý nghĩa, chị em hội viên phụ nữ cũng tự nguyện làm theo. Hàng tháng, ngoài chị em cán bộ của chi hội, còn có các mẹ, các chị hội viên, phụ nữ cũng cầm cào, cầm chổi cùng tham gia làm vệ sinh thôn, xóm. Chị em tiểu thương trong chợ thấy vậy cũng thu gom từng cái thùng giấy, cái rổ nhựa đựng trái cây đem đến góp, gia đình chị em hội viên có đám, có giỗ các chị cũng lượm lại rồi đem đến góp.Xúc động nhất là hình ảnh các mẹ, các chị tự nguyện đem đến góp vào đống phế liệu lúc thì 5-10 cái vỏ lon, khi thì mấy cái chai nhựa cũ, cứ như thế, hàng ngày đống phế liệu của chi hội cứ lớn dần, lớn dần.

Tính đến tháng 6/2014, số tiền chi hội thu được từ việc thu gom phế liệu là 4.430.000 đồng.Ngoài ra, mô hình nuôi heo đất của chi hội cũng nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của chị em, ngày mổ lợn thu được 24.530.000đ. Tổng cộng cả 02 mô hình thu được 28.960.000 đồng, đã giúp cho 8 chị phụ nữ nghèo vay với lãi suất thấp.

Bên canh đó, chi Hội Tân Hy còn vận động hội viên phụ nữ đóng góp giúp đỡ 3 chị phụ nữ nghèo mỗi tháng 200.000đ/chị; vận động góp 9.195.000 đồng giúp 02 chị phụ nữ nghèo bị bệnh nặng.

Những mô hình trên của chi hội phụ nữ Tân Hy đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo được sức lan tỏa, hiệu ứng tốt trong xã hội, là điểm sáng trong tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việt Hiển, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video