Chi hội trưởng phụ nữ giàu nghị lực

25/07/2012
Không chấp nhận khó khăn, thiếu thốn, chị Nguyễn Thị Bích, Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố Long Hà, thị trấn La Hai (Đồng Xuân) đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình khấm khá. Chị còn là người cán bộ Hội gương mẫu.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cha mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa nên tuổi thơ của chị Bích thua thiệt so với trẻ cùng trang lứa. Từ nhỏ, chị đã phải đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống gia đình và lo cho các em ăn học. “Nhà nghèo, chỉ có hai bộ quần áo cũ thay đổi luân phiên đến trường, nhìn bạn bè xúng xính quần áo đẹp mà tôi khao khát không biết bao giờ mới có được”- chị Bích nhớ lại.

 

Khi chị Bích học hết lớp 8 cũng là lúc người anh trai cả cưới vợ, toàn bộ gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai gầy guộc của chị. Thiếu gạo ăn hàng ngày, chị Bích phải nghỉ học đi làm mành trúc thuê kiếm tiền nuôi cả nhà. “Những năm đầu lập gia đình, sinh được hai cô con gái, cuộc sống thêm khó khăn chồng chất tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng cuối cùng vận may cũng đã mỉm cười với tôi. Năm 2004, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tạo điều kiện cho tôi vay ưu đãi 10 triệu đồng phát triển kinh tế. Hai vợ chồng bàn bạc, quyết định mua một máy xay gạo, nấu rượu và chăn nuôi heo; và chỉ sau một thời gian ngắn đã trả xong nợ nần, thu lãi được 20 triệu đồng” - chị kể.

 

Với quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng, từ số tiền lãi ít ỏi ban đầu, chị Bích vay thêm 15 triệu đồng rồi dần mở rộng quy mô làm ăn. Hiện nay, gia đình chị thu nhập bình quân hàng năm trên dưới một trăm triệu đồng, cuộc sống khá dần. Chị cho rằng, nhờ học tập theo gương của Bác Hồ, bản thân không ngại khó khổ, kiên trì học hỏi kiến thức chăn nuôi từ những người có kinh nghiệm và các lớp tập huấn nên mới thoát được cảnh đói nghèo. Khi kinh tế đã vững, chị có thêm điều kiện đầu tư cho công tác vận động chị em tham gia sinh hoạt hội, đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả tích cực.

 

Chị Trần Thị Đặng Quyên, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn La Hai, nhận xét: “Chị Bích là một người phụ nữ giàu nghị lực trong sản xuất làm ăn, đồng thời là một cán bộ hội tâm huyết, năng nổ. Thời gian qua, Chi hội Phụ nữ khu phố Long Hà là đơn vị đi đầu trong các hoạt động thi đua yêu nước, xây dựng hội vững mạnh của phụ nữ ở thị trấn. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của chị Bích.”

Theo Hồng Hoa, báo Phú Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video