Chùm tin hoạt động Hội

13/08/2013
Hội LHPN huyện Vũ Thư, Thái Bình ra mắt mô hình “Gia đình hội viên phụ nữ thân thiện với môi trường”

Mô hình được thành lập điểm tại thôn 11, xã Vũ Đoài với sự tham gia của 40 thành viên là hội viên phụ nữ ở các độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Hoạt động của mô hình “Gia đình hội viên phụ nữ thân thiện với môi trường” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tầng lớp cán bộ, hội viên, phụ nữ trong bảo vệ môi trường, cụ thể là tích cực tham gia phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng túi ni lông, trồng cây xanh, xử lý chất thải chăn nuôi v.v.. góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và hoàn thành các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tại lễ ra mắt mô hình, lãnh đạo Phòng Tài nguyên môi trường huyện đã hướng dẫn chị em cách phân loại và xử lý rác thải tại gia đình, cách chôn lấp rác thải hữu cơ để giữ gìn vệ sinh môi trường trong sạch, hạn chế lượng rác thải đổ ra bãi rác chung, tận dụng được nguồn phân bón hữu cơ. Để động viên mô hình hoạt động có hiệu quả, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ cho mỗi thành viên tham gia 1 làn nhựa nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni lông khi đi chợ. Từ việc triển khai điểm tại thôn 11, mô hình sẽ được nhân rộng ra các thôn trong xã. Dự kiến đến cuối năm 2014, Hội LHPN huyện Vũ Thư sẽ tổ chức sơ kết việc thực hiện mô hình “Gia đình hội viên phụ nữ thân thiện với môi trường” ở Vũ Đoài để rút kinh nghiệm và nhân diện trong toàn huyện.

Hội LHPN Bắc Ninh tổ chức 141 lớp tập huấn đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2013, các cấp Hội LHPN Bắc Ninh đã tổ chức được 141 lớp tập huấn, buổi truyền thông vềĐề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015. Trong đó Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 16 lớp tập huấn về Tiểu đề án 1 cho 1.920 hội viên nòng cốt của 8/8 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh. Các cấp Hội phụ nữ đã tổ chức được 125lớp cho 19.902 lượtthành viên Ban chỉ đạo, cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở. Dự kiến 6 tháng cuối năm, các cấp Hội tiếp tục tổ chức tập huấn cho hội viên, phụ nữ.

Hội LHPN huyện Cát Hải, Hải Phòng tổ chức truyền thông “Gia đình - Nơi kết nối những yêu thương”

Chương trình truyền thông được tổ chức dưới hình thức sân chơi trí tuệ, giáo dục trực quan và giao lưu tuyên truyền qua 3 hoạt động: kiến thức trắc nghiệm, phóng sự, trò chơi vận động, đã thu hút được 200 cán bộ, hội viên, các bậc cha mẹ và các cháu thanh thiếu nhi tham gia.

Với những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới tính giúp cha mẹ và các em hiểu được sự phát triển, những thay đổi tâm sinh lý tuổi vị thành niên,vai trò quan trọng của mình trong việc góp phần kết nối yêu thương trong gia đình. Những kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt mà các thành viên thu được thông qua chương trình sẽ góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

 

Phạm Huệ, Thanh Phương, Tống Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video