Có một mô hình như thế....

14/05/2010
Cuộc vận động “Phụ nữ Đà Nẵng học tập và làm theo lời Bác” đã tạo nên một chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào hành động của Hội, góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của người phụ nữ trong giai đoạn mới. Qua gần 2 năm thực hiện, nhiều mô hình sáng tạo trong thực hiện lời dạy của Bác, được xây dựng và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong các tầng lớp hội viên phụ nữ thành phố. Một trong những mô hình ấy là “hủ gạo tiết kiệm”, “”nuôi heo đất”... của phụ nữ phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu...

Từ đầu năm đến nay, cứ đến 15 hàng tháng, chị Lê Thị Ngụ - chi Hội trưởng chi 42, lại có nhiệm vụ tổng kết xem “hủ gạo tiết kiệm” của chi Hội mình được bao nhiêu kg để lên phương án giúp đỡ các hộ khó khăn trên địa bàn. Ở hầu khắp các chi hội ở phường Hoà Thuận Tây này, mô hình tiết kiệm giúp nhau không phải là ngoại lệ. Những người như nhà bà Hồ Thị Thuý Năm (tổ 30), chị Lê Thị Hoà (tổ 25) có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, mất sức. Tình nghĩa xóm làng, thấy hoàn cảnh bà con trong khu phố như thế, ai cũng chạnh lòng. Nhưng ở đời, giúp ngặt chứ có ai giúp nghèo bao giờ, cuối cùng các chị trong Ban chấp hành phụ nữ phường cũng phải nghĩ ra cách gì đó về lâu, về dài để có thể giúp những người như bà Năm ... “Hủ gạo tiết kiệm” ra đời từ đó. Mỗi lần nấu cơm các chị, các cô lại bớt ra một nắm gạo. Góp gió thành bão, ngày ngày phụ nữ ở hầu khắp 45 tổ phụ nữ đều thực hiện phương thức này để tương thân, giúp đỡ những trường hợp khó khăn, đột xuất; đồng thời cũng là hành động thiết thực nhất trong việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”... Trung bình, mỗi tháng “hủ gạo” của cả chi Hội tiết kiệm được ít nhất từ 15 đến 20 kg gạo. Ai gặp khó khăn trong tháng sẽ được trợ giúp, hoặc là chi hội sẽ đếm số gạo đó đổi lấy tiền “bỏ vào heo đất”... Để có được kết quả 100% hội viên đồng lòng hưởng ứng, phải kể đến nỗ lực của Ban chấp hành phụ nữ phường. Các chị đã họp bàn từ việc tổ chức cho 45 tổ phụ nữ toàn phường tổ chức học tập các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chủ tịch, cùng trăn trở “Phải có những chuyển biến, đúc rút trong nhận thức và hành động của hội viên về những lời Bác dạy”... để rồi sau cuộc vận động “nhà nhà hội viên treo ảnh Bác” đạt được kết quả ngoài mong đợi. Được sự động viên khích lệ của Đảng uỷ, chính quyền, với phương châm “làm việc thiện và thực hành tiết kiệm là làm theo lời Bác”- dầu đó chỉ là một phần nhỏ bé trong tấm gương đạo đức của Người, Hội PN phường đã mạnh dạn thí điểm xây dựng “hủ gạo tiết kiệm” trong đội ngũ cán bộ Hội. Sau thành công đó, 17 chi trên tổng số 30 chi Hội đã học tập và đăng ký thực hiện. Ngay như chị Nguyễn Thị Hoa- tuy mới tham gia công tác Hội, kinh nghiệm chưa nhiều song đã linh động học tập và chuyển hoá thành mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm”, được 100% phụ nữ trong tổ đồng lòng, chị đã gây dựng được “2 con heo”, chị tính cuối năm vị chi có hơn 1 triệu đồng để giúp chị Lê thị Vân- người vừa bị tại nạn, vợi bớt khó khăn trong chi phí ăn học của con mình... Hay như cô Nguyễn Thị Chiến (tổ 35)- ngoài việc vận động chị em trong tổ thực hành tiết kiệm, hàng tuần bản thân cô còn tiếp đi thu gom “chai lọ” từ các hộ gia đình trong khu phố, gây quỹ tương thân cho tổ phụ nữ hơn 200.000đ/tuần. Chính những “chai lọ bỏ đi” của các gia đình ở Hoà Thuận Tây được các cán bộ Hội gom góp mà 6 tháng đầu năm 2008, số tiền tiết kiệm được đã lên con số gần 24 triệu đồng, qua đó giúp 157 gia đình có thùng rác mới, 5 cháu học sinh nghèo được hỗ trợ học bổng (mối suất từ 500- 600 ngàn); tặng 2 sổ tiết kiệm và mua tặng gia đình chính sách nhiều vật dụng khác với tổng số tiền hơn 14 triệu đồng... Chính vì thế, sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi câu nói “để dành chai cho phụ nữ” trở thành thường trực của các hộ gia đình nơi đây. Bởi cũng chính từ “những con heo đất, hủ gạo tiết kiệm”và “ những chai lọ bỏ đi” ấy mà nhiều người như cháu Nguyễn Thị Thuý Tr... đã có điều kiện tiếp tục đến lớp; chị Nguyễn Thị Củng, Lê Thị Thu, Nguyễn Thị Thanh... vượt qua gian khó. Được biết, đến nay mô hình này đã được hội viên phụ nữ các phường Thuận Phước, Hoà Cường Nam học tập và nhận rộng.

Có thể nói, những việc làm có ý nghĩa thiết thực mà cán bộ Hội ở Hoà Thuận Tây mang lại, ít nhiều đã tạo nên “chất keo” gắn chặt những người phụ nữ nơi đây với tổ chức Hội. Họ đã và đang tin vào Hội phụ nữ như tin vào chính bản thân mình. Đúng như lời chị Mai Thị Liễu- Chủ tịch Hội LHPN phường nhận xét “Tất cả những thành công bước đầu mà các chi Hội đạt được qua mô hình tiết kiệm, đã phần nào nói lên được tinh thần tương thân tương ái của hội viên. Nếu chúng ta biết huy động, biết sáng tạo, tin rằng cuộc vận động “Phụ nữ Đà Nẵng học tập và làm theo tấm gương của Bác” sẽ tiếp tục còn để lại nhiều mô hình có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống của các tầng lớp phụ nữ thành phố”./.

Theo baodanang online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video