Cùng nhau làm việc tốt

04/07/2009
Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Cần Thơ đã vận động hội viên hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Khắp nơi trong thành phố, nhiều chị em đã nâng cao được chất lượng cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua việc tu dưỡng bản thân và áp dụng những lời dạy quý báu của Bác vào thực tế.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Thành, huyện Thới Lai (trái) trao tiền hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo trong xã học nghề. 

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng, được cử đi báo cáo điển hình về gương phụ nữ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Dân vận Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức vào tháng 5 vừa qua. Chị đã nêu gương về thực hành tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí.

Trước đây, chị Hằng vốn đã có ý thức tiết kiệm, nhưng từ khi đọc những mẩu chuyện về tính tiết kiệm của Bác, chị càng quyết tâm làm theo. Buổi sáng, chị tranh thủ dậy sớm nấu cơm, nấu cháo cho cả nhà cùng ăn điểm tâm, vừa đỡ tốn kém, vừa đảm bảo vệ sinh. Hai đứa con đi học, chị nấu nước đun sôi để nguội cho con mang theo. Khi vay tiền làm chuồng nuôi heo, chị đi xin thức ăn dư ở các quán ăn về trộn với cám cho heo ăn để đỡ chi phí. Chị còn tận dụng các khoảng đất trống quanh nhà trồng rau cải. Những luống rau tươi tốt không chỉ cải thiện bữa ăn gia đình mà còn dư để chị đem ra chợ bán. Trong sinh hoạt hàng ngày, gia đình chị hạn chế xài nước máy và các thiết bị điện. Lâu nay, nhà chị hứng nước mưa xài quanh năm. Cả nhà dùng củi để nấu nướng, khi nào cần thiết lắm mới sử dụng bếp gas, bếp điện. Chị Hằng kể: “Mỗi ngày, tôi bớt tiền chợ từ 5-10 ngàn đồng để bỏ ống, nhà tôi ai cũng có một con heo đất riêng. Gần 2 năm để dành, tôi đã mua được chiếc xe gắn máy gần 10 triệu đồng từ các khoản tiết kiệm trong nhà. Chỉ cần tắt bớt một bóng đèn, bớt mua một món đồ, hạn chế một số món ăn xa xỉ... là có thể tiết kiệm, về lâu dài, tích tiểu thành đa”.

Không chỉ tiết kiệm cho bản thân, chị Hằng còn chia sẻ kinh nghiệm cùng các chị em trong khu vực. Chị tuyên truyền, động viên chị em cùng thực hành tiết kiệm với hình thức lập kế hoạch nhỏ, tùy theo điều kiện từng gia đình. Điều đáng quý là từ các khoản tiết kiệm trên, chị em trích ra một phần bỏ ống chung của Chi hội Phụ nữ khu vực. Số tiền nghĩa tình này dùng làm quỹ hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, giúp những cảnh đời cơ nhỡ, neo đơn và chị em có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, đưa con đi học trên chiếc xe mua từ tiền tiết kiệm của gia đình.

Chị Lê Thị Cẩm Châu, Phó Ban nhân dân khu vực Yên Thượng, cũng là một tấm gương điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được Hội LHPN quận Cái Răng tuyên dương vào tháng 4-2009. Chị Cẩm Châu chia sẻ: “Là một đảng viên trẻ, tôi luôn nêu cao ý thức trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, sửa đổi lề lối làm việc, đi đầu trong mọi mặt phong trào để làm gương”. Là người phụ trách mảng quân sự của khu vực, chị Châu luôn gần gũi để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Học tập những đức tính của Bác, chị Châu rèn luyện phong cách làm việc gần dân, tôn trọng dân, luôn có thái độ hòa nhã, lịch sự khi tiếp dân, giải quyết công việc nhanh gọn, bớt các thủ tục rườm rà, giúp tiết kiệm thời gian của người dân khi liên hệ công tác. Vất vả nhưng chị luôn thấy vui vì công sức mình bỏ ra đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho địa phương. Chị Cẩm Châu phấn khởi cho biết, năm nào khu vực Yên Thượng cũng hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, nhiều năm qua khu vực Yên Thượng không có vụ việc nào khiếu kiện vượt cấp xảy ra.

Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội LHPN phường Lê Bình, quận Cái Răng, cho biết: 2 năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra đều khắp ở 8 khu vực trong phường. Ban chấp hành Hội LHPN phường đề ra những chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể để mỗi chi hội phụ nữ đăng ký tham gia. Bằng cách truyền đạt nội dung tuyên truyền cụ thể, dễ hiểu, với những ví dụ sinh động từ thực tế cuộc sống nên chị em dễ tiếp thu và thực hiện đạt kết quả tốt. Bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng, nhận xét: “Lê Bình là một trong 2 phường thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban thường vụ, ban chấp hành cơ sở nắm chắc chủ đề, triển khai rõ, sâu sát, phương pháp thích hợp nên cuộc vận động đạt hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ học tập và làm theo gương Bác, rất đáng biểu dương”.

Ở quận Ninh Kiều, Hội LHPN phường Xuân Khánh được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua triển khai thực hiện, những Câu lạc bộ (CLB) phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc lần lượt ra đời mang lại hiệu quả tích cực cho đời sống của chị em. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết: “Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội LHPN phường Xuân Khánh đã có những hoạt động thiết thực, như duy trì tốt “Hũ gạo tình thương”, lớp học tình thương, nhân rộng mô hình nuôi heo đất, thu gom phế liệu, chị em cùng tiết kiệm, góp công góp của để tương trợ những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các mô hình dân vận khéo mà chị em thực hiện như thành lập các câu lạc bộ giáo dục con em không vướng vào tệ nạn xã hội, dạy nghề, xây dựng khu nhà trọ văn minh... đang tiến hành thuận lợi”.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu vực 8, phường Xuân Khánh, là người rất nhiệt tình với công tác xã hội tại địa phương. Nhiều năm qua, bà Nhung luôn hoàn thành xuất sắc các mặt công tác được giao. Để góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bà Nhung đi từng nhà động viên, kêu gọi mọi người thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, thi đua làm theo lời Bác. Bà Nhung cho biết: 90% chị em ở khu vực 8 vào Hội. Khu vực có nhiều hội viên phụ nữ là đảng viên nên công tác tự phê và phê bình tiến hành rất nghiêm túc. Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động, khu vực đã xuất hiện thêm nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến. Nhất là tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa ở khu vực đã tăng lên 95%, cao nhất trong các năm qua. Bà Nhung chia sẻ: “Trong cuộc sống hiện nay còn rất nhiều việc phải làm, còn nhiều khó khăn cần khắc phục. Vì vậy, học theo gương Bác, chúng tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với bản thân và cộng đồng, thường xuyên tự kiểm điểm, tu dưỡng để cùng tiến bộ”. Còn đối với chị Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Khánh, được giao phụ trách các CLB của phường, đã có nhiều sáng kiến trong sinh hoạt, thu hút chị em vào Hội đông hơn. Chị còn là một diễn giả rất có duyên trong việc phổ biến kiến thức pháp luật đến với người dân....

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu vực 8, phường Xuân Khánh (bìa phải) cùng hội viên phụ nữ trong khu vực bỏ ống heo tiết kiệm. 

Hôm gặp chúng tôi, chị Nguyễn Thiên Nga, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Khánh, hồ hởi kể về những thành quả đạt được của phường qua 2 năm sơ kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tính chung, toàn phường có 75,69% chị em hưởng ứng Cuộc vận động, hội viên phụ nữ là đảng viên đạt 100%, chi hội phụ nữ dân tộc, tôn giáo cũng có hơn 50% chị em đăng ký, nhiều bài dự thi của các chị về cuộc vận động đạt giải cao cấp quận.... Điểm nổi bật ở phường Xuân Khánh trong thời gian qua là nhiều cán bộ, hội viên ra sức học tập nâng cao trình độ. Ngay bản thân chị Nga, dù nhà cửa đơn chiếc, kinh tế khó khăn, chị vẫn tham gia học lớp đại học quản lý chuyên ngành xã hội do Học viện Báo chí và Tuyên truyền Quốc gia mở tại Cần Thơ. Bên cạnh đó, theo lời Bác dạy, phong trào tương trợ nhau giữa các hội viên phụ nữ cũng tiến triển đáng kể. Theo chị Nga, mấy năm nay chị em ở phường đoàn kết, giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế gia đình, trả tiền vay đúng hẹn. Hiện toàn phường có 38 con heo đất đang được chị em góp sức nuôi để gây quỹ.

Chị Nga tâm sự: “Trong việc tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng tôi nhận được sự đồng thuận rất cao từ chị em. Học tập suông thì dễ, làm theo mới khó, làm sao học đi đôi với hành mới hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi sưu tầm giới thiệu những câu chuyện nhỏ về phong cách, lối sống chuẩn mực, đạo đức của Bác, những việc làm mà ai cũng có thể làm theo được, để chị em noi theo. Qua 2 năm thực hiện, chúng tôi thấy có sự thay đổi rõ rệt ở từng chi hội phụ nữ trong phường. Chúng tôi sẽ phấn đấu làm thêm nhiều phần việc có ích để tiếp tục hưởng ứng tích cực Cuộc vận động này”.

Ở huyện Thới Lai, Hội LHPN huyện chọn xã Trường Thành làm điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động, gắn với hoạt động từ thiện, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và giúp trẻ em khó khăn. Sau 2 năm thực hiện hiệu quả, nay mô hình đã nhân rộng ra 13 điểm (12 xã và 1 thị trấn) trong toàn huyện. Bà Nguyễn Kim Ánh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thới Lai, cho biết: Thới Lai là huyện ngoại thành, có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế chủ yếu làm nông. Hết mùa vụ, chị em thường đi làm mướn ở địa phương khác, ảnh hưởng việc học của con em. Hội LHPN huyện tham mưu với lãnh đạo các cấp, phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm. Kết quả có trên 10.088 cán bộ, hội viên đăng ký học tập mô hình tiết kiệm bỏ ống heo đất, 2 tập thể nuôi heo gây quỹ phúc lợi, 136 tổ hùn vốn, 65 nhóm tiết kiệm nuôi heo đất cho con đi học. Thông qua các hoạt động, chị em đã gởi tiết kiệm hơn 2,2 tỉ đồng, gây quỹ xây nhà tình thương, đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học, vận động giúp hội viên nghèo chữa bệnh, làm đường giao thông nông thôn... 2 năm qua, toàn huyện có 206 hộ thoát nghèo và 289 trẻ em được hỗ trợ. Tính đến thời điểm này, huyện Thới Lai có 100% hội viên Hội LHPN đăng ký tham gia Cuộc vận động.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Thành, kể: “Điều hạnh phúc nhất đối với tôi là qua thời gian thực hiện Cuộc vận động, được nhìn thấy cuộc sống của chị em đi lên, từ vật chất đến tinh thần, mọi người đoàn kết hơn, các em nhỏ không còn phải nghỉ học vì nghèo. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mọi tầng lớp, nhất là trong việc xây dựng đạo đức, lối sống, giúp mọi người có thêm động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”. Bà Hồng cho biết, năm 2009, ngoài tiếp tục duy trì các phong trào, Hội LHPN xã đang vận động mỗi gia đình hội viên trồng một vườn rau sạch... Với những nỗ lực của người đầu tàu vực dậy các phong trào của xã, 2 năm liền bà Hồng được nhận Bằng khen của Trung ương Hội. Năm 2008, bà Hồng được Ban tuyên giáo Thành ủy tặng Huy hiệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vì những đóng góp xuất sắc trong Cuộc vận động.

* * *

Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp hội LHPN trong thành phố đã xây dựng được nhiều mô hình có hiệu quả, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, hội viên tiêu biểu được đề nghị khen thưởng. Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN cho biết: Năm 2009, các cấp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nhằm tạo ra ngày càng nhiều những mô hình tốt, những điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.

Theo Kiều Chinh (Báo Cần Thơ)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video