Giúp phụ nữ lớn tuổi có việc làm

14/10/2009
Với phương châm "hoạt động Hội phải đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên", từ tháng 8/2008, Hội LHPN P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM đã thành lập Câu lạc bộ "PN giúp việc nhà”, kết nối việc làm cho 52 chị lớn tuổi, học vấn thấp.

 

Chị Lê Thị Vịnh - Chủ tịch Hội LHPN P.9 - nhớ lại: "Khi tôi tiếp nhận nhiệm vụ chủ tịch Hội vào đầu năm 2007, toàn phường chỉ có 389 hội viên PN trong khi tổng số PN trong "tuổi Hội" là 3.172 người. Tôi rất băn khoăn: "Tại sao tỷ lệ hội viên trong PN quá thấp, tại sao PN không vào Hội?". Từ mối băn khoăn này, Hội LHPN P.9 đã triển khai phát phiếu khảo sát đến tận hộ gia đình, xem độ tuổi, học vấn, tình trạng việc làm và mong muốn của chị em. Phường Hội nhận thấy còn khá đông PN học vấn thấp đang không có việc làm.

Từ khảo sát trên, Hội đã thiết kế tiếp mẫu khảo sát về nguyện vọng việc làm, phát đến tận tay các đối tượng PN thất nghiệp. Từ nhu cầu việc làm của PN trong phường, Hội PN P.9 đã thành lập CLB "PN giúp việc nhà” để cung ứng việc làm cho chị em với các nghề: giúp việc nhà, giữ em bé, chăm sóc người già, chăm sóc cây cảnh, tạp vụ văn phòng, phụ việc quán ăn. Từ 12 thành viên ban đầu, cuối năm 2008, số thành viên tăng lên 24 và nay là 52 người".

Chị Nguyễn Thị Hà, 51 tuổi, nhà ở khu phố 2 - đã từng kiếm việc nhiều nơi nhưng do tuổi lớn, học vấn chỉ "biết đọc - biết viết" nên khó tìm việc làm. Gánh nặng gia đình dồn lên vai chồng chị, trong khi lương phụ hồ của anh lại quá ít ỏi. Từ một năm nay, qua CLB, chị đã được nhận vào phụ bếp ở một quán ăn, lương 1,5 triệu đ/tháng. Chị Nguyễn Thị Bích Hằng (khu phố 4) thông qua CLB, cũng đã tìm được việc làm là giúp việc nhà theo buổi tại hai địa chỉ, mỗi tháng được 1,8 triệu đồng.

Chị Trần Thị Tuyết Khanh (khu phố 3) cũng do ít chữ, không nghề nên không kiếm được việc, phải "ở không", dù chồng là thương binh, lương bảo vệ (lương khoán) chỉ 800.000đ/tháng. Từ khi vào CLB, chị được giới thiệu đi giữ em bé, thu nhập hai triệu đ/tháng. 

Ngày 4/10, chị Nguyễn Thị Bích (khu phố 2) và chồng rất vui vì "tậu" được chiếc tivi 21 inches. "Vừa lãnh lương ra, em "đập" thêm 400.000đ, mua tivi giá 1.400.000đ” - chị Bích khoe. Chị là tạp vụ theo giờ của một công ty gia đình bên hông chợ Hạnh Thông Tây mới (P.11, Q.Gò Vấp). Tại đây, chị quét dọn, lau chùi căn nhà ba tầng lầu và phụ nấu cơm trưa. "Lương một triệu đ/tháng, nhưng bà chủ tốt bụng, cứ hai ba ngày lại giúi cho thêm 20.000đ”. Đối với chị Bích, niềm vui không chỉ là có việc làm, thu nhập, mà quan trọng là nhờ nó, hạnh phúc gia đình cũng được cải thiện rất nhiều.

Trước đây, chị Bích ở nhà gia công kết cườm, còn chồng thất nghiệp. Hai vợ chồng cứ thường xuyên lục đục, cãi vã, khiến Hội PN khu phố và phường phải liên tục đến hòa giải. Từ tháng 12/2008 đến nay, khi chị đi làm, "chiến sự" ít có cơ hội bùng nổ. Sáng, chị đi giúp việc nhà; chiều, chị tranh thủ kết cườm để giao hàng đúng hẹn. Thấy chị lo làm ăn, anh cũng tự động đạp xe đi kiếm việc và được nhận một chân phụ hồ. Trước, do gia cảnh khó khăn, hai người con của chị phải bỏ học giữa chừng (lớp 9 và lớp 10). Nay, với việc làm và thu nhập ổn định, chị Bích đã tự tin khuyên con trở lại học bổ túc cho đến hết bậc phổ thông.

Chị Phạm Xuân Hòa - Chủ nhiệm CLB - cho biết, hiện nay số gia chủ cần người giúp việc đông hơn số thành viên CLB. Do đó, có bao nhiêu PN lớn tuổi cần việc, CLB đều giải quyết. Do "việc nhiều, người ít" nên các chị vào CLB cũng khá kén chọn, chỉ nhận những chỗ làm gần, tiện việc đi lại.

Chị Lê Thị Vịnh cho biết, sở dĩ nguồn việc nhiều là do Phường Hội tuyên truyền về CLB rộng rãi cho các hộ hội viên, các cơ sở, tổ hợp. Đồng thời, Phường Hội cũng giao trách nhiệm tìm kiếm việc làm cho các chi hội trưởng. Được hỏi "có giải quyết việc làm cho PN ngoài phường không", chị Vịnh vui vẻ: "Miễn là hội viên PN, chúng tôi đều giải quyết, không phân biệt địa phương nào". Chị cho biết thêm, bên cạnh những loại việc trên, Phường Hội còn giới thiệu được một số chị có trình độ đi làm kế toán, nhân sự, lương đạt năm triệu đ/tháng. Phường cũng thường xuyên tổ chức hướng nghiệp cho hội viên và con em hội viên.

Theo chị Vịnh, ngoài việc giúp cải thiện hoàn cảnh sống của chị em, sự ra đời và vận hành của CLB đã làm tăng uy tín của tổ chức Hội đối với PN trong phường. Chị dẫn chứng, từ 389 hội viên (năm 2007) đến tháng 8/2009, tổng số hội viên của phường đã tăng lên 1.148 người. "Một số chị em trước đây thuộc đối tượng "chậm tiến", nay nhờ CLB đã chuyển biến rất tích cực, đó là điều mà chúng tôi phấn khởi nhất" - chị Vịnh tâm sự.

Tại "Liên hoan các mô hình tập hợp PN trong cộng đồng dân cư” do Hội LHPN Q.Gò Vấp tổ chức tối 2/10, bà Đoàn Thị Xuân Phương - Chủ tịch Quận Hội - cho biết, từ những kết quả thiết thực của CLB PN giúp việc nhà P.9, Quận Hội đã chỉ đạo các phường còn lại căn cứ thực tế phường mình để thành lập CLB tương tự với hình thức hoạt động phù hợp, nhằm giải quyết việc làm cho PN.

Ngọc Hồ
Theo Phunu Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video