Hoạt động của Câu lạc bộ phụ nữ xóa đói, giảm nghèo xã Hà Tiến

27/02/2008
Ra đời từ đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao đời sống hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hoá, “Câu lạc bộ phụ nữ xóa đói, giảm nghèo” xã Hà Tiến, huyện Hà Trung là nơi tập hợp những phụ nữ nghèo, đơn thân, tàn tật... trong xã. Hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) trong hai năm qua đã góp phần giúp đỡ hàng trăm chị em làm chủ hộ có công ăn việc làm, vươn lên xóa đói, thoát nghèo.

Hội LHPN xã Hà Tiến hiện có 1.666 hội viên  tham gia sinh hoạt Hội, trong đó có 30% là hội viên  độc thân, tàn tật hoặc có chồng con tàn tật, ốm đau. Việc ra đời “CLB phụ nữ xóa đói giảm nghèo” do Hội LHPN xã Hà Tiến đứng ra bảo lãnh đã tạo điều kiện để nhiều chị em hội viên nghèo và khó khăn được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để đầu tư sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi dịch vụ. Trong số 380 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ, có hơn 192 hộ  được vay vốn ủy thác từ NHCSXH với số tiền 1,065 tỷ đồng.  Hầu hết chị em phụ nữ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế. Chị Bùi Thị Luyến, 50 tuổi, ở thôn Yên Phú, là hội viên có hoàn cảnh khó khăn bởi  gia đình nghèo, lại đông con. Bản thân chị do bị đau ốm, liệt nửa người hơn hai năm nay, chồng chị cũng bị liệt bẩm sinh, nhiều năm qua gia đình không có lao động kiếm sống. Nhận được 7 triệu đồng từ NHCSXH, chị Luyến đã đầu tư vào cải tạo hơn 4 sào ruộng bỏ hoang bấy lâu nay và mua một con trâu sinh sản. Hai năm nay, gia đình chị Luyến đã có nguồn thu nhập nho nhỏ hàng năm khoảng 4 triệu đồng từ làm ruộng và một con nghé. Chị Mai Thị Hiển, cũng ở thôn Yên Phú, chồng mất cánh đây tám năm do mắc bệnh hiểm nghèo, một tay chị nuôi 4 người con ăn học. Gia đình chị thường xuyên rơi vào cảnh túng thiếu. Năm 2005, tham gia sinh hoạt “CLB phụ nữ xóa đói, giảm nghèo”, chị cũng được NHCSXH cho vay 12 triệu đồng từ  nguồn vốn ủy thác và 500 nghìn đồng từ quỹ CLB. Chị Hiển đã dùng một phần tiền nuôi 3 người con đang học đại học và học nghề, số còn lại chị đầu tư vào trồng hơn 1ha cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi 15 con lợn. Nhờ chịu khó làm ăn và tiết kiệm, mỗi năm chị thu nhập gần 10 triệu đồng từ đàn lợn và vườn cây ăn quả. Chị Hiển đã trở thành một điển hình về sản xuất, làm kinh tế hiệu quả để chị em trong xã học tập.

Trao đổi với chúng tôi, chị Tạ Thị Làn, Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Tiến tâm sự: Hội LHPN xã Hà Tiến được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về thành tích năm 2007 trong đó có phần đóng góp của “CLB phụ nữ xóa đói, giảm nghèo”. Mô hình “CLB phụ nữ xóa đói, giảm nghèo” thực sự thiết thực, hiệu quả. Thông qua các buổi sinh hoạt CLB,  nhận thức của chị em được nâng cao, chị em không còn tự ti hay mặc cảm với cuộc sống của bản thân mà lạc quan hơn, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Hơn nữa, hầu hết chị em trong xã cũng là những người phụ nữ chịu thương, chịu khó, biết tính toán làm ăn và tiết kiệm, dám nghĩ, dám làm nên sau khi được hỗ trợ về vốn kinh tế và cuộc sống được nâng lên rõ rệt.

Hoạt động của “CLB phụ nữ xóa đói, giảm nghèo” xã Hà Tiến ngày càng hiệu quả, tất cả thành viên của CLB đều có chung ý nguyện xây dựng CLB trở thành ngôi nhà chung để chị em cùng hoàn cảnh chia sẻ, động viên nhau có thêm nghị lực, cùng nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

 

. Tr.T- Thanh Hoá

 

Tr.T
báo Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video