Học theo Bác bằng sự tận tuỵ trong công việc

27/02/2010
Trường THPT Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đến nay đã trải qua 48 mùa phượng nở trên con đường của sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Trong công tác khó khăn và vinh quang ấy, có sự góp sức và trí tuệ của biết bao thế hệ các thầy giáo cô giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường, trong đó có cô giáo Nguyễn Thị Thơm, giáo viên dạy văn, Phó bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn trường.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Hạ Hoà, một miền quê giàu truyền thống hiếu học, sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Hà Nội, cô giáo Thơm lên công tác ở vùng cao Bảo Thắng - Lào Cai với tấm lòng nhiệt tình của một cô giáo trẻ. Sau 14 năm cống hiến tại đó, cô trở về công tác tại trường THPT Hạ Hoà, tiếp tục sự nghiệp “trồng người” cao quý. Suốt những năm tại nhà trường, cô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của một giáo viên, tận tuỵ hết mình trong mỗi công việc được giao, mỗi cương vị công tác cô đảm nhiệm.

Là cô giáo dạy môn Ngữ văn, cô Thơm luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Cô thương yêu học trò, quan tâm giúp đỡ các em cá biệt và chỉ bảo cho các em từng bước trên con đường học tập. Những giờ giảng của cô đã thực sự cuốn hút và tạo ra được không khí sôi nổi học tập tronghọc trò. Những câu hỏi cô đưa ra phù hợp với các đối tượng học sinh, thu hút tinh thần học tập của các em. Các đội tuyển học sinh giỏi mà cô bồi dưỡng đều có giải cấp tỉnh qua các kỳ thi.

Trong công tác chuyên môn, xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường cũng như của bản thân trong việc đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy, cô luôn có ý thức bồi dưỡng nghiệp vụ, không ngừng trao đổi học hỏi đồng nghiệp, tìm tòi những sáng kiến và viết nhiều tham luận chuyên môn. Cô đã tham gia nhiều các lớp tập huấn chuyên môn do trường, Sở giáo dục tổ chức, tiếp thunhững kiến thức, phương pháp giảng dạy mới và nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ với những giáo viên trẻ mới ra trường.

Với sự tận tuỵ và cố gắng, nhiều năm liền cô Nguyễn Thị Thơm được tổ chuyên môn và nhà trường xếp loại giáo viên có chuyên môn tốt, giờ dạy giỏi, tỷ lệ học sinh khá giỏi cao. Cô tâm sự: “ Là giáo viên dạy văn, tôi nhận thức được dạy văn không chỉ đơn thuần mang đến cho các em những hiểu biết về tri thức mà điều quan trọng là phải mang đến cho các em sự rung cảm của tâm hồn, khát vọng ước mơ, lòng yêu đời và tinh thần nhân văn sâu sắc...”

Cô Thơm đã được tập thể và hội đồng giáo dục tín nhiệm bầu làm Trưởng ban nữ công, Chủ tịch công đoàn nhà trường. Là một cán bộ nữ, như nhiều chị em khác, cô cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vì vừa phải đảm đương trách nhiệm với gia đình vừa phải nỗ lực để làm tốt công tác xã hội. Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của người Chủ tịch công đoàn cũng như tinh thần của người đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cô Thơm luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ hết lòng với công việc, luôn tự giác làm việc và đạt chất lượng hiệu quả cao. Là chủ tịch công đoàn của một cơ quan giáo dục với số lượng cán bộ công nhân viên lao động gần 70 người, trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện nay, việc vận động quần chúng tham gia phong trào là rất khó khăn. Cô luôn có ý thức đổi mới, sáng tạo, tích cực học hỏi đồng thời luôn căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp. Nhất là tổ chức tốt các phong trào thi đua nhân dịp các ngày lễ lớn như 20/10; 20/11; 8/3. . Trong quá trình hoạt động công đoàn, cô Thơm luôn phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, cụ thể thành các hoạt động thao giảng, thi giáo viên giỏi, hội thảo về các phương pháp giảng dạy, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao...

Công đoàn trường THPT Hạ Hoà nhiều năm được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp Công đoàn, được công đoàn ngành Giáo dục công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Bản thân côThơm được tặng giấy khen của công đoàn ngành, huyện và Liên đoàn lao động tỉnh, được Công đoàn Việt Nam trao tặng Huy chương vì sự nghiệp công đoàn. Không chỉ là chủ tịch công đoàn, cô Nguyễn Thị Thơm còn là phó bí thư chi bộ nhà trường. Ở cương vị này, cô đã cùng với Ban chi uỷ chi bộ chỉ đạo tốt việc thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, đặc biệt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bản thân cô luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt cuộc vận động, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện sai lệch về tư tưởng của đồng chí, đồng nghiệp đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên trẻ của nhà trường.

Năm 2009, cô Thơm đã vinh dự được diện cho chi bộ nhà trường nhận giấy khen của Ban Thường vụ huyện uỷ Hạ Hoà vì có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Những phần thưởng cao quý ấychính là sự động viên, khích lệ quý giá đối với những nỗ lực, tận tuỵ không mệt mỏi của cô cho sự nghiệp “trồng người”.

Nguyễn Thế Lượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video