Hội LHPN các tỉnh, thành sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW, tôn vinh các điển hình phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu

03/06/2018
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội LHPN tỉnh Sơn La và Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và biểu dương điển hình tiên tiến.

Hội LHPN tỉnh Sơn La:

Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và biểu dương điển hình tiên tiến.

Triển khai Chỉ thị 05, các cấp Hội LHPN tỉnh Sơn La đã đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” vào chỉ tiêu thi đua của Hội để thực hiện.

Các hoạt động “làm theo” Bác thông qua việc triển khai phong trào tiết kiệm đã được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ. Hiện toàn tỉnh có 17 loại mô hình “làm theo Bác” như: tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày; tiết kiệm trong ma chay, cưới xin; tiết kiệm điện, nước; làm vườn rau sạch; nuôi lợn đất tiết kiệm; ống tre tiếp sức; hũ go tình thương; tiết kiệm thời gian,tiết kiệm giấy mực, văn phòng phẩm... với 58.232 thành viên. Qua đó đã tiết kiệm được hơn 30 tấn gạo, thóc giúp hội viên gặp khó khăn lúc giáp hạt, trên 20 tỷ đồng giúp cho hơn 5.000 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Toàn tỉnh đã có 83.957 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Hội nghị đã tiến hành biểu dương khen thưởng 5 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và phong tràocả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh đã phát động nội dung thi đua giai đoạn 2018- 2020, trọng tâm là thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng- an ninh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, tích cực xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia, góp phần giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngay trong năm 2018.

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015-2017. Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mai Thức, Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên phụ nữ Quảng Trị đã chung sức, đồng lòng đưa nội dung phong trào thi đua vào thực tiễn cuộc sống bằng những việc làm cụ thể. Từ phong trào, nhiều mô hình phát huy hiệu quả như “Nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản”, “Tiết kiệm mua BHYT cho phụ nữ khó khăn”, “Nồi cháo tình thương”, “Con giống quay vòng”…. Nhiều phụ nữ khắc phục khó khăn, tham gia phát triển kinh tế, làm chủ các doanh nghiệp, có mặt ở nhiều ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó chị em không ngừng nâng cao trình độ, cải tiến quy trình công nghệ, nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài sáng kiến khoa học có giá trị, đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Phong trào thi đua trong các cấp hội có tác động mạnh mẽ đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Trong phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được cơ quan, đơn vị, địa phương khen thưởng...

 Ảnh minh họa

 Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015-2017


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua của phụ nữ tỉnh; đồng thời đềnghị các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tụcđẩy mạnhphong trào thi đua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, nâng cao kiến thức, kỹ năng, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã đề nghị TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; 20 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh đã tặng bằng khen; 48 tập thể và cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen do đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2017.

Hồng Nhung, Thu Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video