Hội LHPN Hải Phòng sơ kết 3 năm thực hiện các Đề án Chính phủ

12/08/2014
Hội LHPN TP Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện 3 Đề án của Chính phủ; Công tác vận động phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Hơn nửa chặng đường thực hiện 3 Đề án của Chính phủ, Hội LHPN thành phố đã chủ động khai thác các nguồn lực để triển khai thực hiện đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Với Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", các cấp Hội thành phố đãnỗ lựctìm cách tuyên truyền những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ Việt Nam Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang sao cho dễ nhớ, dễ hiểu và dễ rèn luyện thông qua các hình thức truyền thông thay đổi hành vi, văn hóa văn nghệ, qua việc biên soạn tài liệu sinh hoạt chi, tổ các clip tình huống phù hợp với từng đối tượng ph nữ: nông thôn, thành thị, thanh niên, công nhân lao động64 mô hình rèn luyện phẩm chất đạo đức, 22 cá nhân đạt giải cuộc thi Hải Phòng thành phố tôi yêu là minh chứng thành công của phụ nữ thành phố Cảng trong triển khai đề án này.

Trong ba năm triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm, số lao động nữ được đào tạo nghề, có việc làm tăng đáng kể, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động của thành phố. Các cấp Hội đã mở được 34 lớp nghề và cấp chứng chỉ nghề cho 1.211 học viên trong đó có85 hộ nghèo, 21 hộ tàn tật, 15 hộ thu hồi đất. 986/1.211 đạt 81,5% học viên sau học nghề có việc làm cho thu nhập.

Với mục đích đầu tư cho tương lai” thông qua trang bị kiến thức, hỗ trợ kỹ năng nuôi dạy trẻ cho người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" đã được Hội LHPN Hải Phòng đẩy mạnh huy động xã hội hóacác nguồn lực tập trung vào các hoạt động truyền thông diện rộng và xây dựng 71 Câu lạc bộ Nuôi dạy con tốt. Việc triển khai hiệu quả đề án 704 đã góp phần quan trọng trong hỗ trợ phụ nữ thành phố Cảng khẳng định vai trò to lớn của mình trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Việc triển khai có hiệu quả 3 đề án của Chính phủ đãhỗ trợ, tác động một cách tương đối toàn diện giúp hội viên, phụ nữ thành phố thích ứng được với quá trình CNH- HĐH đất nước và thành phố, góp phần làm tốt công tác vận động phụ nữ 6 tháng đầu năm 2014 của Hội Phụ nữ Hải Phòng.

Bên cạnh sơ kết 3 đề án của Chính phủ, hội nghị đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014. Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, giúp nhau phát triển kinh tế” các cấp Hội phụ nữ thành phố Hải Phòng đã đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện an sinh xã hội với các hoạt động trọng tâm như: Tuyên truyền Hiến pháp 2013, chủ đề năm 2014 của Hội, của thành phố, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh các hoạt động hướng về Biển Đông, sơ kết 5 năm cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”; 3 năm cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không-3 sạch… chỉ đạo và thành lập mới 167 mô hình Phụ nữ “Tiết kiệm, tương trợ nuôi dạy con tốt”, mô hình “Tổ dân phố 3 không - nhà 2 sạch. Tiếp tục khai thác và quản lý 95 tỷ đồng từ các nguồn vốn cho gần 80.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, các cấp Hội Phụ nữ Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng tổ chức, cán bộ Hội và tích cực tham mưu tốt với các cấp ủy về công tác cán bộ nữ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp.

Trần Phương, Hội LHPN Hải Phòng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video