Hội LHPN huyện Cẩm Giàng phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Cẩm Giàng đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới”

20/09/2021
5 năm qua, với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện hoạt động của tổ chức Hội ngày càng thiết thực, phù hợp. Các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, phụ nữ được triển khai sâu rộng, có kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Phụ nữ với công tác VSMT và đảm nhận đường hoa tự quản” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội trong toàn huyện đã trồng được trên 82 km “Đường hoa phụ nữ tự quản"; gắn 62 biển “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường"; hàng chục “Ngôi nhà xanh”; vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua trên 800 thùng đựng rác trị giá trên 160 triệu đồng, tạo cảnh quan môi trường thôn, xóm xanh, sạch, đẹp.

Phong trào “Phụ nữ với phong trào tiết kiệm xanh” và mô hình “làm theo”, trong 5 năm, các cấp Hội đã tiết kiệm lợn nhựa được gần 3 tỷ đồng và quỹ tiết kiệm xanh được trên 150 triệu đồng. Từ nguồn tiết kiệm, các hội viên, phụ nữ đã chủ động đầu tư vào sản xuất, thăm tặng quà, trao học bổng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Hàng năm tiến hành rà soát hộ nghèo, xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ, hội viên hỗ trợ giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Tín chấp và nhận ủy thác trên 180 tỷ đồng, cho gần 4.000 hộ vay phát triển kinh tế gia đình. Vận động hội viên tham gia các loại hình tiết kiệm như: Gom vốn nhỏ cho vay luân chuyển; tiết kiệm qua Ngân hàng CSXH, quỹ TYM với 475 tổ được 30,8 tỷ đồng. Từ số tiến tiết kiệm các tổ đã cho trên 1.700 lượt hội viên phụ nữ vay với lãi suất thấp phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Hội đã giúp 1.078 lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có 376 hộ giảm bớt khó khăn, 227 hộ thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Các cấp Hội đã trao tặng gần 2.200 suất quà với tổng trị giá gần 900 triệu đồng cho các gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em nghèo… Vận động hỗ trợ xây 17 nhà mái ấm tình thương trị giá 1,37 tỷ đồng; tổ chức 3 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 350 lượt thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ; trao tặng 131 xe lăn cho người tàn tật, phụ nữ cao tuổi,

Tại đại hội đại biểu phụ nữ huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN huyện Cẩm Giàng phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Cẩm Giàng đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 , 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Hai khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội và Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh.

Phấn đấu, hàng năm phát triển từ 300 hội viên mới trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ, mỗi cơ sở Hội thành lập ít nhất 01 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù. Hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 1 hộ phụ nữ thoát nghèo; 2 hộ phụ nữ thoát cận nghèo; Mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực cho ít nhất 5 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh.

                                                                                                        

Tuấn Sỹ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video