Hội LHPN TP. Việt Trì đưa đề án 343 về cơ sở

25/07/2012
 

* Phường Gia Cẩm: đưa đề án 343 đến với hội viên phụ nữ

Tiếp tục đưa đề án 343 và 704 đến với các cấp hội cơ sở, ngày 25/6, Hội LHPN phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức truyền thông nhằm giới thiệu và giúp các hội viên có thêm những kiến thức cơ bản về nội dung 2 đề án này. Đại diện lãnh đạo Thành hội phụ nữ; lãnh đạo chính quyền, một số ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo hội viên, nhân dân trên địa bàn phường đã đến dự.

Đề án 343 và 704 trong thời gian qua đã được Thành hội tập huấn và hướng dẫn triển khai xuống cơ sở. Phường Gia Cẩm có số lượng hội viên đông, với trên 1700 người, sinh hoạt tại 21 khu dân cư, đa dạng về ngành nghề sinh sống. Để thu hút hội viên tham gia buổi truyền thông, lãnh đạo hội phụ nữ phường đã đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tuyên truyền, tổ chức trò chơi, tham gia thảo luận… và chọn 2 đơn vị là khu dân cư số 9 và số 17 làm điểm để tổ chức. Qua đó, giúp hội viên hiểu và nắm rõ nội dung của đề án, từ đó có định hướng để đưa vào áp dụng trong cuộc sống.

Sau buổi truyền thông này, hội phụ nữ phường sẽ nhân rộng ra các chi hội còn lại.

* Vân Cơ: truyền thông đề án 343 và 704 tới hội viên phụ nữ

Tiếp tục triển khai đề án 343 và 704 tới các cấp hội phụ nữ, ngày 12/7, tại Nhà văn hóa khu 1, phường Vân Cơ, Hội phụ nữ phường đã tổ chức buổi truyền thông nội dung của 2 đề án cho hơn 100 hội viên của chi hội. Đại diện lãnh đạo Thành hội phụ nữ; lãnh đạo chính quyền phường; trưởng khu dân cư cùng đông đảo hội viên phụ nữ đã đến dự

Hiện nay, Vân Cơ có hơn 750 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 7 chi hội. Với đặc thù là một chi hội có nhiều hội viên là cán bộ, viên chức nghỉ hưu; hội viên buôn bán, kinh doanh… hội phụ nữ phường đã chọn chi hội khu 1 làm đơn vị điểm để tổ chức truyền thông đề án.

 Ảnh minh họa
Tại buổi truyền thông, qua các hình thức trình chiếu, xem clip ngắn, cùng thảo luận, đi tìm khái niệm, tham gia các trò chơi, các đại biểu tham dự và các hội viên phụ nữ đã có cơ hội trình bày những quan niệm, kiến thức của mình về các khái niệm liên quan đến những phẩm chất của người phụ nữ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Các hội viên còn được cập nhật thêm các kiến thức cơ bản trong chăm sóc gia đình và giáo dục con cái.

* Phường Tiên Cát tập huấn đề án 343 và 704

Ngày 4/6, Ban chỉ đạo Đề án 343 và 704 phường Tiên Cát đã tổ chức tập huấn hai đề án: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước” và “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phường, chi ủy, trưởng khu, chi hội phụ nữ khu dân cư.

Tại hội nghị tập huấn, Thành hội phụ nữ đã thuyết giảng nội dung đề án 343 về: “ Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, với ba tiêu chí và bốn phẩm chất đạo đức: Tự trọng - Tự tin - Đảm đang - Trung hậu; đề án 704 về: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” với 18 chuyên đề truyền thông thực hành nuôi, dạy con cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổibằng hình thức trình chiếu.

 Ảnh minh họa
Qua tập huấn
giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cùng các ban, ngành, đoàn thể nắm được nội dung hai đề án này. Từ đó có định hướng rõ ràng về các giá trị đạo đức mà phụ nữ Việt Nam cần có để phù hợp với thời kỳ CNH – HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, qua đó, học viên sẽ tích cực tuyên truyền, giáo dục cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt, nhằm nêu cao vai trò phụ nữ trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế xã hội của địa phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video