Hội LHPN Việt Nam: Phát huy hiệu quả thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW để tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW sáng tạo, phù hợp

25/05/2016
Sáng 25/5, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện CT03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam tại Hà Nội và 62 điểm cầu trong cả nước.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, hơn 5 năm qua, Chỉ thị 03 đã được các cấp Hội LHPN cả nước tổ chức thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ; trong cách thức, tổ chức hoạt động, lối làm việc của cơ quan chuyên trách, cán bộ Hội các cấp; góp phần cùng cố niềm tin, xây dựng nền tảng tinh thần để chống lại sự suy thoái về đạo đức lối sống, giữ gìn và phát huy các phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập và làm theo Bác thông qua nhiều hoạt động ở cơ sở (sinh hoạt văn hóa văn nghệ thơ ca, hò vè; phát tờ rơi, treo panô, biểungữ, đưa bản tin, bài viết, nêu gương, tọa đàm thảo luận từng chi tiết, biểu hiện cụ thể, đánh giá thi đua xếp loại...). 90% các chi hội đã tổ chức triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 03, các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua 5 năm, hầu hết các tỉnh/thành Hội đều xây dựng được mô hình/CLB tuyên truyền về 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt của trên 100 nghìn chi/tổ Hội đến với trên 30 triệu lượt hội viên, phụ nữ.

Công tác tuyên truyền được chú trọng theo chiều sâu, hướng tới thay đổi hành vi cho các nhóm đối tượng trong các mô hình hoạt động, ưu tiên các địa bàn đặc thù miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Một số mô hình tiêu biểu như: Các Câu lạc bộ phụ nữ “Tiểu thương văn minh, hiện đại” tại Thừa Thiên Huế, mô hình “Nét đẹp thanh lịch trong phụ nữ tiểu thương khu vực phố cổ” tại Hà Nội; CLB “Nữ tiểu thương Tự tin - Tự trọng - Chữ tín trong kinh doanh” tại TP Hồ Chí Minh; CLB “Phụ nữ tứ đức” tại Đăk Lăk, Kon Tum. Đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu được biểu dương ở các địa phương. Thông qua cuộc thi viết những tấm gương Phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” do Hội phát động, đã có gần 30 nghìn tấm gương phụ nữ điển hình trong cả nước được chính cán bộ, hội viên, nhà báo chuyên và không chuyên phát hiện, tôn vinh từ thực tế cuộc sống.

Từ phong trào thực hành tiết kiệm “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều mô hình phù hợp với từng địa phương đã có sức sống bền vững như: “Ống gạo tiết kiệm”, “Kho thóc tình thương”, “Tổ từ thiện giúp người già neo đơn, học sinh nghèo”; Mô hình “10 + 1” (mười người giúp đỡ 1 ph nữ nghèo, phụ nữ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống); “Tiết kiệm điện nước sinh hoạt, thu gom phế liệu”; “Chuyển giao hỗ trợ phương tiện, máy móc, thiết bị, vật dụng gia đình”, tiết kiệm giúp nhau làm nhà vệ sinh hoặc các công trình thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở Hội đã lồng ghép việc thực hành tiết kiệm với hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ phụ nữ và nhân dân vùng bị thiên tai, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong các tầng lớp phụ nữ. Từ hoạt động tiết kiệm tạo nguồn vốn, đến hết năm 2015 các cấp Hội đã vận động được trên 11 triệu phụ nữ tham gia tiết kiệm với số dư trên 5.160 tỷ đồng cho trên 1.8 triệu phụ nữ vay, đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ do Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc XI đề ra trước gần 2 năm so với kế hoạch.

Tại hội nghị, Hội LHPN các tỉnh, thành đã chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 03 ở cơ sở.

Hội nghị cũng nghe quán triệt về Chỉ thị
05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 Ảnh minh họa

 Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Hội LHPN Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội


Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao tinh thần thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc của Hội nghị trong nhìn nhận những hạn chế, những vấn đề đặt ra trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW thời gian qua.

Nêu rõ, Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị có nội dung rộng hơn, yêu cầu cao hơn, thời gian thực hiện dài hơn, Chủ tịch Hội yêu cầu các cấp Hội phải nghiêm túc quán triệt, nghiên cứu để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới một cách sáng tạo, phù hợp, thiết thực.

Chủ tịch Hội nhấn mạnh những vấn đề mà các cấp Hội cần chú trọng trong triển khai Chỉ thị 05 là: Phải tạo được sự thống nhất trong nhận thức, hành động của toàn hệ thống Hội, đưa việc học Bác, làm theo Bác trở thành việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị phải theo phương châm “
trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; đặc biệt chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp.

Việc triển khai Chỉ thị phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI của Đảng và gắn với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của phụ nữ; lựa chọn những vấn đề, nội dung học tập và làm theo Bác một cách sáng tạo, phù hợp, thiết thực với từng địa phương, cơ sở Hội, tránh hình thức, chạy theo thành tích.


Các cấp Hội cần cụ thể hóa nội dung Chỉ thị vào phương hướng, kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ tới. Chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video