Hội viên, phụ nữ cả nước làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

14/07/2014
Lào Cai tiết kiệm theo gương Bác

Các cấp Hội tác động đến nhận thức, tư tưởng của chị em thông qua công tác tuyên truyền, học tập về tấm gương, đạo đức của Bác, giới thiệu các cách làm hay bằng nhiều hình thức.

Hội phụ nữ tỉnhphát độngđợt thi đua đặc biệt “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”với nội dung cụ thể: Mỗi cán bộ Hội tiết kiệm từ 01 ngày lương trở lên/tháng, mỗi hội viên tiết kiệm từ 5.000 đồng trở lên/tháng tạo nguồn vốn tại chỗ giúp nhau vay làm kinh tế đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi giữa các địa phương. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt trong một năm vừa qua, có164 cơ sởHội và1.332 chi,tổ Hộithực hiện tiết kiệmvớitổng số dư 8,262 tỷđồng (bằng 165 % kế hoạch) thông qua baloại hình:Tiết kiệm qua các chi,tổ Hội; tiết kiệm theo mô hình tổ, nhóm tín dụng - tiết kiệm; tiết kiệm theo mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm và vay vốn. Hoạt động tiết kiệm trên thu hút 77.281 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thường xuyên, định kỳ.

Cùng với đó, các chi, tổ Hội đã tổ chức cho chị em thảo luận, bàn bạc và biểu quyết, thống nhất những quy định tiết kiệm hàng ngày trong mua sắm, chi tiêu, sinh hoạt như: đi chợ bán hàng hoặc mua hàng đều dành một khoản tiền tiết kiệm nuôi lợn nhựa, bỏ ống tiết kiệm; khi nấu cơm mỗi bữa bớt lại một nắm gạo thả vào “Hũ gạo tiết kiệm” (đặt cạnh thùng gạo của gia đình); chỉ mua sắm đồ dùng khi thật cần thiết, không mua theo “phong trào” hay “ngẫu hứng”... Toàn tỉnh có421 mô hìnhtiết kiệm với các tên gọi“Ống tiền tiết kiệm”,“Lợn nhựa tiết kiệm,Hũ gạo tiết kiệm”,“Bao thóc vàngtrung bình mỗi năm tiết kiệm đượckhoảng 1 tỷđồng,8 tấnthóc, gạogiúp đỡtrên2.200hội viên. Ống tiết kiệm, lợn nhựa, hũ gạo tiết kiệm được “mở” vào các ngày kỷ niệm như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… Các khoản tiết kiệm này sẽ được dùng để giúp đỡ các gia đình khó khăn, hoạn nạn; ủng hộ các hoạt động chung của Hội, của cộng đồng; cho nhau vay hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình hay mua sắm vật dụng, đồ dùng cho chính bản thân và gia đình mình...    

Ở cơ quan tỉnh Hội, mỗi tháng, mỗi cán bộ công chức viên chức đều tiết kiệm một ngày lương vào Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển để góp vốn cho chị em cơ sở vay. Ngoài ra, các cán bộ tỉnh Hội đều nuôi lợn nhựa tiết kiệm bằng tiền chi tiêu hàng ngày. Cán bộ, đảng viên cơ quan tỉnh Hội nghiêm túc đăng ký và thực hiện tự giác đi đầu, gương mẫu học tập và làm theo gương Bác, thực hiện “Quy chế nêu gương trong các cấp Hội”, “Quy chế đi cơ sở của cán bộ Hội cấp tỉnh”, tự giác rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức người phụ nữ mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Cán bộ các cấp Hội đều thực hành tiết kiệm ngân sách, thời gian, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, tổ chức hội họp chất lượng, xây dựng môi trường làm việc văn minh, phát huy sáng kiến, đổi mới, cải tiến tác phong, lề lối làm việc. 

Ngoài ra, Hội huy động các nguồn lực tiết kiệm chung từ cộng đồng, phụ nữ và các nhà hảo tâm để hỗ trợ xây dựng 228 “Mái ấm tình thương” tặng phụ nữ nghèo làm hàng ngàn công trình nhỏ (nhà tắm, nhà vệ sinh, sân, bể nước, sửa chữa nhỏ…)mang tên công trình “hưởng ứng”, “chào mừng”, “làm theo lời Bác”cùng với huy độngtrên 1 tỷ đồng giúp hộ gia đình và trẻ em gặp khó khăn, hoạn nạn. Tiêu biểu là Hội phụ nữ thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà, Hội phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công ty Minh Đức...

Đức Long làm theo lời Bác

 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xã Đức Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình đã trở thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, hội viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nội dung cuộc vận động được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi, tổ Hội bằng những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là đức tính “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; “suốt đời vì dân, vì nước”... Mỗi chi hội đều xây dựng mô hình làm “theo lời Bác” phù hợp với đặc điểm tình hình của thôn như thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giúp đỡ các hội viên khó khăn, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”…

Cuộc vận động đã giúp mỗi cán bộ, hội viên nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm theo Bác, chị em đã gương mẫu, rèn luyện đạo đức lối sống, tích cực tham gia các phong trào hoạt động hội, tạo khí thế sôi nổi trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” với tinh thần làm theo Bác được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng. Hội phân công cán bộ đến từng gia đình hội viên nghèo để động viên, tìm hiểu nguyên nhân tìm biện pháp giúp đỡ phù hợp. Với phương châm “giúp cần câu chứ không giúp con cá”, hội viên nào thiếu vốn sản xuất, hội tạo điều kiện cho chị em tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; hội viên nào không có việc làm, hội chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho chị em tại các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong và ngoài xã. Cùng với đó, Hội hướng dẫn các gia đình hộ nghèo do phụ nữ làm chủ xây dựng kế hoạch sản xuất chăn nuôi, sử dụng vốn vay đúng mục đích theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Hội vận động cán bộ, hội viên góp lúa, gạo, ngày công cho chị em phụ nữ nghèo vay không tính lãi. Trong năm qua đã có 3 hộ do phụ nữ đứng chủ vươn lên thoát nghèo.

“Thực hành tiết kiệm” bằng nhiều hình thức được thực hiện hiệu quả tại các chi hội với số tiền tiết kiệm được trên 120 triệu đồng; 631 hội viên có quỹ tiết kiệm tại chi, tổ với số tiền trên 55 triệu đồng. Ngoài ra, chị em còn tự nguyện hưởng ứng và đăng ký thực hiện các hình thức tiết kiệm như áp dụng kiến thức khoa học để tiết kiệm chi phí sản xuất và trong sinh hoạt gia đình; tiết kiệm điện, nước; tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, trong chi tiêu hàng ngày của gia đình… để chi tiêu trong gia đình và dành một phần nhỏ hỗ trợ những gia đình phụ nữ gặp khó khăn, hoạn nạn.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video