Hơn 19 triệu phụ nữ trên thế giới nhiễm HIV/AIDS

05/04/2006
Lại một lần nữa, Liên hợp quốc và nhiều tổ chức nhân đạo trên thế đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh thế kỷ HIV/AIDS đang lan nhanh trên toàn cầu, đặc biệt là châu Phi.

Chương trình phòng chống HIV/AIDS (UNAIDS) cho biết: Thế giới đã có 19,2 triệu phụ nữ có chồng, con bị lây nhiễm HIV/AIDS. Đây là nguồn lây bệnh rất lớn, có thể làm tăng nhanh số bệnh nhân là nam giới và trẻ em. Năm ngoái, có thêm hơn 3 triệu người châu Phi bị nhiễm HIV/AIDS, chiếm 64% tổng số người nhiễmbệnh này trên toàn thế giới.

 

Còn theo Tổ chức từ thiện quốc tế “Hãy cứu trẻ em”, hiện đã có hơn 9 triệu trẻ em châu Phi mồ côi mẹ và 12 triệu trẻ em dưới 15 tuổi ở khu vực Nam Xahara mồ côi cả cha lẫn mẹ do HIV/AIDS. Với tốc độ lây lan như hiện nay, dự báo đến năm 2010, số trẻ em mồ côi cha em ở khu vực này có thể lên tới con số 18 triệu. Khu vực Xahara mặc dù dân số chỉ chiếm 10% dân số thế giới song đã chiếm tới 60% tổng số người nhiễm HIV trên toàn cầu.

 

Đứng trước thực trạng này, tổ chức Liên hiệp quốc, Ngân hàng thế giới, Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao phổi và sốt rét đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia phá triển hãy tăng nguồn tài trợ nhiều hơn nữa cho công tác phòng, chống HIV nói chung, đặc biệt dành cho trẻ em nói riêng./.

Trung tâm Thông tin Tư liệu
Theo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video