Hướng tới 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

12/06/2018
Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các tỉnh, thành Hội đang tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương các điển hình tiên tiến.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi:

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, hưởng ứng ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2018.

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hằng năm đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng và tự giác tham gia với nhiều mô hình thiết thực. Các mô hình “Thực hiện treo ảnh Bác và dán 5 điều Bác Hồ dạy tại góc học tập của các con, cháu trong gia đình”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, mô hình “10+1”… đã mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực. Cụ thể, các mô hình tiết kiệm đã thu được gần 33 tỷ đồng, trên 25 nghìn kg gạo giúp gần 7.000 lượt hội viên, phụ nữ khó khăn, hoạn nạn và trẻ em nghèo; vận động hộ dân hiến 6.900 m2 đất mở đường, làm trường mầm non; vận động trên 60 nghìn lượt chị tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, các đoạn đường tự quản và nạo vét kênh mương. Đặc biệt, thực hiện đợt thi đua “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên tiết kiệm mỗi tháng ít nhất 5.000 đồng. Kết quả tiết kiệm được trên 66 tỷ đồng, giúp trên 12 nghìn lượt hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Nhờ đó, nhiều chị em đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm ăn khá giả.

Tại hội nghị sơ kết, Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05; khen thưởng cho 7 tác giả và nhóm tác giả có ý tưởng khởi nghiệp/khởi sự doanh nghiệp khả thi năm 2018.

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh:

Hội nghị
Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được tiến hành cùng với tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05, các cấp Hội LHPN tỉnh Tây Ninh luôn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực như: xem video clip, phim tư liệu, hình ảnh về nội dung học và làm theo Bác trên máy chiếu, tổ chức hội thi kể chuyện về Bác, kể về gương phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hái hoa dân chủ, tin/bài trên Website Hội LHPN tỉnh... Qua đó, đã giới thiệu và nêu gương trên 20 tập thể, 5 mô hình, trên 1.600 gương cán bộ, hội viên, phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực. Các cấp Hội trong toàn tỉnh tiếp tục duy trì, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Treo ảnh Bác trong nhà; nuôi heo đất tặng học bổng; ống tre Bác Hồ; viết nhật ký làm theo lời Bác; Gian hàng không đồng, Tổ phụ nữ nhận và cho... gắn rèn luyện 4 phẩm chất phụ nữ thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

 Ảnh minh họa

 Thí sinh tham gia thi kể chuyện về những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác


Việc tổ chức hội nghị sơ kết cùng với Hội thi kể chuyện về những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác cũng thể hiện cách làm sáng tạo của Hội. Với 12 thí sinh đại diện Hội LHPN 9 huyện, thành phố, Hội Phụ nữ Lực lượng vũ trang tham gia, hội thi là cơ hội để các cơ sở tuyên truyền những tấm gương phụ nữ tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị mình.

Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng cho 9 tập thể, 12 thí sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác 2 năm qua và tặng quà cho 9 gương phụ nữ tiêu biểu được chọn là nhân vật trong truyện kể của Hội thi.

Quảng Ngãi, Nguyễn Kiều

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video