Lâm Đồng: Những phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

21/05/2018
Chị Trần Thị Mỹ Tiên, hội viên thôn Phú Hòa, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng và chị Lơ Mu Rô Bên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 1, xã Đạsar, huyện Lạc Dương là những tấm gương phụ nữ Lâm Đồng tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chị Trần Thị Mỹ Tiên, hội viên thôn Phú Hòa, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng: Chị Tiên là tấm gương sáng của hội viên phụ nữ tích cực học tập và làm theo gương Bác trong công tác từ thiện, nhân đạo, tương thân tương ái. Bản thân chị đã tích cực vận động chị em phụ nữ trong thôn tham gia mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tình thương hàng năm tiết kiệm khoảng 10 triệu đồng và 50kg gạo giúp những mảnh đời khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt, chị cùng chi hội phụ nữ địa phương đã nhận chăm sóc đặc biệt cho chị Nguyễn Thị Thu Hà bị tai nạn nằm thực vật hơn 05 năm qua; chị cũng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình chị Hà với số tiền gần 100 triệu đồng và 500kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác, đề xuất Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hỗ trợ giúp đỡ 02 con của chị Hà tiếp tục học tập thông qua chương trình Hoa Cúc trắng… Từ năm 2015 đến nay, chị đã vận động được 4 tấn gạo, 50 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm trị giá 16 triệu đồng giúp chị em phụ nữ khó khăn, hoạn nạn. Không chỉ tích cực làm công tác từ thiện, nhân đạo, chị Tiên còn tham gia thành lập 04 tổ thu dọn rác và thường xuyên vận động, nhắc nhở chị em và nhân dân bỏ rác đúng quy định, thường xuyên phối hợp với y tế thôn bản tổ chức tuyên truyền cho chị em phụ nữ phương pháp nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững…

Chị Lơ Mu Rô Bên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 1, xã Đạsar, huyện Lạc Dương: Chị là một người phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu trong phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cho gia đình và hội viên phụ nữ thông qua xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả tại địa phương. Cụ thể như với mô hình “Giúp nhau”, chi hội đã tổ chức giúp trên 1 nghìn ngày công lao động cho 54 chị, 80 triệu đồng cho 8 chị vay không lấy lãi; mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc trồng và chăm sóc các loại cây trồng, mô hình trồng cây Atiso; mô hình nuôi heo đất tiết kiệm 25 triệu đồng giúp 5 chị khó khăn; mô hình Hũ gạo tình thương tiết kiệm được 400 kg gạo … Bên cạnh đó, chị cùng chi hội tham gia tích cực trong công tác bảo vệ môi trường thông qua mô hình “Tổ phụ nữ tự quản làm sạch môi trường” với trên 500 ngày công lao động dọn vệ sinh nơi công cộng.

Thủy Nguyễn – Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video