Người con gái Vân kiều mang họ Bác giỏi việc nước, đảm việc nhà

14/02/2009
Sinh ra trên dãy Trường Sơn hùng vĩ thuộc thôn An Phú, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, chị Hồ Thị Liên được nuôi dưỡng trong gia đình có truyền thống cách mạng. Bố của chị là ông Hồ Ray, người mà vào tháng 6 năm 1957 được bà con người Vân Kiều, Pa Cô ở Vĩnh Linh cử ra Quảng Bình gặp Bác Hồ xin cho được mang họ của Người.

Tốt nghiệp lớp nữ hộ sinh, chị được phân công về công tác tại Trạm xá xã Hướng Hiệp. Năm 1997, chị được bổ nhiệm làm Trạm trưởng trạm xá. Trước đây, trạm rất ít người đến do một phần, người dân không quen đến khám, chữa bệnh, những chủ yếu là do chất lượng khám, cầu. Với lương tâm của người thầy thuốc, với lòng yêu nghề và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, chị đã cùng đồng nghiệp chịu khó đến từng bản nói cho dân hiểu để khi ốm đau phải kịp thời chữa trị. Đồng thời, chị động viên anh chị em trong Trạm chịu khó học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ân cần, tận tuỵ chăm sóc mỗi khi bà con đau ốm. Miệng nói, tay làm chị đã dần dần thuyết phục bà con đến khám, chữa bệnh.

Từ một người, hai người...khi đau ốm được các cán bộ y tế chữa khỏi cái bệnh, tiếng lành đồn xa. nhiều người bảo nhau đến Trạm. Niềm tin nhân lên, từ đó họ rủ nhau đến khám và điều trị ngày càng nhiều. Đến nay, mỗi tháng trạm xá Hướng Hiệp tiếp nhận trung bình khoảng 250 lượt người. Tháng cao nhất lên đến 300 ca.

Bây giờ, thì người dân nơi đây khi đau ốm đều đến với trạm xá. Tập tục lạc hậu lâu đời cúng con ma rừng khi đau ốm đã dần xoá bỏ. Không những thế, chị còn hướng dẫn cho bà con dân bản biết cách phòng bệnh, bảo vệ sức khoẻ của chính mình. Trạm xá, dưới sự điều hành của Trạm trưởng Hồ Thị Liên thực sự là nơi tin cậy để bà con đến mỗi khi ốm đau hoặc tư vấn về chăm sóc sức khoẻ. Là một đảng viên, chị Hồ Thị Liên đã thể hiện tốt vai trò gương mẫu. Là một cán bộ ngành y chị luôn khắc sâu và làm theo lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu".Với những cố gắng đó, chị đã được Trung tâm Y tế huyện, Sở Y tế tặng nhiều giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Trạm Y tế do chị phụ trách đang đề nghị công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2008-2009.

Không chỉ giỏi việc Trạm xá xã, chị Hồ Thị Liên còn đảm việc nhà. Sau giờ làm việc, chị tranh thủ mọi thời gian cùng với chồng làm thêm ruộng nương, vay vốn ngân hàng chăn nuôi gia súc, gia cầm để cùng với đồng lương ít ỏi của mình nuôi con ăn học nên người: 4 cháu đã và đang học đại học, 1 cháu đang học Trung cấp Biên phòng. Chị thật xứng đáng là người con Vân Kiều được mang họ Bác Hồ, xứng đáng với niềm tin tưởng của bà con dân bản, của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Hoàng Anh Tuấn
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video