Nhìn lại một năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

19/02/2008
Ngay sau khi có Chỉ thị 06-CT/T.W ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị và các văn bản Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo T.W, Ban Thường vụ các cấp uỷ đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện cho cán bộ chủ chốt của địa phương.

Ban chỉ đạo các cấp do đồng chí Bí thư cấp uỷ làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo làm Phó Trưởng ban thường trực. Sau một năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề cần trao đổi như sau:

 

Về tư tưởng chỉ đạo: Sau khi quán triệt cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ban thường vụ cấp uỷ cấp trên chỉ gợi mở những vấn đề cấp uỷ và Ban chỉ đạo cấp cơ sở cần tập trung để không chệch mục tiêu của cuộc vận động, nhất là về nhận thức của cán bộ, đảng viên. Phải làm sao cho mọi cán bộ, đảng viên phải thông suốt trong tư tưởng, nhất quán trong hành động, bởi ngay ban đầu vẫn còn những ý kiến còn phân vân trong cách nghĩ, lúng túng trong cách làm. Ban Thường vụ cấp uỷ không gò ép theo khuôn mẫu chung nào mà chỉ gợi mở cho cơ sở pháthuy tính năng động, sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, cơ quan gắn với tính chất đặc thù của mỗi tổ chức cơ sở đảng.

 

Về nội dung, hình thức thể hiện: hưởng ứng cuộc vận động, nhiều địa phương đã tổ chức linh hoạt toạ đàm với chủ đề: Thương yêu đồng chí theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”, thu hút sự chú ý và khơi dậy tình cảm trong cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình học tập được xây dựng sáng tạo và ý nghĩa, như: Tổ chức toạ đàm với chủ đề “Sử dụng sự trong sáng của tiếng Việt theo gương Bác Hồ” của ngành Giáo dục và đào tạo, “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vì nhân dân phục vụ” của lực lượng công an quận, “Thương binh là cựu chiến binh mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ” do Hội Cựu chiến binh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ, nhiều hội diễn, hội thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, gương sáng về đạo đức của Bác Hồ, được Liên đoàn Lao động, Hội LHPN, Đoàn thanh niên các cấp tổ chức đã góp thêm sức lan toả, sắc màu cho cuộc vận động. Đặc biệt, Ban Thường vụ một số cấp uỷ đã chủ trương tổ chức hưởng ứng cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do cấp trên phát động bắt đầu từ cơ sở. Theo đó, Ban Thường vụ cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng tổ chức hội thi ở cấp mình. Nhiều phường do có nhiều thí sinh dự thi đã phải tổ chức vòng thi sơ khảo rồi chung khảo để chọn thí sinh thi cấp quận, thu hút sự quan tâm, chú ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn quận. Nhiều thí sinh đã thể hiện khả năng truyền cảm bằng những chuyện kể cảm động về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, về tình yêu bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân bằng những mẩu chuyện đời thường nhưng đầy lòng nhân ái, vị tha của Người.

 

Ảnh hưởng của Cuộc vận động: Năm 2007 là năm đầu tiên thực hiện Cuộc vận động, cũng là năm tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua khác tại địa phương, đặc biệt là những địa phương đang còn nhiều khó khăn do thiên tai gây ra, cần có phương thức vận động phù hợp, sát với thực tiễn đề ra. Do đó, Ban Thường vụ cấp uỷ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chú trọng gắn kết một cách linh hoạt, nhuần nhuyễn, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, phải lấy cuộc vận động làm chủ thể cho toàn bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương, quyết tâm tạo sự chuyển biến tiến bộ, đột phá trên tất cả các lĩnh vực từ sự ảnh hưởng của Cuộc vận động.

 

Để uốn nắn kịp thời những lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ cấp uỷ địa phương đã thành lập tổ kiểm tra do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo làm tổ trưởng. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sau khi thực hiện Chỉ thị 06 và các hướng dẫn của cấp trên đã nghiêm túc triển khai ở cấp mình, xây dựng chương trình hành động để thực hiện cuộc vận động, đề ra nhưng chuẩn mực đạo đức, nội dung phấn đấu cụ thể của mỗi tổ chức cơ sở đảng, từng đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ chính trị và chức trách được giao. Do đó đã tạo được sự bứt phá trong các phong trào thi đua ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo đó, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên toàn diện, chuyển biến tốt trong xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng, tronghệ thống chính trị và trong khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác vận động quần chúng và chính sách an dân có nhiều tiến bộ rõ nét. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ của cánbộ, công chức, viên chức được nâng lên đáng kể.

 

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tiễn để đánh giá thì vẫn còn những băn khoăn, trăn trở như: Học được nhiều rồi, nhưng làm theo thì làm theo cách nào? bởi đạo đức Bác Hồ cao cả quá, vĩ đại quá, thiêng liêng quá, khó mà làm theo được? Thiết nghĩ, hiểu như thế là thiển cận, là né tránh, nếu không muốn nói là “buông xuôi”. Đạo đức Hồ Chí Minh dù cao cả nhưng vẫn gần gũi với chúng ta, dù vĩ đại nhưng vẫn cụ thể và ai cũng dễ nhận biết, dù thiêng liêng nhưng rất đỗi đời thường. Như vậy, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật ra không quá khó đối với mỗi chúng ta. Hãy bắt đầu làm theo tấm gương sáng về đạo đức của Bác Hồ từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất mà Người đã thể hiện suốt cả cuộc đời cao cả của mình, để tạo nền tảng, củng cố thêm niềm tin đối với lãnh tụ, nhằm xác lập cơ sở làm theo gương sáng Bác Hồ ở những cái lớn hơn, sâu xa hơn.

Mai Mộng Tưởng – Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Sơn Trà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video