Những ghi nhận từ hội thi của phụ nữ Bà Rịa - Vũng Tàu

05/03/2008
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN)tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội thi được đánh giá thành công vì thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia, có những nét sáng tạo, có nội dung đặc trưng liên quan đến phụ nữ

Sôi nổi và hào hứng

Suốt cả ngày 18-12-2007, hội trường của Hội LHPN tỉnh lúc nào cũng chật cứng người ngồi theo dõi diễn biến phần thi của 23 đội thi là các đơn vị trực thuộc Hội LHPN trong toàn tỉnh. Mỗi đội có 3 thành viên tham gia, kéo theo nhiều cổ động viên “đội nhà” đã tạo nên không khí sôi nổi và hào hứng cho hội thi. Không như các hội thi khác chỉ tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội thi này có hẳn một phần nội dung thi bao gồm những kiến thức hiểu biết về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, về những sự kiện nói về Bác Hồ với phụ nữ và phụ nữ với Bác Hồ. Tham gia hội thi, các thành viên của mỗi đội không chỉ kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ mà còn phải học, nghiên cứu đáp án của 100 câu hỏi có nội dung liên quan đến những kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có không ít câu đòi hỏi phải nhớ chính xác ngày, tháng xảy ra các sự kiện lịch sử.

Mặc dù phần thi tìm hiểu kiến thức về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được xem là khá nặng đối với các thí sinh nhưng hầu hết các đội đều trả lời suôn sẻ. Có nhiều trả lời rất rành mạch, rõ ràng như đội Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội LHPN huyện Tân Thành, Hội LHPN các phường 2, 3 (TP. Vũng Tàu), Hội LHPN huyện Đất Đỏ. Chị Khuất Thị Chung, y sĩ, một trong ba thành viên của đội Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết: “Tôi rất hài lòng về phần thi của đội mình. Chúng tôi chỉ có một tuần để học trước khi đi thi. Nội dung các câu hỏi cần phải học hơi nhiều nhưng cũng không khó lắm. Dường như tất cả những điều nói về Bác Hồ, tôi đã đọc, đã nghe ở đâu đó rồi nên khi học rất nhanh thuộc”. Ngay sau phần thi của đội mình, Lê Thị Minh Thái, một nữ chiến sĩ trẻ đang công tác tại phòng PC15, Chi hội phụ nữ Công an tỉnh phấn khởi cho biết: “Nhờ chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên đội em trả lời tốt. Tuy vậy, theo dõi các đội bạn trả lời, chúng em rất bất ngờ về sự hiểu biết của các đội. Các chị trả lời đều hết sức tự tin”.

Nhận xét về cuộc thi này, chị Ngô Thị Nguyệt, giáo viên Trường Chính trị tỉnh, thành viên trong Ban giám khảo cuộc thi cho rằng: “Hầu hết các cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia cuộc thi đều nắm khá vững những kiến thức tư tưởng đạo đức của Bác Hồ. Mặc dù trong suốt cuộc thi có rất ít câu trả lời thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo tôi đối với các tuyên truyền viên ở cơ sở việc nắm vững được như vậy là đạt yêu cầu”.

Lấy tấm gương của Bác để soi mình

Trong phần thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ, bên cạnh kể lại các câu chuyện về Bác, các thí sinh đều đã biết liên hệ thực tế, rút ra bài học cho mình trong việc làm theo tấm gương của Bác. Chị Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Xuân, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An, một trong 3 thành viên của đội huyện Tân Thành đã tâm sự rất chân thành “Là một người con của quê Bác, tôi luôn lấy tấm gương đạo đức trong sáng của Bác để tự soi mình. Là một cán bộ Hội, điều tôi luôn tâm nguyện là làm sao phải học tập ở Bác ở việc gần gũi, gắn bó với quần chúng nhân dân, với chị em hội viên và thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” . Với Lê Thị Minh Thái, Chi hội phụ nữ Công an tỉnh, sau khi kể lại câu chuyện Bác Hồ căn dặn Bộ trưởng Bộ LĐ- TBXH chăm lo “chuyện của phụ nữ” đã cho rằng Bác Hồ của chúng ta vĩ đại là ở chỗ lúc nào và ở đâu, Người cũng lo cho nhân dân từ việc nhỏ bình thường cho đến việc lớn. Vì thế mà mỗi câu chuyện về Bác đều ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu, tiếp thêm sức mạnh niềm tin cho mọi người. Liên hệ đến công việc của mình, Minh Thái cho biết: “Chúng tôi, những nữ chiến sĩ công an, do đặc thù công việc có nhiều khó khăn như vì nhiệm vụ nhiều đêm phải thức trắng, phải đối mặt với nhiều tội phạm nguy hiểm, phải xa nhà. Những lúc khó khăn trở ngại ấy, những lời Bác dạy đối với cán bộ, chiến sĩ công an lại động viên chúng tôi vượt qua thử thách để hoàn thành tốt công việc của mình”.

Theo bà Võ Thị Phương Nguyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, hội thi đã đạt được mục tiêu đề ra là nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ về tư tưởng đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Hà Văn
Báo BRVT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video