Những nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới

28/02/2007
Cả 50 gương mặt trong bảng xếp hạng của Fortune đều có những thành tích vang dội với tài năng điều hành kiệt xuất. Họ là thuyền trưởng chèo lái các con thuyền danh tiếng PepsiCo, Xerox, eBay, Kraft Foods hay Avon..., với doanh thu hàng tỷ đôla mỗi năm. Sau đây là 3 gương mặt tiêu biểu nhất:

* Indra Nooyi- tân giám đốc điều hành hãng sản xuất đồ giải khát hàng đầu thế giới PepsiCo.

 

Được bổ nhiệm là CEO của Pepsi hồi tháng 8, khi vừa tròn 50 tuổi, Indra Nooyi được xem là sự kiện ấn tượng nhất trong làng nữ doanh nhân thế giới 2006. Với lợi thế hơn người, bà vượt qua tất cả các ứng viên khác để trở thành người chèo lái con thuyền Pepsi đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại thị trường Ấn Độ.

 

Những năm đầu tiên của Nooyi tại Pepsi thật u ám. Năm 1996, tình hình kinh doanh đồ uống của Pepsi trên thị trường quốc tế rất khó khăn, giám đốc điều hành đương nhiệm Wayne Calloway qua đời vì căn bệnh ung thư. Nhưng Nooyi vẫn quyết tâm bám trụ. 5 năm sau đó, bà sát cánh với người kế nhiệm Calloway, tân giám đốc điều hành Pepsi Roger Enrico, cùng nhau mang về những thương vụ trị giá hàng chục tỷ đôla cho tập đoàn.

 

*Hiện tượng mới của hãng thực phẩm danh tiếng Kraft. 53 tuổi Giám đốc điều hành Irene

 Ảnh minh họa
Rosenfeld đã có 22 năm làm việc đầy vinh quang ở tập đoàn, kinh qua các vị trí như giám đốc nghiên cứu thị trường và rồi là chủ tịch Kraft Bắc Mỹ. 

 

2003, tốc độ tăng trưởng của Kraft chậm lại, không thoả mãn với định hướng phát triển của ban lãnh đạo mới, Rosenfeld quyết định ra đi. Tuy nhiên, Rosenfeld hiểu mình đang làm gì. Bà nghỉ ở nhà 1 năm, từ chối nhiều lời mời hấp dẫn và suy nghĩ nhiều về lời khuyên của sếp cũ.

 

Rồi Rosenfeld gia nhập PepsiCo, điều hành một trong những bộ phận có lợi nhuận cao nhất là Frito-Lay. Thành công đến không mấy khó khăn. Dù năm đó chi phí nguyên liệu tăng cao, Frito-Lay vẫn đạt doanh thu 10 tỷ USD. Kết quả này khiến ban lãnh đạo Kraft hiểu ra rằng chính Rosenfeld mới là tuýp CEO họ cần. Tháng 7 năm nay bà được mời quay về và chính thức trở thành thuyền trưởng chèo lái Kraft. Sau khi thăm 22 cơ sở sản xuất của Kraft trên thế giới, Ronsenfeld tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ bộ máy nhằm tập trung quyền lực điều hành tốt hơn.

 

*Pat Woertz, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hãng dầu khí Archer Daniels Midland (ADM).

 Ảnh minh họa
Năm nay 53 tuổi, bà đã cống hiến 29 năm cho Gulf Oil và các doanh nghiệp thành viên, trong đó có Chervon. Dường như đã thành một nguyên tắc, cứ 3 năm Woertz thay đổi việc một lần. 4 năm trước, vượt qua tất cả các nam ứng viên khác, Woertz được chọn là người phụ trách các hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh và tiếp thị dầu khí của Chevron, đồng thời quản lý hơn 20.000 nhân viên trên 180 nước.

 

Sau 4 năm điều hành Chevron, Woertz nghĩ đến chuyện tìm kiếm một công việc mới cho giai đoạn 4 năm tiếp theo. Woertz đã rời Chevron vào tháng 2 năm nay. Sau đó, vào một buổi sáng chủ nhật, bà nhận được điện thoại từ hãng săn đầu người với lời mời hấp dẫn. Và đến tháng 4, vượt qua tất cả các ứng cử viên khác, đều là nam giới, Woertz trở thành CEO của tập đoàn ADM.

VnExpress

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video