Những tấm gương cán bộ Hội học tập và làm theo Bác

06/07/2015
Học Bác tính cần kiệm, siêng năng

Chị Lê Thị Tho, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) là một trong những cá nhân tiêu biểu học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp, chị Tho luôn gần gũi, quan tâm đến đời sống của chị em hội viên, cùng với Chi hội phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đặc biệt, trong phong trào tiết kiệm, chị Tho luôn cố gắng rèn luyện để làm theo Bác và vận động chị em cùng thực hiện. Đến nay, chi hội của chị đã có 4 tổ tiết kiệm với 126 thành viên. Với số tiền tiết kiệm hơn 10 triệu đồng, đã giúp được 22 hội viên khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Không dừng lại ở đó, chị Tho còn mạnh dạn đề xuất với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành lập tổ phụ nữ tiết kiệm để xây dựng xây hồ chứa nước để dữ trữ nước cho sinh hoạt, sản xuất. Đến nay, toàn xã đã 107 thành viên của 9 tổ tiết kiệm tham gia với số tiền tiết kiệm được hơn 180 triệu đồng. Vận động được 20 thành viên (của 2 tổ tiết kiệm) tham gia tiết kiệm xây dựng vệ sinh đạt chuẩn với tổng tiền tiết kiệm đạt 60 triệu đồng.

Để chị em làm theo, chị luôn có ý thức đi đầu trong các phong trào và thể hiện sự cần kiệm, siêng năng.

 

Làm giàu từ đôi bàn tay

Chị Trần Thị Kim Xuân là tấm gương phụ nữ điển hình phát triển kinh tế gia đình của thôn A2 (xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình). Chị được biết đến là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, năng động vươn lên làm giàu bằng chính đôi tay, khối óc của mình.

Chị đã biết vận dụng thế mạnh của đất đồi để trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi. Từ năm 2008, chị đã học hỏi kinh nghiệm trồng cam và đầu tư trồng 600 gốc cam Vinh. Sau ba năm cần cù, chịu khó, chị đã thu được vốn từ vườn cam. Đến nay, gia đình chị đã trồng có 1.000 gốc cam của gia đình đồng loạt cho thu hoạch. Cùng với đó, gia đình chị còn cải tạo đất đồi, kết hợp trồng cây nhãn, chanh đào và đu đủ với ngô, sắn để làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Cùng với trồng cây ăn quả, chị còn đầu tư trang trại nuôi lợn, gà. Hiện nay, trang trại của gia đình chị có 4 con lợn nái, 25 lợn thịt, 15 lợn con và đàn gà với khoảng 300 con, cho thu nhập bình quân khoảng 450.000.000đ/năm. Tận dụng chất thải từ chăn nuôi, gia đình chị đã đầu tư xây hầm bioga, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường và lại là nguồn khí đốt an toàn.

Không chỉ chăm chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị đã hỗ trợ chị em trong thôn về giống, kĩ thuật chăn nuôi. Chị là điển hình của phụ nữ huyện Lạc Thủy trong phong trào xóa đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu và tích cực tham gia xây dựng phong trào phát triển nông thôn mới. 

baonghean

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video