Phụ nữ Hà Giang với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

18/01/2010
Năm 2009 là năm mà các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hà Giang thực hiện Cuộc vận động với chủ đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động cùng cấp, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai và duy trì các mô hình tại cơ sở. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực như: Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng các “mô hình” làm theo tấm gương Bác; thường xuyên tổ chức họp giao ban, sơ kết để đánh giá các hoạt động, kịp thời rút kinh nghiệm biểu dương và khắc phục những tồn tại…

Thông qua nhận thức, bằng những việc làm cụ thể học tập theo tấm gương Bác, năm 2009 100% các cấp Hội xây dựng được chương trình hành động; đẩy mạnh việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 100% cán bộ Hội chuyên trách từ tỉnh xuống cơ sở Hội và 95% hội viên tham gia nghiên cứu, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% cán bộ Hội chuyên trách toàn tỉnh và 90% hội viên đăng ký mua, mượn tài liệu học tập… Mỗi chi, Hội tổ hội có ít nhất 1 bộ tài liệu gồm 2 cuốn “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều chi hội chị em đã sáng kiến kể chuyện về Bác Hồ bằng tiếng dân tộc, làm phong phú thêm cách tuyên truyền và giúp chị em những người không biết tiếng phổ thông hiểu được nội dung… Nhiều đơn vị tổ chức tốt Hội thi kể chuyện về Bác như: Văn phòng Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thị xã Hà Giang, Hội LHPN Bắc Quang, Hoàng Su Phì… đã thu hút trên 8.000 người tham gia cổ vũ…


Hoạt động làm theo tấm gương Bác Hồ, phụ nữ toàn tỉnh đã có 98.437 cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện, đạt 87,27%. Các huyện như Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ… bằng những việc làm cụ thể ủng hộ ngày công, cây, con giống, lương thực giúp đỡ hộ hội viên nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn… Các phong trào xây dựng mô hình được các cấp Hội như: Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê, thị xã Hà Giang v.v… triển khai thực hiện có hiệu quả, đóng góp vật chất giúp đỡ các gia đình TBLS, gia đình chính sách, hội viên phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn… tổng trị giá 375 triệu đồng và trên 20 ngàn ngày công. Phong trào giúp nhau xóa nhà tạm, phụ nữ toàn tỉnh đã quyên góp được 440.565.440 đồng (trong đó T.Ư Hội hỗ trợ 75 triệu đồng), Hội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và bàn giao nhà cho 48 chị phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Các hoạt động khác như tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm; cải cách hành chính… được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.


Thông qua Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ, CNVC trong khối các cơ quan nhà nước toàn tỉnh đã xây dựng được kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Điều đó được thể hiện bằng hành động trong thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi người tại cơ quan, đơn vị… năm 2009 đạt chất lượng cao…


Có thể nói, sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Phụ nữ toàn tỉnh đã nâng cao nhận thức sâu sắc về tư tưởng và tấm gương của Bác Hồ, từ đó các cấp Hội và hội viên phụ nữ đã có hành động tích cực, hiệu quả ở từng vị trí công việc, biết vươn lên vượt qua mọi khó khăn, không tự ty, đoàn kết, sáng tạo, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc. Tuy nhiên, thông qua thực hiện cuộc vận động trên, ở các cấp Hội Phụ nữ, vẫn còn số rất ít cơ sở tổ chức triển khai mang tính hình thức, khẩu hiệu…, công tác kiểm tra còn chưa thường xuyên; một số việc làm chưa thiết thực…


Để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm tới được hiệu quả cao hơn, Hội LHPN tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 và Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức học tập cho cán bộ, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp phụ nữ về cuộc vận động của năm 2010 là: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp”. Tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện cải cách thủ tục hành chính và xây dựng các mô hình, điển hình mới nhân rộng trong toàn tỉnh.

Theo Báo Hà Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video