Phụ nữ Hoà Bình hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

07/11/2007
Bà Đinh Thị Đào, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động từ tỉnh đến các cơ sở hội ở 11 huyện, thành phố. Hội phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị đều có Ban chỉ đạo và chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai cuộc vận động đến từng hội viên.

Để tránh tình trạng tổ chức theo kiểu hình thức, không đem lại hiệu quả thiết thực, Ban chỉ đạo tỉnh Hội có kế hoạch hướng dẫn công tác tổ chức học tập cho các cơ sở Hội theo từng thời gian và hình thức tổ chức, nội dung học tập. Chi hội xóm, bản, khu phố tổ chức cho hội viên nghe, đọc những mẩu chuyện về Bác, nhất là những câu chuyện, lời dạy của Bác với phụ nữ. Các cơ sở Hội tổ chức lấy ý kiến góp ý của quần chúng phụ nữ về đạo đức, lối sống của cán bộ. Trong các buổi sinh hoạt, cán bộ, hội viên tự liên hệ, kiểm điểm, thảo luận về nội dung, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rènluyện bản thân.

 

Chị Đinh Thị Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) cho biết: Thông qua tổ chức sinh hoạt Hội thường kỳ để tuyên truyền về cuộc vận động; gắn những buổi sinh hoạt văn nghệ của chị em với những tiết mục kể chuyện về Bác Hồ. Các chi hội lựa chọn những hội viên có năng khiếu kể chuyện để tập đọc, kể chuyện về Bác. Cách thức này khi đưa ra triển khai ở các chi hội thì hội viên đến dự đông, tham gia nhiệt tình, hào hứng.

 

Bà Nguyễn Thị Vuông ở xã Hợp Thành -một nữ du kích dũng cảm thờikỳ kháng chiến chống Pháp đã vinh dự được đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc năm 1950 tại Thái Nguyên và được gặp Bác Hồ. Hơn 50 năm đã trôi qua nhưng kỷ niệm, ấn tượng về phong cách, đạo đức của Bác vẫn sâu đậm trong trí nhớ của bà. Bà kể: Hôm đó, bà bị ốm đã được Bác ân cần hỏi thăm, được ăn cơm và nghe lời Bác dặn không được nao núng tinh thần chống giặc. Hiện nay, bà vẫn hăng hái tham gia những buổi sinh hoạt ở các chi hội. Bà thường kể cho hội viên nghe kỷ niệm về hai lần được gặp Bác, được thấy tư tưởng, đạo đức sáng ngời mà rất đỗi giản dị của Bác. Hội Phụ nữ xã mời bà tham gia vào những lễ kỷ niệm, các buổi tuyên truyền về tấm gương đạo đức của Bác. Những câu chuyện cảm động, ý nghĩa thấm đẫm tính chân thật về Bác có sức thuyết phục mạnh mẽ, thôi thúc mọi người không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vươn lên.

 

Chị Lê Thị Nga, chi Hội trưởng Phụ nữ xóm Giếng, xã Hợp Thành tâm sự: Trong những buổi sinh hoạt chi Hội được nghe những mẩu chuyện thật bình thường, giản dị nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa về Bác Hồ đối với đồng bào mà cảm động lắm. Lời dạy, đạo đức của Bác thật gần gũi với mỗi người, mỗi gia đình. Từ đó, ngẫm lại bản thân thấy mình còn phải rút kinh nghiệm, phấn đấu, rèn luyện nhiều.

 

Chị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn cho biết: Nhân dân các dân tộc Kỳ Sơn nói chung, chị em phụ nữ nói riêng tự hào về quê hương nơi nhiều lần vinh dự được đón Bác về thăm. Đây cũng là dịp để ôn lại kỷ niệm, kiểm điểm lại việc thực hiện lời Bác dạy và xây dựng kế hoạch học tập theo đạo đức của Bác. Đến nay, 100% đơn vị cơ sở đang triển khai bước hai của cuộc vận động. Riêng trong tháng Tám, 3.867 lượt cán bộ, hội viên đã được học tập theo nội dung của cuộc vận động.

 

Theo bà Đinh Thị Đào, các cơ sở Hội trong tỉnh đã triển khai bước một của cuộc vận động theo đúng kế hoạch. Tất cả cán bộ, hội viên phụ nữ đã được tuyên truyền, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Qua đó đã tác động tích cực làm chuyển biến mạnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ; phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân. Cuộc vận động đã trở thành phong trào sôi nổi, sâu rộng được cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng, tạo đà cho sự thành công của các bước tiếp theo.

Cẩm Lệ - Hoà Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video