Tập trung vào các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ

06/08/2013
Chiều 30/7, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thay mặt Hội LHPN tỉnh, đồng chí Phan Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh báo cáo tóm tắt một số kết quả các cấp Hội đạt được trong công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất một số kiến nghị tới đồng chí Bí thư tỉnh ủy.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là: Tổ chức 58 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội; huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với tổng số giải ngân trên 166 tỷ đồng cho 5.917 hộ vay, nâng tổng dư nợ do Hội quản lý lên trên 932 tỷ đồng; mở 26 lớp dạy nghề thu hút trên 1000 lao động tham gia;phát triển thêm một câu lạc bộ doanh nghiệp nữ và 38 mô hình mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ; thăm hỏi gia đình chính sách, phụng dưỡng mẹ liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền gần 12 triệu đồng,....

Về kiến nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội LHPN Thừa Thiên Huế đề xuất một số vấn đề như: điều kiện làm việc, cơ sở vật chất của Hội LHPN cấp xã, phường hiện nay một số nơi đang bố trí chung phòng làm việc với cơ quan đoàn thể khác, thiếu trang thiết bị trong công tác; việc huy động xây tượng đài “Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương anh hùng” còn chậm, cán bộ biên chế còn thiếu....

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện biểu dương những kết quả mà Hội LHPN các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong thời qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội LHPN cần chú trọng các hoạt động phong trào có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho chị em phụ nữ như: tạo điều kiện thuận lợi cho chị em vay vốn làm ăn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, phụ nữ giúp nhau làm ăn, nuôi con khỏe dạy con ngoan....để thu hút chị em tham gia sinh hoạt Hội. Đồng chí cũng định hướng, trong tình hình nguồn lực nhà nước còn hạn chế, Hội LHPN nên tranh thủ các nguồn vốn từ các dự án của các tổ chức quốc tế để có thêm điều kiện hoạt động. Riêng tượng đài 11 cô gái Sông Hương Hội LHPNnên tập trung thống nhất phương án thiết kế để vừa mang biểu tượng 11 cô gái Sông Hương anh hùng vừa mang biểu tượng chung của phụ nữ Thừa Thiên Huế. Ngoài ra Hội LHPN cần quan tâm hơn nữa đến công tác đối ngoại.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Thanh Hà thay mặt lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế nghiêm túc tiếp thu các ý kiến định hướng, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để sau buổi làm việc sẽ triển khai vào công tác Hội trong thời gian tới.

Hải Thuận, Hội LHPN Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video